Dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 được khởi công tháng 1.2021, có chiều dài và đường dẫn hơn 3,47km, mặt cắt ngang 19,3m; với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Khoái và phố Minh Khai, điểm cuối giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh.
Sau khi hoàn thành, dự án cầu Vĩnh Tuy được kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng cao giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thủ đô.
Đến nay, dự án đã được giải ngân 62,5% kế hoạch vốn và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông. Dự kiến thời gian hoàn thành toàn dự án vào tháng 9.2023.
Ghi nhận của Lao Động cho thấy, đến nay, tại dự án cầu Vĩnh Tuy, nhiều hạng mục phức tạp của công trình đã hoàn thành. Hàng trăm công nhân liên danh nhà thầu đang tất bật thi công trên công trường để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án.
Trên công trường có tới 11 đơn vị nhà thầu chia làm 11 mũi thi công. Tổng số cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công trên toàn bộ mặt bằng công trường là hơn 500 người, làm việc 3 ca, 4 kíp và thời gian thi công 24/24 giờ.
Ông Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2023, đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, trọng điểm, quan trọng thuộc Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 – 2025”.
Đồng thời đẩy nhanh các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND thành phố và các công trình trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 nhưng triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hợp long các nhịp chính dự án cầu Vĩnh Tuy – giai đoạn 2 trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.