Pfizer chia sẻ công thức thuốc trị COVID-19, 4 tỉ người sẽ hưởng lợi

Hải Anh |

Pfizer đã ký thỏa thuận với một nhóm do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn nhằm cho phép các nhà sản xuất khác sản xuất thuốc uống trị COVID-19 của hãng.

Pfizer thông báo ngày 16.11 về việc cấp giấy phép thuốc trị COVID-19 của hãng cho Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thỏa thuận mới của Pfizer cho phép các công ty sản xuất thuốc thông thường sản xuất thuốc kháng virus của hãng dược Mỹ để sử dụng ở 95 quốc gia, chiếm khoảng 53% dân số thế giới. Như vậy, động thái này có thể cung cấp phương pháp điều trị COVID-19 cho hơn một nửa dân số thế giới.

AP lưu ý, thỏa thuận ngày 16.11 loại trừ một số quốc gia lớn đã bị đại dịch COVID-19 tàn phá nặng nề. Ví dụ, khi một hãng dược Brazil có thể nhận giấy phép sản xuất thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer cho xuất khẩu sang nước khác nhưng loại thuốc đó có thể không thể được sản xuất cho sử dụng chung ở Brazil. Thỏa thuận Pfizer cũng loại trừ các quốc gia Trung Quốc, Argentina và Thái Lan.

Dù vậy, các quan chức y tế nhấn mạnh, việc đạt được thỏa thuận trước khi thuốc của Pfizer được phê duyệt ở bất kỳ đâu có thể giúp chấm dứt đại dịch COVID-19 nhanh hơn.

"Điều khá quan trọng là chúng tôi có thể cấp quyền tiếp cận một loại thuốc hiệu quả, mới phát triển, cho hơn 4 tỉ người" - Esteban Burrone, người đứng đầu chính sách tại Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc, cho biết.

Ông ước tính các nhà sản xuất thuốc khác có thể bắt đầu sản xuất thuốc viên trị COVID-19 trong vòng vài tháng.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Pfizer sẽ không nhận phí bản quyền khi bán thuốc ở các quốc gia có thu nhập thấp và sẽ miễn phí bản quyền cho doanh số bán thuốc ở tất cả các quốc gia có trong thỏa thuận trong khi đại dịch COVID-19 vẫn trong trạng thái khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Đầu tháng này, Pfizer công bố thuốc uống trị COVID-19 của hãng làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong gần 90% ở những người bị nhiễm SARS-CoV-2 từ nhẹ đến trung bình. Pfizer dự kiến đệ trình Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng như các cơ quan quản lý khác để được cấp phép thuốc càng sớm càng tốt.

Kể từ khi COVID-19 bùng phát năm ngoái, thế giới đã chạy đua phát triển thuốc điều trị COVID-19 có thể uống tại nhà để giảm bớt các triệu chứng, tăng tốc độ hồi phục và giúp bệnh nhân COVID-19 không phải đến bệnh viện. Hầu hết các phương pháp điều trị COVID-19 hiện có đều truyền qua đường tĩnh mạch hoặc tiêm.

Anh đã cấp phép sản xuất thuốc trị COVID-19 Molnupiravir của Merck vào đầu tháng này. Trong thỏa thuận tương tự với Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc được công bố vào tháng 10, Merck đã đồng ý để các nhà sản xuất thuốc khác sản xuất viên thuốc COVID-19 Molnupiravir của hãng để sẵn có thuốc ở 105 quốc gia nghèo hơn.

Quyết định của Pfizer và Merck về chia sẻ bằng sáng chế thuốc điều trị COVID-19 hoàn toàn trái ngược với việc Pfizer và các nhà sản xuất vaccine khác từ chối chia sẻ công thức vaccine COVID-19 để sản xuất rộng rãi hơn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Pfizer quyết không chia sẻ công thức vaccine COVID-19

Anh Vũ |

Để đáp lại những yêu cầu từ bỏ quyền sở hữu vaccine COVID-19, nhà sản xuất Pfizer quyết không chia sẻ quyền sở hữu của họ.

Lãnh đạo Pfizer dự báo thời điểm hết dịch COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 ở Mỹ có thể kết thúc vào tháng Giêng năm sau, theo thành viên hội đồng quản trị Pfizer, ông Scott Gottlieb.

Thuốc uống trị COVID-19 Pfizer giảm nguy cơ tử vong gần 90%

Thanh Hà |

Pfizer thông báo ngày 5.11 rằng thuốc viên kháng virus trị COVID-19 của hãng làm giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong gần 90% ở những người trưởng thành có nguy cơ cao.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Pfizer quyết không chia sẻ công thức vaccine COVID-19

Anh Vũ |

Để đáp lại những yêu cầu từ bỏ quyền sở hữu vaccine COVID-19, nhà sản xuất Pfizer quyết không chia sẻ quyền sở hữu của họ.

Lãnh đạo Pfizer dự báo thời điểm hết dịch COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 ở Mỹ có thể kết thúc vào tháng Giêng năm sau, theo thành viên hội đồng quản trị Pfizer, ông Scott Gottlieb.

Thuốc uống trị COVID-19 Pfizer giảm nguy cơ tử vong gần 90%

Thanh Hà |

Pfizer thông báo ngày 5.11 rằng thuốc viên kháng virus trị COVID-19 của hãng làm giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong gần 90% ở những người trưởng thành có nguy cơ cao.