Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc lập kỷ lục mới nhất

Khánh Minh |

Hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành lập kỷ lục mới nhất về sản lượng điện hàng ngày.

Sản lượng điện hàng ngày được tạo ra bởi 6 đập thủy điện bậc thang trên sông Dương Tử do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG) vận hành gần đây đã đạt mức cao kỷ lục 1,3 tỉ kilowatt giờ (kWh), khi tập đoàn tăng cường nỗ lực đảm bảo cung cấp điện ổn định trong cao điểm sử dụng điện mùa hè.

Ngày 10.7, Hoàn cầu Thời báo dẫn thông tin từ CTG cho hay, vào ngày 30.6, tổng cộng 100 tổ máy phát điện của sáu đập thủy điện đã hoạt động cùng lúc, chiếm 97% tổng công suất, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho các khu vực liên quan.

Các đập thủy điện bao gồm Ô Đông Đức, Bạch Hạc Than, Khê Lạc Độ, Hướng Gia Bá, đập Tam Hiệp và Cát Châu Bá. Sáu đập này tạo thành hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới. China Yangtze Power - công ty con của CTG - đã và đang nâng cao năng lực quản lý và vận hành thủy điện quy mô lớn, phát huy hết lợi ích toàn diện của hành lang năng lượng sạch.

Ảnh: Xinhua
Đập thủy điện Bạch Hạc Than ngày 28.6.2022. Ảnh: Xinhua

Đến cuối năm 2021, sáu đập thủy điện có 101 tổ máy phát điện hoạt động, với công suất lắp đặt hơn 62 triệu kilowatt, chiếm khoảng 16% tổng sản lượng của cả nước. Con số này được lấy trong thông cáo báo chí của Cơ quan Giám sát Tài sản Nhà nước và Ủy ban hành chính của Quốc vụ viện vào tháng 5.

Với sản lượng điện lớn và khả năng điều tiết điện năng mạnh mẽ, sáu nhà máy thuỷ điện này giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu điện ở các tỉnh miền Trung và miền Đông Trung Quốc, các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc cũng như tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc.

Các đập thuỷ điện Trung Quốc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và ổn định, hỗ trợ chương trình truyền tải điện từ Tây sang Đông của Trung Quốc và góp phần vào mục tiêu đạt mức khí thải CO2 cao nhất vào năm 2030 và đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đóng du thuyền điện lớn nhất thế giới

Song Minh |

Du thuyền chạy điện lớn nhất thế giới do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc sản xuất đã hoàn thành chuyến đi thử nghiệm.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vươn lên trong "nghịch cảnh"

Nguyễn Hạnh |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - sở hữu đập thủy điện lớn nhất thế giới - đang tận dụng thêm năng lượng gió và mặt trời theo kế hoạch đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình khi kỷ nguyên của các dự án siêu đập đang dần lụi tàn.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đóng du thuyền điện lớn nhất thế giới

Song Minh |

Du thuyền chạy điện lớn nhất thế giới do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc sản xuất đã hoàn thành chuyến đi thử nghiệm.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vươn lên trong "nghịch cảnh"

Nguyễn Hạnh |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - sở hữu đập thủy điện lớn nhất thế giới - đang tận dụng thêm năng lượng gió và mặt trời theo kế hoạch đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình khi kỷ nguyên của các dự án siêu đập đang dần lụi tàn.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.