Tờ Trung Quốc Nhật báo đưa tin, công suất phát điện lắp đặt của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã đạt 101 triệu kilowatt hôm 8.11, sau khi một loạt các dự án năng lượng mới bắt đầu hoạt động.
Năng lượng sạch chiếm khoảng 96% tổng sản lượng của Tập đoàn Tam Hiệp - một bước đi nữa hướng tới mục tiêu xây dựng một tập đoàn năng lượng sạch đẳng cấp thế giới, đồng thời đóng góp vào an ninh năng lượng của Trung Quốc trong bối cảnh thiếu điện tại một số khu vực của đất nước - tập đoàn cho biết.
Tổ máy megawatt thứ năm của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than thuộc Tập đoàn Tam Hiệp - thủy điện lớn thứ hai thế giới chỉ sau đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới - đã được đưa vào hoạt động hôm 8.11, tiếp thêm năng lượng xanh cho việc cung cấp điện trong mùa đông năm nay và mùa xuân sắp tới.
Với gần 1/3 tổ máy đã đi vào hoạt động, đập thủy điện Bạch Hạc Than - nằm giữa các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên - hiện có tổng công suất lắp đặt là 16 triệu kilowatt.
Tất cả các tổ máy có thể sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7.2022, khi đó sản lượng điện sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện hàng năm của 500.000 người.
Trong khi đó, trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của Trung Quốc đã đạt công suất sản xuất 440.000 KW. Trang trại là một phần của dự án có tổng công suất lắp đặt là 1,7 triệu kilowatt. Dự án có thể cung cấp 4,7 tỉ kilowatt giờ điện mỗi năm, đáp ứng mức tiêu thụ điện hàng năm của khoảng 2 triệu hộ gia đình có thu nhập trung bình.
Luo Zuoxian, trưởng bộ phận tình báo và nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Sinopec, cho biết thủy điện ổn định hơn so với các năng lượng tái tạo khác và sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện mới trong tương lai.
Ông nói: “Chính phủ có kế hoạch xây dựng các đập thủy điện lớn mới, đặc biệt là ở các khu vực phía tây nam vì các con sông nằm trong khu vực này rất lý tưởng để thu hoạch thủy điện, và việc xây dựng nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than là một phần của kế hoạch.
Việc vận hành thuỷ điện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để biến các khu vực phía tây nam trở thành trung tâm năng lượng tái tạo quan trọng, trong đó thủy điện đóng vai trò chủ chốt".
Thủy điện Ô Đông Đức cùng với thủy điện Bạch Hạc Than, thủy điện Khê Lạc Độ và thủy điện Hướng Gia Bá, sẽ tạo thành một chuỗi các trạm phát điện trên sông Kim Sa.
Cụm này sẽ có công suất lắp đặt là 46,46 triệu kilowatt, tương đương gấp đôi sản lượng của đập Tam Hiệp ở trung lưu sông Dương Tử, và sẽ tạo ra khoảng 190 tỉ kWh hàng năm.
Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cho biết đang thúc đẩy các dự án năng lượng mới của mình để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng trong mùa đông này.
Tập đoàn đã chứng kiến công suất phát điện hàng tháng đạt mức cao kỷ lục 49,5 tỉ kWh vào tháng 9, đóng góp 6,7% tổng sản lượng điện của cả nước.