Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vươn lên trong "nghịch cảnh"

Nguyễn Hạnh |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - sở hữu đập thủy điện lớn nhất thế giới - đang tận dụng thêm năng lượng gió và mặt trời theo kế hoạch đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình khi kỷ nguyên của các dự án siêu đập đang dần lụi tàn.

Theo một tuyên bố, tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước này hiện có khả năng tạo ra khoảng 26 gigawatt điện bằng các tấm pin mặt trời hoặc tuabin gió, năm 2020 là 16 gigawatt. Tập đoàn đã đặt mục tiêu đạt 70-80 gigawatt trước năm 2025.

Các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence ngày 17.1 cho hay, sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện của Trung Quốc có khả năng không tăng trưởng trong năm nay, trong khi sản lượng từ các nhà máy điện gió và điện mặt trời tăng tới 30%.

Ngoài ra, lựa chọn cho các dự án thủy điện lớn đang bị hạn chế, với hầu hết các vị trí thuận lợi nhất đã được sử dụng, cùng với đó là chi phí của các nguồn năng lượng cạnh tranh giảm nhanh hơn.

Tam Hiệp là tập đoàn vận hành một số dự án thủy điện lớn nhất toàn cầu, bao gồm đập Tam Hiệp, đập Bạch Hạc Than (Baihetan) và Ô Đông Đức (Wudongde) ở phía tây nam Trung Quốc.

Theo kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, tập đoàn này hồi tháng 12.2021 đã phê duyệt 3 dự án phát triển năng lượng gió ngoài khơi mới ở tỉnh Quảng Đông và nghiên cứu tiềm năng khi mua lại các dự án năng lượng tái tạo ở Mexico.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sản lượng than của Trung Quốc năm 2021 đạt mức kỷ lục

Nguyễn Hạnh |

Sản lượng than của Trung Quốc đạt mức kỷ lục vào năm ngoái khi nhà nước khuyến khích các thợ mỏ tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch để đảm bảo nguồn cung ổn định, giúp đất nước vượt qua khủng hoảng khí đốt trong mùa đông.

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sản lượng than của Trung Quốc năm 2021 đạt mức kỷ lục

Nguyễn Hạnh |

Sản lượng than của Trung Quốc đạt mức kỷ lục vào năm ngoái khi nhà nước khuyến khích các thợ mỏ tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch để đảm bảo nguồn cung ổn định, giúp đất nước vượt qua khủng hoảng khí đốt trong mùa đông.

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.