Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đóng du thuyền điện lớn nhất thế giới

Song Minh |

Du thuyền chạy điện lớn nhất thế giới do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc sản xuất đã hoàn thành chuyến đi thử nghiệm.

Tam Hiệp 1 sông Dương Tử (Yangtze River Three Gorges 1), du thuyền chạy bằng điện lớn nhất thế giới, đã trở về cảng quê hương ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, sau khi hoàn thành chuyến đi thử nghiệm - Hoàn cầu Thời báo dẫn thông tin từ Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) cho hay.

Tam Hiệp 1 sông Dương Tử là du thuyền chạy điện lớn nhất thế giới với dung lượng pin lớn nhất và tiên tiến nhất được sản xuất cho đến nay. Con tàu chạy bằng pin điện hàng hải 7500 KWH do công ty CATL cung cấp, tương đương với tổng dung lượng pin của hơn 100 phương tiện chạy điện. Sau khi đi vào hoạt động, nó sẽ có khả năng chạy gần 100km sau một lần sạc.

Những tiến bộ với hệ thống pin sẽ kéo dài đáng kể tuổi thọ và hiệu suất của pin. Tam Hiệp 1 sông Dương Tử cũng áp dụng sơ đồ sạc điện áp cao và điện áp thấp, giúp giải quyết vấn đề sạc của các cổng công suất cao một cách hiệu quả.

Đây là du thuyền chạy điện đầu tiên trên thế giới đạt được mức "không phát thải" vì nó được cung cấp năng lượng từ thủy điện sạch do đập Tam Hiệp tạo ra. Du thuyền dài 100m, rộng 16,2m và được thiết kế để chở 1.300 hành khách.

Du thuyền sẽ được lắp đặt đồ đạc mềm và thiết bị khách sạn phù hợp trước khi đưa vào hoạt động thương mại vào tháng 4 năm nay, và sẽ được sử dụng để phục vụ các chuyến tham quan sông Dương Tử gần Nghi Xương.

Được sản xuất bởi Công ty Năng lượng Dương Tử thuộc Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc và Tập đoàn Vận tải Hồ Bắc Nghi Xương, du thuyền là một sản phẩm của Tập đoàn Tam Hiệp nhằm khai thác năng lượng sạch và giao thông xanh.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn Tam Hiệp cho biết sẽ mở rộng phát triển thị trường tàu điện đường biển, tích hợp mạng lưới các điểm sạc điện dọc theo hệ thống sông, phát triển mạng lưới kết nối sông với biển, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho ngành giao thông xanh trên biển của Trung Quốc.

Tính đến ngày 12.1, công suất năng lượng tái tạo lắp đặt của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã vượt trên 100 triệu kilowatt, với thủy điện chiếm gần 70% tổng công suất lắp đặt, có nghĩa là sông Dương Tử đã trở thành hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới.

Tính đến năm 2021, tập đoàn đã tạo ra hơn 340 tỉ kilowatt giờ điện từ năng lượng tái tạo, tương đương với việc thay thế khoảng 100 triệu tấn than tiêu chuẩn và giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 280 triệu tấn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.

Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc ghi dấu kỷ lục mới nhất

Khánh Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc vừa ghi dấu mốc kỷ lục mới nhất đầu tuần này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Dấu ấn mới nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc sau đập Tam Hiệp mở rộng để có sản lượng lớn hơn.

Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc ghi dấu kỷ lục mới nhất

Khánh Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc vừa ghi dấu mốc kỷ lục mới nhất đầu tuần này.