Tai nạn thảm khốc ở Triều Tiên, hàng chục người Trung Quốc thiệt mạng

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23.4 thông báo, một số khách du lịch Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Triều Tiên.

Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, các nhà ngoại giao nước này đã khẩn trương đến hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 22.4 ở tỉnh Bắc Hwanghae.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa cung cấp thông tin về số người chết và bị thương, chỉ nói là vụ tai nạn "gây thương vong lớn".

Trước đó, kênh tiếng Anh của truyền hình nhà nước Trung Quốc đăng trên Twitter rằng một chiếc xe ôtô du lịch rơi khỏi cầu, làm hơn 30 người thiệt mạng, nhưng sau đó đã xóa bài đăng này.

Tỉnh Bắc Hwanghae giáp với Hàn Quốc, nơi đặt khu công nghiệp Kaesong, là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Triều Tiên cũng là điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc, đặc biệt là khách ở vùng đông bắc Trung Quốc.

Viện Hàng hải Hàn Quốc ước tính, du lịch đem đến cho Triều Tiên khoảng 44 triệu USD/năm. 80% khách du lịch nước ngoài đến Triều Tiên là người Trung Quốc.

Trung Quốc cho biết, hơn 237.000 khách nước này đến Triều Tiên trong năm 2012, nhưng từ năm 2013 Bắc Kinh ngừng công bố thống kê.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bình luận gì về động thái dừng thử hạt nhân của Triều Tiên?

Hải Anh |

Trung Quốc hoan nghênh quyết định ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Cuộc gọi lịch sử đầu tiên từ hai cơ quan đầu não Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra hôm nay

Liên Hà |

Triều Tiên và Hàn Quốc đã mở đường dây nóng điện thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 20.4, trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào tuần tới.

Dồn dập tín hiệu lạc quan từ bán đảo Triều Tiên

VÂN ANH |

Hàn Quốc đang tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên để vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh, dự kiến đưa ra tuyên bố chung trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều. Cùng lúc, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên đang được xúc tiến nhanh chóng, khi Giám đốc CIA đã đến Bình Nhưỡng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trung Quốc bình luận gì về động thái dừng thử hạt nhân của Triều Tiên?

Hải Anh |

Trung Quốc hoan nghênh quyết định ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Cuộc gọi lịch sử đầu tiên từ hai cơ quan đầu não Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra hôm nay

Liên Hà |

Triều Tiên và Hàn Quốc đã mở đường dây nóng điện thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 20.4, trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào tuần tới.

Dồn dập tín hiệu lạc quan từ bán đảo Triều Tiên

VÂN ANH |

Hàn Quốc đang tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên để vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh, dự kiến đưa ra tuyên bố chung trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều. Cùng lúc, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên đang được xúc tiến nhanh chóng, khi Giám đốc CIA đã đến Bình Nhưỡng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.