Cuộc gọi lịch sử đầu tiên từ hai cơ quan đầu não Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra hôm nay

Liên Hà |

Triều Tiên và Hàn Quốc đã mở đường dây nóng điện thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 20.4, trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào tuần tới.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, cuộc gọi thử đầu tiên bằng đường dây nóng kết nối với Ủy ban Quốc vụ của Bình Nhưỡng, cơ quan ra quyết định tối cao của Triều Tiên do ông Kim Jong-un đứng đầu đã thành công, Fox News đưa tin.

"Đường dây điện thoại lịch sử trực tiếp giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã kết nối ít phút trước đây", quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Youn Kun-young cho biết trong cuộc họp báo chiều 20.4.

"Cuộc gọi thử diễn ra trong 4 phút 19 giây, bắt đầu lúc 15h41 với các quan chức hai bên nói chuyện với nhau... Việc kết nối diễn ra trôi chảy và chất lượng âm thanh rất tốt", ông nói.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết, đường dây nóng giữa hai nhà lãnh đạo gợi nhớ đường dây nóng Mátxcơva-Washington trong Chiến tranh Lạnh, sẽ giúp thúc đẩy đối thoại và giảm hiểu nhầm trong thời gian leo thang.

Đường dây nóng trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo được đưa vào sử dụng vài tháng sau khi đường dây nóng ở khu vực biên giới được mở lại hồi tháng giêng năm nay, sau gần 2 năm không hoạt động do phía Triều Tiên không hồi đáp.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc điện đàm đầu tiên trước khi cuộc gặp thượng đỉnh chính thức diễn ra ngày 27.4 tại làng Bàn Môn Điếm.

Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc những năm 1950. Hai nước chưa bao giờ ký hiệp định đình chiến và về mặt lý thuyết là vẫn còn chiến tranh.

Nhiều người hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ mở đường cho một giải pháp hoà bình về cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump muốn một mình đối mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Việt Nam hoan nghênh thượng đỉnh liên Triều

Thanh Hà |

Việt Nam hoan nghênh việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức thượng đỉnh liên Triều để thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Donald Trump tuyên bố sẵn sàng "ngoảnh mặt, quay lưng" với thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rời khỏi cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nếu như hai bên không có khả năng đạt được một thỏa thuận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Donald Trump muốn một mình đối mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Việt Nam hoan nghênh thượng đỉnh liên Triều

Thanh Hà |

Việt Nam hoan nghênh việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức thượng đỉnh liên Triều để thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Donald Trump tuyên bố sẵn sàng "ngoảnh mặt, quay lưng" với thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rời khỏi cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nếu như hai bên không có khả năng đạt được một thỏa thuận.