Đang bàn thảo về tuyên bố chung công bố tại thượng đỉnh liên Triều

Hải Anh |

Các quan chức an ninh Hàn Quốc có thể sẽ đến Triều Tiên để hoàn tất các nội dung chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra cuối tháng 4 tới.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hai bên sẽ tổ chức các cuộc thảo luận ở cấp độ làm việc trong ngày 18.4, theo Reuters.

Sau đó, lãnh đạo cơ quan tình báo Hàn Quốc Suh Hoon hoặc cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong có khả năng sẽ đến thăm Triều Tiên để hoàn tất việc chuẩn bị, nếu thấy cần thiết. Thông tin do chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok công bố hôm 17.4.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra ngày 27.4 tại làng Bàn Môn Điếm. "Chúng tôi hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ xác nhận việc phi hạt nhân hoá (của Triều Tiên) và hy vọng sẽ có một thỏa thuận toàn diện với Triều Tiên về vấn đề này", ông Im Jong-seok nói.

Cũng theo chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai nước đang thảo luận về từ ngữ của một tuyên bố chung có thể được công bố tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Ông Moon Jae-in đã xem xét khung của tuyên bố, có thể được gọi là Tuyên bố 27.4 hoặc Tuyên bố Bàn Môn Điếm. Tuyên bố này có thể tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hoá và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như cải thiện mối quan hệ không chỉ giữa Hàn Quốc - Triều Tiên mà còn với các nước khác, trong đó có Mỹ.

"Hội nghị thượng đỉnh lần này có ý nghĩa quan trọng vì mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên và thậm chí có thể có một hội nghị thượng đỉnh ba bên", ông Im Jong-seok nói.

Quan chức Nhà Xanh cũng khẳng định, bất cứ tuyên bố chung nào giữa hai nước cũng sẽ không bao gồm nội dung về hợp tác kinh tế với Triều Tiên. Hiện Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể sau vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006 và các lệnh trừng phạt này đã được tăng cường trong hơn 1 thập kỷ qua.

Ngoài ra, tháng trước, hai nước đã nhất trí thiết lập một đường dây nóng trực tiếp giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đường dây nóng có thể sẽ đưa vào hoạt động khoảng thứ sáu (20.4) tới, nhưng không rõ hai nhà lãnh đạo sẽ sử dụng đường dây nóng này lần đầu tiên khi nào, theo ông Im Jong-seok.  

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vợ ông Kim Jong-un có khả năng sẽ hiện diện tại thượng đỉnh liên Triều

Hạ Anh |

Theo các chuyên gia, bà Ri Sol-ju - vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đi tháp tùng chồng dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử dự kiến vào ngày 27.4 tới.

Ngoại trưởng Triều Tiên rậm rịch thăm Nga trước thềm thượng đỉnh liên Triều

H.Liên |

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho dự kiến sẽ thăm Nga vào tháng 4, hãng tin Tass của Nga đưa tin hôm 26.3.

Chủ tịch Nước hoan nghênh Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều

Khánh Minh |

Tại buổi hội đàm ngày 23.3 với Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Vợ ông Kim Jong-un có khả năng sẽ hiện diện tại thượng đỉnh liên Triều

Hạ Anh |

Theo các chuyên gia, bà Ri Sol-ju - vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đi tháp tùng chồng dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử dự kiến vào ngày 27.4 tới.

Ngoại trưởng Triều Tiên rậm rịch thăm Nga trước thềm thượng đỉnh liên Triều

H.Liên |

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho dự kiến sẽ thăm Nga vào tháng 4, hãng tin Tass của Nga đưa tin hôm 26.3.

Chủ tịch Nước hoan nghênh Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều

Khánh Minh |

Tại buổi hội đàm ngày 23.3 với Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên.