Theo Reuters, động thái này diễn ra khi bang New South Wales dự kiến sẽ đạt tỉ lệ tiêm chủng liều đầu tiên 80% vào 16.10 - vượt xa phần còn lại của Australia.
"Chúng ta cần tái gia nhập thế giới. Chúng ta không thể sống như vậy mãi. Chúng ta phải mở cửa", Thủ hiến Dominica Perrottet của New South Wales nói.
Australia đã đóng cửa biên giới vào tháng 3.2020 để đối phó với đại dịch COVID-19, hầu như chỉ cho phép công dân và thường trú nhân nhập cảnh. Những người này đều phải cách li trong hai tuần ở các khách sạn.
Tuy nhiên, việc này đã nhanh chóng bị Thủ tướng Scott Morrison phản đối. Thủ tướng cho biết chính phủ sẽ kiên định với kế hoạch ưu tiên mở cửa biên giới cho công dân và thường trú nhân.
Thủ tướng Morrison nói với các phóng viên tại Sydney: "Cư dân và công dân Australia là những người được ưu tiên. Chính phủ Thịnh vượng chung không đưa ra quyết định cho phép những người có thị thực khác đến Australia theo những thỏa thuận này".
Ông nói thêm, cha mẹ của công dân Australia sống ở nước ngoài có thể được phép đến đất nước này.