Australia: Dỡ bỏ phong tỏa, Sydney chuyển trọng tâm sang phục hồi kinh tế

Phương Linh |

Thành phố Sydney, Australia đang triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển trọng tâm khôi phục kinh tế sau gần 4 tháng phong tỏa.

Reuters đưa tin, vào ngày 11.10, các quán rượu, quán cà phê và cửa hàng bán lẻ đã mở cửa trở lại ở bang New South Wales, sau khi tỉ lệ tiêm chủng trong dân số trưởng thành của bang vượt trên 70%. Thành phố Sydney trực thuộc bang này cuối cùng đã dỡ bỏ phong tỏa COVID-19 sau 106 ngày.

Số ca mắc mới hàng ngày tại địa phương ngày 12.10 đã giảm xuống chỉ còn 360 ca, chủ yếu ghi nhận ở thành phố Sydney. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong vòng 2 tháng gần đây cho thấy, các ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm.

Tại cuộc họp báo ngày 12.10, Thủ hiến New South Wales Dominic Perrottet công bố gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhằm mục đích giúp họ chuẩn bị cho một ''mùa hè tươi sáng'' vào năm sau. Ông nói: “Đây sẽ là thời điểm bùng nổ ở New South Wales đối với mọi doanh nghiệp và công nhân trên toàn tiểu bang".

Ông Perrottet cũng cho biết, các doanh nghiệp sẽ được trợ cấp nếu có bất kỳ đợt phong tỏa COVID-19 nào diễn ra trong tháng 12 và tháng 1, để khuyến khích họ phục hồi trước kỳ nghỉ hè bận rộn năm sau. Theo kế hoạch, kể từ giờ trở đi, các công ty nhỏ có thể tiếp cận các khoản trợ cấp lên tới 14.690 USD nếu bị buộc phải đóng cửa do phong tỏa COVID-19.

Thành phố Sydney, cùng với thành phố Melbourne và thủ đô Canberra của Australia, đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm đại dịch thứ 3 do biến thể Delta gây ra. Tất cả cthành phố đều đang tìm cách bắt đầu giảm bớt các hạn chế theo từng giai đoạn khi tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 70%, 80% và 90%.

Canberra sắp sửa giống Sydney, được dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID-19, khi tỉ lệ tiêm chủng đạt gần 75%.

Tỉ lệ tiêm chủng ở bang Victoria, nơi có thành phố Melbourne, dự kiến ​​sẽ đạt 70% ở những người trên 16 tuổi vào khoảng cuối tháng 10, khi đó, một số hạn chế sẽ được giảm bớt.

Chính phủ Australia chủ trương kêu gọi các bang bắt đầu sống chung với virus khi tỉ lệ tiêm chủng đạt từ khoảng 70% đến 80%. Tuy nhiên, một số bang không có ca mắc COVID-19 cho hay, họ có thể sẽ trì hoãn việc mở cửa trở lại do lo ngại dẫn đến số ca bệnh tăng cao, làm áp đảo hệ thống y tế.

Mức độ bao phủ tiêm chủng cao cho nhóm dân số dễ bị tổn thương đã giúp Australia giữ được tỉ lệ tử vong do biến thể Delta thấp hơn so với các đợt bùng phát năm 2020. Nước này đã ghi nhận khoảng 131.400 ca mắc và 1.461 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tới nay.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan mở cửa cho du khách từ tháng 11

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch mở cửa hoàn toàn cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19 từ những quốc gia được coi là có nguy cơ thấp từ ngày 1.11, nhà lãnh đạo đất nước thông báo.

Australia tuyên bố công nhận vaccine Sinovac Trung Quốc

BẢO NHUNG |

Australia tuyên bố công nhận vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac (Trung Quốc) trong kế hoạch từng bước mở cửa đất nước.

Australia công bố thời điểm mở lại biên giới

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia tuyên bố nới lỏng hạn chế biên giới quốc gia từ kể từ tháng 11.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Thái Lan mở cửa cho du khách từ tháng 11

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch mở cửa hoàn toàn cho du khách đã tiêm vaccine COVID-19 từ những quốc gia được coi là có nguy cơ thấp từ ngày 1.11, nhà lãnh đạo đất nước thông báo.

Australia tuyên bố công nhận vaccine Sinovac Trung Quốc

BẢO NHUNG |

Australia tuyên bố công nhận vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac (Trung Quốc) trong kế hoạch từng bước mở cửa đất nước.

Australia công bố thời điểm mở lại biên giới

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia tuyên bố nới lỏng hạn chế biên giới quốc gia từ kể từ tháng 11.