Người từng mắc COVID-19 có nguy cơ tổn thương tim nghiêm trọng

Nguyễn Hạnh |

Theo một báo cáo hôm 7.10, những người sống sót sau COVID-19, bao gồm cả những người chưa từng bị ốm đến mức phải nhập viện, có thể đối mặt với nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về tim một năm sau khi mắc bệnh.

Theo Bloomberg, bệnh tim và đột quỵ vốn là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Nghiên cứu mới - đang được xem xét để công bố trên tạp chí Nature - tiết lộ, khả năng bị biến chứng tim mạch gây chết người đang ngày càng tăng ở những người sống sót sau COVID-19.

Ziyad Al-Aly - người đứng đầu cuộc nghiên cứu, giám đốc trung tâm dịch tễ học lâm sàng tại Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe VA St. Louis ở Missouri (Mỹ) - cho biết: "Hậu quả của COVID-19 là rất lớn. Các chính phủ và hệ thống y tế phải cảnh giác với thực tế rằng COVID-19 sẽ là một mối nguy lớn khi dẫn đến các biến chứng và gây ra hậu quả tàn khốc. Tôi lo ngại rằng chúng ta đang không coi trọng vấn đề này".

Các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ bị đau tim, đột quỵ hoặc các biến cố tim mạch lớn khác gia tăng tùy vào mức độ nghiêm trọng khi mắc bệnh. Họ đã so sánh nguy cơ biến chứng tim mạch ở 151.195 người lớn tuổi là cựu chiến binh và đã khỏi COVID-19 với nguy cơ ở hơn 3,6 triệu cựu chiến binh không mắc bệnh. Các tác giả nghiên cứu cho biết dữ liệu được thu thập từ hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp lớn nhất ở Mỹ.

Họ phát hiện, 12 tháng sau khi mắc bệnh, những bệnh nhân COVID-19 không nhập viện có nguy cơ suy tim tăng 39% và tăng 2,2 lần nguy cơ hình thành cục máu đông chết người (thuyên tắc phổi) so với những người không mắc bệnh.

Nghiên cứu cũng tiết lộ việc nhập viện vì COVID-19 có liên quan đến việc tăng 5,8 lần nguy cơ ngừng tim hoặc tăng 14 lần nguy cơ viêm cơ tim. Bệnh nhân COVID-19 cần được chăm sóc đặc biệt có nguy cơ cao hơn đáng kể, cứ 7 người sẽ có gần một người bị một biến cố về tim nghiêm trọng.

Tỉ lệ tăng nguy cơ biến chứng tim mạch của những người sống sót sau COVID-19 so với những người không mắc bệnh được liệt kê trong bảng sau:

Ảnh: PV LĐO
Nguồn: Bloomberg

Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra tổn thương tim ở bệnh nhân COVID-19. Những nguyên nhân có thể là tổn thương kéo dài do sự xâm nhập trực tiếp của virus vào các tế bào cơ tim và các tế bào nội mô, cục máu động và chứng viêm dai dẳng.

Các tác động gián tiếp của COVID-19 bao gồm giãn cách xã hội, kiệt quệ tài chính, thay đổi thói quen ăn uống và hoạt động thể chất, cũng như bị tổn thương và đau buồn, cũng có thể gia tăng các nguy cơ về bệnh tim mạch.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Châu Á trong cuộc chạy đua mua thuốc điều trị COVID-19 Merck

Phương Linh |

Cuộc đua mua thuốc điều trị COVID-19 của Merck đang diễn ra ở Châu Á, với Thái Lan là nước gần đây nhất vừa tham gia.

Ấn Độ chi trả hơn 300 triệu USD cho người nhà nạn nhân COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Tòa án tối cao của Ấn Độ hôm 4.10 thông qua quyết định chi trả khoảng 670 USD cho mỗi trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này. Đây là khoản bồi thường cho người thân của người đã khuất.

Con đường đúng đắn của Trung Quốc kể từ khi bùng phát dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn nói rằng, Trung Quốc đã áp dụng con đường đúng đắn kể từ khi bùng phát dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Châu Á trong cuộc chạy đua mua thuốc điều trị COVID-19 Merck

Phương Linh |

Cuộc đua mua thuốc điều trị COVID-19 của Merck đang diễn ra ở Châu Á, với Thái Lan là nước gần đây nhất vừa tham gia.

Ấn Độ chi trả hơn 300 triệu USD cho người nhà nạn nhân COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Tòa án tối cao của Ấn Độ hôm 4.10 thông qua quyết định chi trả khoảng 670 USD cho mỗi trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này. Đây là khoản bồi thường cho người thân của người đã khuất.

Con đường đúng đắn của Trung Quốc kể từ khi bùng phát dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn nói rằng, Trung Quốc đã áp dụng con đường đúng đắn kể từ khi bùng phát dịch COVID-19.