Reuters đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn do Australian Broadcasting Corp thực hiện ngày 10.10, Bộ trưởng Truyền thông Australia Paul Fletcher cho biết: "Chúng tôi mong đợi một vai trò mạnh mẽ hơn từ các nền tảng mạng xã hội. Trong suốt một thời gian dài, họ đã bỏ qua và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan các nội dung được đăng tải trên nền tảng của họ".
Trong bối cảnh các tranh cãi về luật phỉ báng ở Australia, Thủ tướng Scott Morrison hôm 7.10 đã gọi phương tiện truyền thông xã hội là "cung điện của kẻ hèn nhát", nói rằng với việc để cho các bình luận phỉ báng của những người không rõ danh tính được đăng tải, các nền tảng mạng xã hội phải bị xử phạt giống như một nhà xuất bản.
Bộ trưởng Fletcher cho hay, chính phủ Australia đang xem xét lựa chọn đó và mức độ trách nhiệm nói chung của các nền tảng, chẳng hạn như Twitter và Facebook, khi để các nội dung phỉ báng xuất hiện.
Ông nói thêm rằng, chính phủ đang xem xét "một loạt các biện pháp" xử phạt.
"Chúng tôi sẽ xem xét điều đó. Chúng tôi sẽ trải qua một quá trình thận trọng theo quy định. Theo nhiều cách khác nhau, chúng tôi đang tìm cách loại bỏ cách nghĩ cho rằng có thể đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội mà không sợ bị xử phạt'' - Bộ trưởng Truyền thông Australia nói.
Hồi tháng 9, tòa án tối cao Australia đã ra phán quyết các nhà xuất bản có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về những bình luận công khai trên các diễn đàn trực tuyến. Phán quyết này khiến Facebook và các cơ quan tin tức tranh cãi lẫn nhau.
Điều này cũng giúp lan tỏa cảnh báo trong tất cả các lĩnh vực tương tác với công chúng thông qua phương tiện truyền thông xã hội và từ đó thúc đẩy chính phủ Australia cần phải tiếp tục xem xét các nội dung trong luật chống phỉ báng.