Sửng sốt với phát minh hỗ trợ con người sống trên Mặt trăng

Nguyễn Hạnh |

Một nhóm kỹ sư ở Châu Âu đang thử nghiệm một thiết bị giúp con người có thể tự tạo ra nước và ôxy từ đất Mặt trăng khi lên Mặt trăng.

Theo Daily Mail, trong thí nghiệm, các nhà khoa học thêm hydrogen và methane vào hỗn hợp khoáng chất mô phỏng đất Mặt trăng và sau đó nung trong lò với nhiệt độ lên tới hơn 999 độ C, làm chất này bốc hơi.

Sau đó, họ tách nước từ khí bốc hơi bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi xúc tác và thiết bị ngưng tụ, còn ôxy sau đó được chiết xuất thông qua điện phân. Trong các ứng dụng thực tế, các sản phẩm phụ methane và hydrogen sau đó sẽ được tái chế thông qua hệ thống.

Được biết, một nửa đất trên Mặt trăng được cấu tạo từ silicon oxide và sắt oxide giàu ôxy.

Hỗn hợp khoáng chất mô phỏng đất Mặt trăng trước và sau khi bị hóa hơi ở
Hỗn hợp khoáng chất mô phỏng đất Mặt trăng trước và sau khi bị bốc hơi ở nhiệt độ hơn 999 độ C. Ảnh: Europlanet Society

Người  các thí nghiệm, kỹ sư hàng không vũ trụ Michèle Lavagna, cho biết: "Các cơ sở sản xuất nước và ôxy hiệu quả tại chỗ là điều cần thiết để con người khám phá và trực tiếp điều hành khoa học chất lượng cao trên Mặt trăng".

Phân tích của nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, xử lý đất theo từng mẻ nhỏ ở nhiệt độ cao nhất có thể tạo ra kết quả tốt nhất.

nước được tách ra khỏi khí thu được bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi xúc tác và thiết bị ngưng tụ, với oxy sau đó được chiết xuất thông qua điện phân.
Nước được tách ra khỏi khí thu được bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi xúc tác và thiết bị ngưng tụ, còn ôxy sau đó được chiết xuất thông qua điện phân. Trong ảnh là thiết bị nguyên mẫu đã được ra mắt tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội Khoa học Europlanet. Ảnh: Europlanet Society

Các nhà khoa học khác cũng đang nghiên cứu để lấy ôxy từ đất Mặt trăng. Năm 2017, Thorsten Denk - một kỹ sư hàng không vũ trụ ở Tây Ban Nha - đã tiết lộ kế hoạch chế tạo một lò phản ứng có thể thực hiện công việc này.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Giả thuyết mới thảm khốc hơn về sự ra đời của Mặt trăng

Hải Anh |

Vụ va chạm khủng khiếp tạo ra Mặt trăng trên thực tế là một đòn giáng kép, theo nghiên cứu mới.

NASA chi 146 triệu USD để phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng

Nguyễn Hạnh |

NASA sẽ trao các hợp đồng có tổng trị giá 146 triệu USD cho 5 công ty Mỹ để hỗ trợ phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng có phi hành đoàn.

Liên tục bị trì hoãn, số phận sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng của NASA ra sao?

Nguyễn Hạnh |

NASA không có kế hoạch lùi bước khỏi mục tiêu hạ cánh xuống Mặt trăng bất chấp những trở ngại gần đây, giám đốc NASA Bill Nelson cho biết hôm 24.8.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giả thuyết mới thảm khốc hơn về sự ra đời của Mặt trăng

Hải Anh |

Vụ va chạm khủng khiếp tạo ra Mặt trăng trên thực tế là một đòn giáng kép, theo nghiên cứu mới.

NASA chi 146 triệu USD để phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng

Nguyễn Hạnh |

NASA sẽ trao các hợp đồng có tổng trị giá 146 triệu USD cho 5 công ty Mỹ để hỗ trợ phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng có phi hành đoàn.

Liên tục bị trì hoãn, số phận sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng của NASA ra sao?

Nguyễn Hạnh |

NASA không có kế hoạch lùi bước khỏi mục tiêu hạ cánh xuống Mặt trăng bất chấp những trở ngại gần đây, giám đốc NASA Bill Nelson cho biết hôm 24.8.