Giả thuyết mới thảm khốc hơn về sự ra đời của Mặt trăng

Hải Anh |

Vụ va chạm khủng khiếp tạo ra Mặt trăng trên thực tế là một đòn giáng kép, theo nghiên cứu mới.

Mặt trăng, vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất, ra đời trong trạng thái vô cùng khốc liệt, tập hợp lại từ vật chất bị nổ tung vào không gian sau khi thiên thể cỡ sao Hỏa tên là Theia đâm vào Trái đất hơn 4,4 tỉ năm trước.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới của giáo sư Erik Asphaug tại Phòng thí nghiệm Mặt trăng và Hành tinh (LPL) của Đại học Arizona, Mỹ, chỉ ra, có một số vấn đề với kịch bản va chạm tiêu chuẩn này.

Giáo sư Asphaug và các cộng sự triển khai mô phỏng máy tính về vụ va chạm khổng lồ và đưa ra giả thuyết về nguồn gốc Mặt trăng mà nhóm cho là phù hợp hơn: Theia và tiền Trái đất đã va chạm với tốc độ nhanh hơn nhận định trước đây, tạo ra va chạm ban đầu rồi tách ra ngay để tạo tiền đề cho một tương tác khác chậm hơn của 2 thiên thể trong khoảng 100.000 đến 1 triệu năm sau đó.

Mặt trăng được cho là hậu quả của một vụ va chạm khổng lồ. Theo giả thuyết mới, đã có 2 vụ va chạm khổng lồ liên tiếp, cách nhau 100.000 đến 1 triệu năm, liên quan đến Theia và tiền Trái đất. Trong ảnh là mô phỏng vụ va chạm. Ảnh: A. Emsenhuber
Mặt trăng được cho là hậu quả của một vụ va chạm khổng lồ. Theo giả thuyết mới, đã có 2 vụ va chạm khổng lồ liên tiếp, cách nhau 100.000 đến 1 triệu năm, liên quan đến Theia và tiền Trái đất. Trong ảnh là mô phỏng vụ va chạm. Ảnh: A. Emsenhuber

Giáo sư Asphaug lưu ý, vụ va chạm kép trộn lẫn nhiều thứ hơn một sự kiện đơn lẻ. Điều này có thể giải thích đồng vị giống nhau của Trái đất và Mặt trăng.

Những vụ va chạm rồi tách ra ngay không chỉ xảy ra với Trái đất - Mặt trăng sơ khai mà còn với nhiều hành tinh khác trong vòng trong của Hệ Mặt trời cổ đại.

Một nghiên cứu khác do nhà nghiên cứu Alexandre Emsenhuber, Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, Đức, thực hiện đã xác nhận điều này. Ông thực hiện nghiên cứu trên trong thời gian nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại phòng thí nghiệm của giáo sư Asphaug tại LPL.

Trong nghiên cứu này, Alexandre Emsenhuber mô hình hóa những vụ va chạm khổng lồ của vòng trong Hệ Mặt trời, xem những vụ va chạm này ảnh hưởng tới sự hình thành hành tinh như thế nào và quỹ đạo của các vật thể liên quan phát triển như thế nào theo thời gian.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng Trái đất có khả năng hoạt động như một loại lá chắn cho sao Kim, gánh chịu trước tiên  tác động của những cú va chạm rồi tách ra ngay. Những va chạm ban đầu đó làm chậm các tác nhân va chạm, tạo tiền đề cho những vụ hợp nhất bồi tụ với sao Kim sau này.

Theo kết quả nghiên cứu này, thành phần của Trái đất và sao Kim khác hơn so với nhận định trước đây của các nhà khoa học.

“Có suy nghĩ rằng Trái đất được tạo thành từ nhiều vật chất ở vòng ngoài Hệ Mặt trời hơn bởi vị trí gần vòng ngoài hơn so với sao Kim. trên thực tế, với việc Trái đất đóng vai trò tiên phong trong chịu tác động va chạm, sao Kim trở thành hành tinh tích tụ nhiều vật chất từ vòng ngoài Hệ Mặt trời hơn" - giáo sư Asphaug nói.

Hai nghiên cứu mới liên quan tới va chạm Trái đất - Mặt trăng, Trái đất - sao Kim được công bố ngày 24.9 trên Tạp chí Khoa học Hành tinh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Sao chổi "quái vật" đang lao về phía Mặt trời lớn hơn vệ tinh sao Hỏa

Thanh Hà |

Sao chổi C/2014 UN271 hay sao chổi Bernardinelli-Bernstein được cho là sẽ sáng hơn trong những năm tới khi tiến gần Trái đất hơn.

Những mặt trăng kỳ lạ bậc nhất trong hệ mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Hầu hết hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều có vệ tinh tự nhiên được gọi là mặt trăng. Mặt trăng của Trái đất chắc chắn là vệ tinh quen thuộc nhất, nhưng không phải là nơi thú vị nhất. Những mặt trăng thú vị nhất trong hệ mặt trời phải kể đến mặt trăng Lapetus của sao Thổ, Io của sao Mộc hay Miranda của sao Diêm Vương,...

Khám phá kinh ngạc về mặt trăng

Song Minh |

Các nhà nghiên cứu cho biết, mặt trăng có phần đuôi "giống sao chổi" khổng lồ, không nhìn thấy bằng mắt thường, tạo thành từ hàng triệu nguyên tử natri.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sao chổi "quái vật" đang lao về phía Mặt trời lớn hơn vệ tinh sao Hỏa

Thanh Hà |

Sao chổi C/2014 UN271 hay sao chổi Bernardinelli-Bernstein được cho là sẽ sáng hơn trong những năm tới khi tiến gần Trái đất hơn.

Những mặt trăng kỳ lạ bậc nhất trong hệ mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Hầu hết hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta đều có vệ tinh tự nhiên được gọi là mặt trăng. Mặt trăng của Trái đất chắc chắn là vệ tinh quen thuộc nhất, nhưng không phải là nơi thú vị nhất. Những mặt trăng thú vị nhất trong hệ mặt trời phải kể đến mặt trăng Lapetus của sao Thổ, Io của sao Mộc hay Miranda của sao Diêm Vương,...

Khám phá kinh ngạc về mặt trăng

Song Minh |

Các nhà nghiên cứu cho biết, mặt trăng có phần đuôi "giống sao chổi" khổng lồ, không nhìn thấy bằng mắt thường, tạo thành từ hàng triệu nguyên tử natri.