Theo AFP, Bộ trưởng Bộ Điện lực Dullas Alahapperuma cho biết, một “vấn đề kỹ thuật” chưa xác định tại khu liên hợp điện Kerawalapitiya ngay bên ngoài thủ đô Colombo là nguyên nhân gây ra vụ mất điện, ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia 21 triệu dân vào khoảng giữa trưa ngày 17.8 (giờ địa phương).
Nguồn điện đã được khôi phục tại thủ đô sau 7 tiếng nhưng 1 số khu vực khác của đảo quốc vẫn chưa được kết nối lại. Đây là sự cố điện tồi tệ nhất kể từ tháng 3.2016, thời điểm cả nước không có điện trong hơn 8 tiếng sau sự cố hệ thống lớn.
Giới chức cho biết sẽ điều tra về sự cố này và đã cho cơ quan độc quyền điện lực nhà nước - hội đồng quản trị điện Ceylon - 3 ngày để giải thích về sự cố.
Sự cố mất điện đã gây ra tình trạng hỗn loạn trên những con đường vốn hay tắc nghẽn ở thủ đô Colombo, khi nhiều đèn giao thông không hoạt động và cảnh sát chật vật điều hành các giao lộ quan trọng.
Bên cạnh đó, nguồn nước cũng bị ảnh hưởng do không có điện để cung cấp cho các máy bơm hoạt động. Các bệnh viện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác đã sử dụng máy phát điện dự phòng để ứng phó với sự cố. Sân bay của đất nước gần như vẫn đóng cửa vì đại dịch COVID-19.
Sri Lanka chỉ sản xuất hơn một nửa lượng điện của mình thông qua nhiệt điện. Phần còn lại đến từ thủy điện và năng lượng gió. Kerawalapitiya là nhà máy nhiệt điện có công suất 300 megawatt, tương đương khoảng 12% nhu cầu điện của cả nước.
Việc mất điện cục bộ không phải chuyện lạ nhưng tình trạng mất điện toàn quốc rất hiếm khi xảy ra trên thế giới.