Sri Lanka: 3 phụ nữ chết vì bị giẫm đạp trong đám đông giành 8 USD từ thiện

Phương Linh |

3 phụ nữ thiệt mạng và 9 người khác bị thương nghiêm trọng trong một vụ giẫm đạp, tranh giành tiền phát chẩn ở Sri Lanka trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19.

AFP dẫn nguồn tin từ quan chức chính quyền địa phương - Mujibur Rahman - cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 21.5, khoảng 1.000 người đã xếp hàng bên ngoài nhà kho của một doanh nhân để nhận tiền phát chẩn hàng năm trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Khoản tiền từ thiện được phát trị giá 8 USD - tương đương với mức lương trung bình hàng ngày của một người lao động - khiến "những người đang đứng xếp hàng chen lấn và xông lên, làm những người phụ nữ đứng đầu hàng ngã xuống và bị giẫm đạp đến chết", ông Rahman cho biết.

Chín người khác bị thương nghiêm trọng trong vụ giẫm đạp và được đưa đến bệnh viện. Ông nói thêm rằng đám đông năm nay lớn hơn bình thường trong sự kiện vốn đã diễn ra trong nhiều thập kỷ.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nước này và khiến cho nhiều người dân phải khổ sở vật lộn để kiếm sống.

Ông Rahman cho biết: "Nhiều người đã không kiếm được bất kỳ khoản tiền nào trong hai tháng qua do các các biện pháp phong toả để ngăn chặn virus kể từ 20.3. Những người dân nghèo đang tuyệt vọng, khi nghe về khoản tiền được phát đã tập trung lên tới hơn 1.000 người".

Vị doanh nhân - không được chính quyền nêu tên - cùng 5 trợ lý của mình đã bị bắt vì vi phạm lệnh phong toả, theo tin từ cảnh sát trưởng thành phố Colombo - Deshabandu Tennakoon - phát biểu trước báo chí.

Việc phân phát khoản tiền mặt 66 USD hỗ trợ cho mỗi gia đình trong tổng số 5,14 triệu gia đình sống dưới mức nghèo khổ của chính phủ Sri Lanka trong tháng này - cũng gây ra những cảnh hỗn loạn tại các ngôi làng.

Thủ đô Colombo và một khu vực lân cận tại Sri Lanka vẫn đang trong tình trạng phong toả, mặc dù một số hạn chế đã được dỡ bỏ ở các khu vực khác của nước này.

Cho đến nay, Sri Lanka ghi nhận tổng số 1.055 ca mắc COVID-19 trong đó có 9 trường hợp tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

Ít nhất 35 người chết vì giẫm đạp trong tang lễ tướng Soleimani

Thanh Hà |

35 người chết trong vụ giẫm đạp trong tang lễ của tướng Qasem Soleimani tại quê nhà ông ở Kerman.

Voi “nổi điên” giẫm đạp làm bị thương hàng chục người dự lễ hội

Khánh Minh |

Một con voi nổi giận và giẫm đạp làm bị thương ít nhất 18 người tham dự lễ hội ở Sri Lanka.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

Ít nhất 35 người chết vì giẫm đạp trong tang lễ tướng Soleimani

Thanh Hà |

35 người chết trong vụ giẫm đạp trong tang lễ của tướng Qasem Soleimani tại quê nhà ông ở Kerman.

Voi “nổi điên” giẫm đạp làm bị thương hàng chục người dự lễ hội

Khánh Minh |

Một con voi nổi giận và giẫm đạp làm bị thương ít nhất 18 người tham dự lễ hội ở Sri Lanka.