Philippines đề xuất mở cửa trường học, ngân hàng 24h để giảm tắc đường

Ngọc Vân |

Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte đề xuất phương án mở cửa trường học và ngân hàng 24 giờ để giải quyết vấn nạn tắc đường.

Ông Salvador Panelo, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, đích thân khuyến nghị các trường học và ngân hàng nên hoạt động suốt ngày đêm.

"Trên thế giới đã có nước nào làm như vậy chưa? Có vẻ là chưa? Vậy tại sao chúng ta không thử" - tờ SCMP dẫn lời ông Panelo cho hay.

Ông Panelo tuyên bố sẽ giảm tình trạng tắc nghẽn ban ngày bằng việc giảm số lượng người ra ngoài. "Bạn có thể tưởng tượng nếu các trường học và ngân hàng mở cửa trong 24 giờ thì một nửa số người sẽ ra ngoài vào ban ngày và một nửa vào ban đêm".

Trong số những giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông, các thượng nghị sĩ Philippines đã khuyến nghị những người đi làm trong khu trung tâm rộng 620km2 nên đi bộ nhiều hơn, nói rằng chính phủ có thể dành tiền ngân sách năm tới để xây thêm các lối đi trên cao.

Grace Poe, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về các dịch vụ công, cho biết đi bộ sẽ giúp cả thành phố di chuyển và có lợi cho sức khỏe.

Các giải pháp được đưa ra trong bối cảnh những người dân ở thành phố lớn thứ 18 thế giới phàn nàn về thử nghiệm thất bại của Cơ quan phát triển Metro Manila (MMDA) nhằm giảm tắc trên đại lộ Epifanio de los Santos (EDSA) - đường cao tốc chính bao quanh thủ đô.

MMDA hồi tháng 6 đã cấm xe ôtô của các tỉnh vào khu vực đô thị và hạn chế tất cả xe buýt hoạt động chỉ trong 2 "tuyến đường vàng" ở EDSA. Nhưng kết quả là tình trạng tắc đường còn "quái vật" hơn.

Theo chuyên gia quy hoạch đô thị Nathaniel von Einsiedel, xe buýt và tàu hỏa từ bên ngoài Manila vận chuyển vào thủ đô khoảng 2 triệu người mỗi ngày, nghĩa là dân số ban đêm 12,8 triệu người sẽ tăng lên 15 triệu vào ban ngày.

Tổng thống Rodrigo Duterte đang phải chịu áp lực thực hiện lời hứa trong chiến dịch bầu cử để giảm ùn tắc giao thông trong tháng thứ 6 sau khi nhậm chức.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Philippines đóng dấu bản đồ vùng đặc quyền kinh tế lên hộ chiếu Trung Quốc

Khánh Minh |

Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr đề xuất đóng dấu thị thực Philippines vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc nhập cảnh vào nước này, trên đó phải hiển thị toàn bộ bản đồ vùng đặc quyền kinh tế Philippines.

Quân đội Philippines cảnh báo đầu tư của Trung Quốc vào các đảo trọng điểm

Song Minh |

Quân đội Philippines cảnh báo kế hoạch của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte cho phép Trung Quốc đầu tư vào 3 hòn đảo nhỏ nhưng có vị trí chiến lược có nguy cơ gây tổn hại cho an ninh đất nước.

25 người chết khi 3 phà chở khách Philippines liên tiếp lật trên biển

Hải Anh |

Lực lượng cứu hộ đã vớt thêm nhiều thi thể ở vùng biển động sau khi 3 chiếc phà bị lật bởi gió mạnh và sóng lớn ngoài khơi 2 tỉnh miền trung Philippines, nâng số người chết lên 25 và  còn 6 người mất tích.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Philippines đóng dấu bản đồ vùng đặc quyền kinh tế lên hộ chiếu Trung Quốc

Khánh Minh |

Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr đề xuất đóng dấu thị thực Philippines vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc nhập cảnh vào nước này, trên đó phải hiển thị toàn bộ bản đồ vùng đặc quyền kinh tế Philippines.

Quân đội Philippines cảnh báo đầu tư của Trung Quốc vào các đảo trọng điểm

Song Minh |

Quân đội Philippines cảnh báo kế hoạch của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte cho phép Trung Quốc đầu tư vào 3 hòn đảo nhỏ nhưng có vị trí chiến lược có nguy cơ gây tổn hại cho an ninh đất nước.

25 người chết khi 3 phà chở khách Philippines liên tiếp lật trên biển

Hải Anh |

Lực lượng cứu hộ đã vớt thêm nhiều thi thể ở vùng biển động sau khi 3 chiếc phà bị lật bởi gió mạnh và sóng lớn ngoài khơi 2 tỉnh miền trung Philippines, nâng số người chết lên 25 và  còn 6 người mất tích.