Quân đội Philippines cảnh báo đầu tư của Trung Quốc vào các đảo trọng điểm

Song Minh |

Quân đội Philippines cảnh báo kế hoạch của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte cho phép Trung Quốc đầu tư vào 3 hòn đảo nhỏ nhưng có vị trí chiến lược có nguy cơ gây tổn hại cho an ninh đất nước.

Phát ngôn viên tổng thống, ông Salvador Panelo cho biết, chính quyền của Tổng thống Duterte đã có kế hoạch giao cho các nhà đầu tư Trung Quốc phát triển và khai thác 2 hòn đảo nhỏ Grande và Chiquita, nằm ở cửa ngõ căn cứ hải quân cũ của Mỹ ở vịnh Subic và đảo Fuga nằm ở vị trí hẻo lánh ở miền bắc Philippines. Các lực lượng Mỹ đã rời căn cứ Subic và các căn cứ khác ở Philippines vào năm 1992 và nơi này hiện là căn cứ của hải quân Philippines.

Phát biểu với báo giới hôm 6.8, tướng Edgard Arevalo, phát ngôn viên quân đội Philippines, cho rằng chính phủ nên nghiên cứu các tác động về mặt an ninh quốc gia, trước khi giao các đảo nói trên cho nhà đầu tư nước ngoài.

“Không có gì để bàn cãi về việc các đảo này có vai trò quan trọng trong nền quốc phòng của Philippines, và việc các đảo này rơi vào tay nước khác sẽ có tác động an ninh chiến lược đến Philippines” - AFP dẫn lời ông Arevalo phát biểu với báo giới.

"Mặc dù chúng ta đồng ý rằng phải tăng cường kinh tế, nhưng chúng ta cũng nên xem xét khía cạnh an ninh có thể bị tổn hại nếu chúng ta không nghiên cứu đầy đủ tác động của việc cho nước ngoài đầu tư vào những hòn đảo này" - ông Arevalo nói thêm.

Từ khi ông Duterte lên làm tổng thống vào năm 2016, một lượng vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc đã đổ vào Philippines, kèm theo hàng nghìn lao động Trung Quốc.

Tướng Arevalo cũng lên tiếng “đặc biệt báo động” về đà gia tăng nhanh chóng của số lao động Trung Quốc vào Philippines, và về những vụ “du khách Trung Quốc chụp ảnh các cơ sở hải quân của Philippines”.

"Chúng ta cần xác định mục đích thực sự về sự hiện diện của họ ở đây là gì" - tướng Arevalo nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phản đối Trung Quốc ngang nhiên tập trận ở quần đảo Hoàng Sa

Thanh Hà |

Ngày 7.8, Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở  quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

EU mong ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC có tính ràng buộc pháp lý

Thanh Hà |

Tại buổi hội đàm ngày 5.8 với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Chính sách đối ngoại và an ninh  Federica Mogherini mong muốn ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC có tính ràng buộc pháp lý.

Việt Nam nêu việc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông trước ASEAN

Hải Anh |

Việt Nam quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên Biển Đông, trong đó có hoạt động của tàu khảo sát HD-08 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Việt Nam phản đối Trung Quốc ngang nhiên tập trận ở quần đảo Hoàng Sa

Thanh Hà |

Ngày 7.8, Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở  quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

EU mong ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC có tính ràng buộc pháp lý

Thanh Hà |

Tại buổi hội đàm ngày 5.8 với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Chính sách đối ngoại và an ninh  Federica Mogherini mong muốn ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC có tính ràng buộc pháp lý.

Việt Nam nêu việc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông trước ASEAN

Hải Anh |

Việt Nam quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên Biển Đông, trong đó có hoạt động của tàu khảo sát HD-08 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.