Việt Nam phản đối Trung Quốc ngang nhiên tập trận ở quần đảo Hoàng Sa

Thanh Hà |

Ngày 7.8, Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở  quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Ngày 7.8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc tiến hành huấn luyện quân sự ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việc Trung Quốc tiến hành các cuộc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này”.

“Ngày 7.8, Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm nêu trên của phía Trung Quốc” – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin thêm.

Trước đó, ngày 5.8, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngang nhiên thông báo quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong 2 ngày 6 và 7.8.

Cụ thể, cuộc tập trận diễn ra ngày 6.8 tại khu vực gần đảo Phú Lâm. Trong ngày 7.8, cuộc tập trận phi pháp này diễn ra xung quanh bãi Thủy Tề và Nhóm Lưỡi Liềm.

Thêm vào đó, Trung Quốc còn ngang nhiên cấm tàu bè vào khu vực tập trận. Tuy nhiên, Cục Hải sự Hải Nam không nói rõ số binh sĩ cũng như khí tài tham gia.

Cũng theo Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, từ ngày 7 - 9.8, Trung Quốc sẽ tập trận ở vùng biển “phía nam đảo Hải Nam” nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Thông báo về các cuộc tập trận nói trên diễn ra sau khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát tàu Hải Dương-8 và các tàu hải cảnh và dân binh hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nêu thêm các hành động vi phạm chủ quyền ở Biển Đông tại EAS

Hải Anh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chia sẻ thêm về các hoạt động đơn phương vi phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển, khẳng định lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ lên án hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Trong thông cáo đăng trên website của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch và Phó chủ tịch của Ủy Ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra tuyên bố lên án các hoạt động phi pháp gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Nhật Bản chia sẻ lo ngại của ASEAN khi tình hình Biển Đông "xấu đi mỗi năm"

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nhật Bản và Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông trong cuộc họp hôm thứ Năm (1.8) tại Bangkok, Thái Lan.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Việt Nam nêu thêm các hành động vi phạm chủ quyền ở Biển Đông tại EAS

Hải Anh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chia sẻ thêm về các hoạt động đơn phương vi phạm chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển, khẳng định lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ lên án hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Trong thông cáo đăng trên website của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch và Phó chủ tịch của Ủy Ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra tuyên bố lên án các hoạt động phi pháp gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Nhật Bản chia sẻ lo ngại của ASEAN khi tình hình Biển Đông "xấu đi mỗi năm"

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nhật Bản và Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông trong cuộc họp hôm thứ Năm (1.8) tại Bangkok, Thái Lan.