Theo Daily Mail, loài khỉ lùn này thường nặng từ 3-15g khi mới sinh và trưởng thành trong khoảng thời gian từ một năm rưỡi đến hai năm. Loài này đang có nguy cơ tuyệt chủng và thường được tìm thấy ở vùng Amazon của Nam Mỹ, Ecuador và Peru.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Northern Illinois ở Mỹ gần đây đã phát hiện ra loài động vật này có hai loài riêng biệt thay vì chỉ một, dựa trên sự phân tích DNA và hình dáng hộp sọ. Các mẫu thí nghiệm được thu thập từ 13 địa điểm ở Nam Mỹ.
Leila Porter - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hai loài không phân biệt dựa theo màu sắc lông, mà phân biệt bởi sự khác biệt trong cấu trúc DNA và hình dáng hộp sọ của chúng".
"Các so sánh về cấu trúc hộp sọ của chúng cho thấy chúng có thể có những thói quen kiếm ăn khác nhau. Ví dụ, chúng có thể đục khoét các loại cây với các loại vỏ cây khác nhau. Ngoài ra, có thể có cả những khác biệt về hành vi và sinh thái giữa hai loài" - bà nói.
Các nhà nghiên cứu đã đề xuất tên khoa học cho hai loài này là Cebuella pygmaea (tên ban đầu được đặt chung cho cả hai) và Cebuella niveiventris. Tên thứ hai vẫn chưa chính thức. Hiện họ vẫn chưa biết nên lấy cái tên Cebuella pygmaea cho loài nào trong số hai loài.