Lính Mỹ đột kích "nhầm" một nhà máy ở Bulgaria

Hải Anh |

Lính Mỹ bất ngờ đột kích nhà máy dầu thực vật ở Bulgaria trong cuộc tập trận quân sự, rà soát tòa nhà và lệnh cho công nhân ngồi xuống.

Mạng truyền hình Bulgaria NOVA đưa tin, công nhân tại nhà máy chế biến dầu hướng dương ở làng Cheshnegirovo, vùng Plovdiv, Bulgaria, đã có một cuộc chạm trán gần và không mấy dễ chịu với những người lính Mỹ khi các binh sĩ xâm nhập nhà máy mà không báo trước.

Sự cố xảy ra ngày 11.5 trong cuộc tập trận Swift Response 21, được tổ chức tại một sân bay quân sự gần nhà máy, Sputnik đưa tin ngày 30.5.

Theo truyền thông Bulgaria, một nhóm lính Mỹ có trang bị súng trường và súng máy đã nhảy qua hàng rào và tiến vào trong nhà máy. Hai công nhân cho biết, lính Mỹ lệnh cho họ ngồi xuống, sau đó các binh sĩ chia thành nhiều nhóm và rà soát tòa nhà.

"Thực sự đáng sợ. Tôi đã rất sợ và không biết phải phản ứng như thế nào trong khoảng nửa giờ" - một công nhân nhà máy chia sẻ với NOVA.

Công nhân không liên lạc với dịch vụ khẩn cấp mà liên lạc với chủ nhà máy, ông Marin Dimitrov. Chủ nhà máy không có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó. Ông đã đến căn cứ không quân để dàn xếp mọi thứ.

"Tôi ngay lập tức đến gặp họ vì cuộc tập trận được tổ chức ở đó. Tôi đến thẳng cảnh sát quân sự. Có hai thanh niên ở đó đã liên lạc với cấp trên và nói với tôi rằng họ không thể phản ứng với việc đó. Đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng với tôi. Giống như tôi là một tên khủng bố nào đó. Tôi bị sỉ nhục và làm nhục" - chủ nhà máy nói.

Truyền thông cũng đã gửi yêu cầu bình luận tới đại sứ quán Mỹ tại Bulgaria, cơ quan này đã chuyển yêu cầu đến Bộ Quốc phòng cũng như cam kết sẽ điều tra vụ việc.

Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ đã ra tuyên bố liên quan đến vụ việc, giải thích rằng "các binh sĩ đã vào và dọn dẹp một tòa nhà bên cạnh sân bay mà họ tin là một phần của khu vực huấn luyện, nhưng bị dân Bulgaria dùng cho hoạt động kinh doanh tư nhân", thông tấn xã Bulgaria đưa tin.

"Quân đội Mỹ coi trọng việc huấn luyện và ưu tiên sự an toàn của binh lính, đồng minh và dân thường. Chúng tôi chân thành xin lỗi doanh nghiệp và nhân viên của họ. Chúng tôi luôn rút kinh nghiệm và đang điều tra đầy đủ nguyên nhân của sai lầm này" - Đại sứ quán Mỹ ở Sofia cho biết.

Đại sứ quán Mỹ tại Bulgaria cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ thực hiện các quy trình nghiêm ngặt để xác định rõ các khu vực huấn luyện của chúng tôi và ngăn chặn kiểu sự cố này trong tương lai".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Rò rỉ khí gas gây cháy lớn giữa phố, sơ tán hàng chục gia đình

Bảo Châu |

Hàng chục hộ gia đình đã được sơ tán sau khi một vụ rò rỉ khí gas gây cháy dữ dội ở giữa phố ở Massachusetts, Mỹ, sáng 29.5.

Mỹ giám sát chặt tàu hải quân Iran nghi đang đến Venezuela

Ngọc Vân |

Tình báo Mỹ đang theo dõi chặt hai tàu hải quân Iran nghi đang hướng đến Venezuela - động thái có thể gây khiêu khích vào thời điểm căng thẳng quan hệ Mỹ - Iran.

Mỹ: Táo tợn đánh cắp máy thở điều trị COVID-19 trị giá 3 triệu USD

Phương Linh |

Một người đàn ông ở Florida, Mỹ, bị bắt giữ vì đã đánh cắp 192 máy thở để điều trị COVID-19 có trị giá lên đến 3 triệu USD.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mỹ: Rò rỉ khí gas gây cháy lớn giữa phố, sơ tán hàng chục gia đình

Bảo Châu |

Hàng chục hộ gia đình đã được sơ tán sau khi một vụ rò rỉ khí gas gây cháy dữ dội ở giữa phố ở Massachusetts, Mỹ, sáng 29.5.

Mỹ giám sát chặt tàu hải quân Iran nghi đang đến Venezuela

Ngọc Vân |

Tình báo Mỹ đang theo dõi chặt hai tàu hải quân Iran nghi đang hướng đến Venezuela - động thái có thể gây khiêu khích vào thời điểm căng thẳng quan hệ Mỹ - Iran.

Mỹ: Táo tợn đánh cắp máy thở điều trị COVID-19 trị giá 3 triệu USD

Phương Linh |

Một người đàn ông ở Florida, Mỹ, bị bắt giữ vì đã đánh cắp 192 máy thở để điều trị COVID-19 có trị giá lên đến 3 triệu USD.