Phát hiện cách các hành tinh hình thành trong Hệ Mặt trời

Anh Vũ |

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) cuối cùng đã chứng minh một phần quan trọng của quá trình hình thành các hành tinh, theo Science Alert.

Dữ liệu mới xử lý từ JWST bởi một nhóm các nhà khoa học đã ủng hộ giả thuyết lâu đời về khái niệm “sự trôi dạt của sỏi băng” (icy pebble drift), một quá trình quan trọng trong việc tạo ra các hành tinh.

Theo giải thích đơn giản, sự trôi dạt của sỏi băng xảy ra khi các mảnh vật chất nhỏ phủ băng va chạm vào nhau ở phần ngoài của đĩa tiền hành tinh trẻ (một đĩa chứa khí đặc quay xung quanh một ngôi sao trẻ mới hình thành).

Những mảnh này mất đà và rơi về phía ngôi sao, nơi lớp băng đóng lạnh của chúng bốc hơi. Từ đó, các hành tinh đá hình thành, tạo ra một “dịch vụ vận chuyển vật liệu xây dựng” ngay trong hệ mặt trời sơ sinh.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao từ camera hồng ngoại tầm trung của JWST để kiểm tra hai loại đĩa tiền hành tinh: nhỏ gọn và mở rộng. Kết quả cho thấy, vật liệu đóng băng có thể di chuyển qua các đĩa tiền hành tinh.

Nhà khoa học hành tinh Colette Salyk từ Đại học Vassar (Mỹ) nói: “Chúng tôi thực sự có bằng chứng cho thấy, các khu vực tạo ra các hành tinh có thể tương tác với nhau. Đó cũng là điều được cho là đã xảy ra trong Hệ Mặt trời của chúng ta”.

Nhà vật lý thiên văn Andrea Banzatti từ Đại học bang Texas (Mỹ) cho biết: “James Webb cuối cùng đã tiết lộ mối liên hệ giữa hơi nước ở đĩa bên trong và sự trôi dạt của những viên sỏi băng giá từ đĩa bên ngoài. Phát hiện này mở ra triển vọng thú vị cho việc nghiên cứu sự hình thành hành tinh đá”.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đóng góp của Trung Quốc cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất việc chuẩn bị lô thiết bị hỗ trợ nam châm cuối cùng cho dự án Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER).

Trung Quốc sẽ thống trị chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ sở hữu hơn 80% công suất sản xuất năng lượng mặt trời của thế giới đến năm 2026.

Kích thước Mặt trời không lớn như chúng ta nghĩ

Anh Vũ |

Mặt trời - ngôi sao ở trung tâm của Hệ Mặt trời của chúng ta - có thể nhỏ hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của các nhà khoa học.

Gần 1,2ha đất công bị phù phép thành đất tư giữa TP Hà Giang

Việt Bắc |

Từ một khu đất được giao cho cơ quan Nhà nước để thực hiện dự án trồng khảo nghiệm nhãn lồng, sau nhiều năm, gần 1,2ha đất công ngay giữa TP Hà Giang đã được phù phép để biến thành sở hữu tư nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của nhân viên trường học Bắc Ninh

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh, nước tràn vào nhà dân

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn từ đêm 12 đến sáng nay (13.11) khiến một số nơi ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt cục bộ, nước tràn vào một số nhà, hàng ngàn học sinh đã nghỉ học.

Du khách ấm ức không được nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long vì lý do thời tiết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi đội tàu du lịch nghỉ đêm ở Cát Bà (Hải Phòng) tối 12 và đêm 13.11.2023 vẫn hoạt động bình thường thì hàng trăm tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long lại bị dừng hoạt động vì lý do… thời tiết. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề cho các chủ tàu, khiến du khách bức xúc bởi có những người bay chặng đường dài nhưng đến nơi không được tham quan vịnh.

Giá dầu dự báo giảm 1.000 đồng/lít vào chiều nay

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới trong sắc xanh sau khi Iraq tái khẳng định việc tuân thủ giảm sản lượng khai thác. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm tối đa 1.000 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Đóng góp của Trung Quốc cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất việc chuẩn bị lô thiết bị hỗ trợ nam châm cuối cùng cho dự án Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER).

Trung Quốc sẽ thống trị chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ sở hữu hơn 80% công suất sản xuất năng lượng mặt trời của thế giới đến năm 2026.

Kích thước Mặt trời không lớn như chúng ta nghĩ

Anh Vũ |

Mặt trời - ngôi sao ở trung tâm của Hệ Mặt trời của chúng ta - có thể nhỏ hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của các nhà khoa học.