Đóng góp của Trung Quốc cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã hoàn tất việc chuẩn bị lô thiết bị hỗ trợ nam châm cuối cùng cho dự án Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER).

Tuần trước, lô hàng cuối cùng đã được vận chuyển từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, phía đông nam Trung Quốc đến Pháp.

ITER, được gọi là "mặt trời nhân tạo" lớn nhất thế giới, là một thí nghiệm tổng hợp hạt nhân quốc tế, đặt tại Pháp. Đây là một trong những dự án năng lượng quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất trên thế giới.

Trung Quốc là một trong số các đối tác trong dự án, chịu trách nhiệm phát triển và sản xuất toàn bộ hệ thống hỗ trợ nam châm - một thành phần quan trọng trong ITER.

Hệ thống nặng hơn 1.600 tấn này là một trong những thành phần an toàn kết cấu cốt lõi của ITER và là bộ phận cơ bản đầu tiên được đưa vào nhà máy để lắp đặt. Chất lượng và thời gian giao hàng của hệ thống hỗ trợ nam châm có liên quan đến sự ổn định trong vận hành và tiến độ lắp ráp của toàn bộ dự án, theo đài CGTN.

Sản phẩm hỗ trợ nam châm của Trung Quốc được giao cho dự án ITER. Ảnh: Viện Vật lý Tây Nam của CNNC
Sản phẩm hỗ trợ nam châm của Trung Quốc được giao cho dự án ITER. Ảnh: Viện Vật lý Tây Nam của CNNC

Kể từ năm 2018, Viện Vật lý Tây Nam thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC), có trụ sở tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên - nhà phát triển hệ thống hỗ trợ nam châm - đã chuyển hơn 30 lô sản phẩm cho dự án ITER.

Li Pengyuan - người đứng đầu dự án hệ thống hỗ trợ nam châm cho ITER - cho biết: “Hệ thống hỗ trợ nam châm chủ yếu nhằm hỗ trợ các nam châm siêu dẫn trong phản ứng tổng hợp hạt nhân giam giữ từ tính - yếu tố giống như cột trụ của một ngôi nhà”.

Ông cho biết thêm, hệ thống này đóng vai trò chống lại mọi lực điện từ nhằm đảm bảo an toàn cho lò phản ứng ITER.

Ra mắt năm 1985, dự án ITER được 7 thành viên gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ tham gia xây dựng.

Theo ông Li, chương trình xây dựng của dự án hiện đã hoàn thành được 85%.

Về đóng góp của Trung Quốc, ông Li cho biết, Trung Quốc tham gia siêu dự án vào tháng 9.2007. Trung Quốc có nhiệm vụ sản xuất hầu hết các thành phần quan trọng của thiết bị ITER, như hệ thống nam châm siêu dẫn, hệ thống cung cấp điện cuộn dây quy mô lớn và hệ thống chẩn đoán.

Địa điểm của dự án ITER ở Saint Paul-lez-Durance, miền nam nước Pháp. Ảnh: Website dự án ITER
Địa điểm của dự án ITER ở Saint Paul-lez-Durance, miền nam nước Pháp. Ảnh: Website dự án ITER

Theo ông Li, Trung Quốc tham gia nghiên cứu và phát triển một số công nghệ lõi và thực hiện 18 nhiệm vụ trong dự án ITER. Như vậy, đóng góp của Trung Quốc trong dự án ở mức 9%.

Hơn 100 nhà khoa học Trung Quốc đã được cử sang Pháp để tham gia dự án.

“Hiện giờ chúng tôi đang dẫn đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nam châm siêu dẫn, công nghệ vật liệu, công nghệ cung cấp năng lượng và điều khiển” - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cung cấp linh kiện lõi cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã giao kịp thời tất cả cụm nam châm hỗ trợ cho Lò phản ứng Thí nghiệm Nhiệt hạch Quốc tế (ITER) đang xây dựng ở Pháp.

"Mặt trời nhân tạo" đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Thái Lan ra mắt thiết bị tokamak đầu tiên - cỗ máy được ví như “Mặt trời nhân tạo”, có khả năng mô phỏng quá trình tổng hợp hạt nhân hay phản ứng nhiệt hạch diễn ra bên trong Mặt trời.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc ghi mốc kỷ lục mới

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu cột mốc mới nhất trong hành trình hướng tới phát triển lò phản ứng nhiệt hạch hiệu quả.

Biển số siêu lộc phát cán mốc 7 tỉ chỉ sau 9 phút lên sàn đấu giá 11.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 11.11.2023: Chỉ sau 9 phút lên sàn đấu giá ngày 11.11, biển số 30K-568.68 được trả giá hơn 7 tỉ đồng. Cho đến khi chốt phiên, biển số này có mức trúng đấu giá là 7 tỉ 410 triệu đồng.

Nhiều hồ thủy điện tại Quảng Nam hạ mức nước đón lũ

Hoàng Bin |

Từ chiều nay (11.11), nhiều hồ thủy điện tại Quảng Nam đồng loạt điều tiết hạ mực nước để chủ động đón lũ - theo bản tin dự báo có mưa lớn.

Cháy lớn tại phố trung tâm TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Khoảng 10h30 ngày 11.11, xảy ra vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng bán đồ điện trên đường Lê Hồng Phong, TP.Buôn Ma Thuột. Đám cháy nhanh chóng lan ra những cửa hàng kề sát.

Tài xế nói xe chạy hợp đồng, khách trình bày "làm gì có hợp đồng nào"

Tô Thế |

Chỉ trong thời gian ngắn làm thực hiện nhiệm vụ, Tổ Công tác thuộc Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều xe hợp đồng vi phạm quy định, như điều khiển xe khách vận chuyển hành khách theo hợp đồng nhưng hành khách không có tên trong hợp đồng.

Khu tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rộng gần 10 ha còn ngổn ngang

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã đưa vào khai thác hơn nửa năm nay, nhưng đến nay, nhiều hộ dân tại huyện Xuân Lộc phải nhường đất để làm dự án cao tốc vẫn chưa được giao đất do khu tái định cư rộng gần 10 ha với tổng mức đầu tư 271 tỉ đồng vẫn chưa thi công xong.

Trung Quốc cung cấp linh kiện lõi cho mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã giao kịp thời tất cả cụm nam châm hỗ trợ cho Lò phản ứng Thí nghiệm Nhiệt hạch Quốc tế (ITER) đang xây dựng ở Pháp.

"Mặt trời nhân tạo" đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Thái Lan ra mắt thiết bị tokamak đầu tiên - cỗ máy được ví như “Mặt trời nhân tạo”, có khả năng mô phỏng quá trình tổng hợp hạt nhân hay phản ứng nhiệt hạch diễn ra bên trong Mặt trời.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc ghi mốc kỷ lục mới

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu cột mốc mới nhất trong hành trình hướng tới phát triển lò phản ứng nhiệt hạch hiệu quả.