Vụ hô biến đất công thành tư ở Tuyên Quang sau 1 năm được phanh phui

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau gần 1 năm được phanh phui trước dư luận, vụ việc âm thầm "hô biến" hàng nghìn m2 đất công tại xã Phúc Ứng (huyện Sơn Dương) thành đất sở hữu tư đã có kết quả kiểm tra, trách nhiệm của các cá nhân được chỉ ra nhưng đến nay chưa một ai bị xử lý.

Như Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về vụ việc 76 hộ dân thôn Khuân Thê, xã Phúc Ứng đồng thuận làm đơn kiến nghị gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội, tố cáo những khuất tất trong quản lý đất đai của chính quyền.

Tại đây, hàng nghìn m2 đất thuộc quản lý của HTX nông nghiệp Phúc Ứng và UBND xã Phúc Ứng bị một số cá nhân lấn chiếm trái phép đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và sau đó là công khai chuyển nhượng.

Ngày 5.6, trao đổi với PV, ông Dương Xuân Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phúc Ứng cho biết, sau khi vụ việc được phản ánh rộng rãi, UBND huyện đã thành lập tổ kiểm tra đối với việc cấp bìa đỏ cho các hộ dân liên quan đến đất của HTX Nông nghiệp Phúc Ứng và mới đây đã có kết quả.

"Các cá nhân liên quan đa phần đều đã chuyển công tác đi nơi khác. Hiện vụ việc được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra" - ông Tuấn thông tin thêm.

Theo tìm hiểu của PV, Báo cáo số 01/BC-TKT của tổ kiểm tra gửi UBND huyện Sơn Dương cho thấy việc kiểm tra tại khu đất thuộc quản lý của HTX Phúc Ứng đã làm rõ diện tích đất công bị lấn chiếm và những sai phạm trong việc cấp giấy CNQSDĐ cho số đất lấn chiếm.

Đến thời điểm hiện tại, hiện trạng đất bị lấn chiếm, cấp giấy CNQSDĐ trái pháp luật vẫn chưa có gì thay đổi mặc dù những sai phạm đã được chỉ rõ. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Đến nay, hiện trạng đất bị lấn chiếm, cấp giấy CNQSDĐ trái pháp luật vẫn chưa có gì thay đổi mặc dù những sai phạm đã được chỉ rõ. Ảnh: Nguyễn Tùng

Tổ kiểm tra xác định các ông Vi Văn Hoà, Vi Văn Đồng, Vi Văn Bình (thôn Khuân Thê, xã Phúc Ứng) đã lấn chiếm vào đất đồi Mỡ do UBND Phúc Ứng quản lý, tổng chiều dài hơn 110m (chưa tính chiều sâu thửa đất).

Đồng thời, việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ nói trên do UBND huyện Sơn Dương cấp vào các năm 2013 và 2016 đều có nội dung chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tổ kiểm tra chỉ rõ trách nhiệm đồng thời đề nghị Huyện uỷ Sơn Dương kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm. Trong đó nhiều người hiện đang đảm nhiệm những chức vụ cao hơn thời điểm để xảy ra sai phạm như:

Ông Đinh Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND xã Phúc Ứng thời điểm 2010-2015 (nay là Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Ứng) đã buông lỏng quản lý, không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời dẫn đến vi phạm về quản lý, sử dụng đất.

Ông Hoàng Công Nội - nguyên công chức địa chính xã Phúc Ứng thời điểm 2004-2021 (nay là công chức địa chính xã Minh Thanh) đã tham mưu để cấp giấy CNQSDĐ không đúng quy định.

Bà Đinh Thị Kim Luyến - nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Sơn Dương (nay là Bí thư Đảng uỷ thị trấn Sơn Dương) thiếu sát sao, để cán bộ chuyên môn ký xác nhận hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ không đúng quy định.

Ông Nguyên Tiến Dũng (hiện công tác tại Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang) và ông Triệu Sơn Trường (nay là Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuyên Quang) - đều nguyên là lãnh đạo và cán bộ Văn phòng đăng ký sử dụng đất huyện Sơn Dương - đã thiếu kiểm tra thực địa, ký xác nhận hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ không đúng quy định.

Diện tích đất bị lấn chiếm đều nằm dọc Quốc lộ 2C và có giá trị cao. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Diện tích đất bị lấn chiếm đều nằm dọc Quốc lộ 2C và có giá trị cao. Ảnh: Nguyễn Tùng

Trước đó, trao đổi với PV về vụ việc này, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết, việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.

"Nếu có dấu hiệu hình sự sẽ kiên quyết chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật" - ông Giang Tuấn Anh khẳng định.

Còn theo ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc tố cáo này tương đương với tố giác tội phạm. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải thanh tra toàn bộ sự việc để xử lý vấn đề người dân tố cáo.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: "Cần giao thẳng cho cơ quan điều tra nếu xét thấy có dấu hiệu tội phạm. HĐND từ cấp xã đến cấp tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cũng cần vào cuộc để giám sát chặt chẽ quá trình xử lý vụ việc này".

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hô biến 3.000m2 đất công viên cây xanh thành bãi tập kết đá tại Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Khu đất rộng 3.000m2 tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình được quy hoạch làm công viên cây xanh, vườn hoa để tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu đất này bỗng dưng trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng của doanh nghiệp.

Sẽ xử lý nghiêm vụ "hô biến" đất công thành đất tư ở Tuyên Quang

Phong Quang |

Tuyên Quang - Theo nhận định của ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, cần giao cho cơ quan điều tra nếu xét thấy có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời phải có cơ chế bảo vệ người tố cáo sai phạm.

Tuyên Quang: Âm thầm "hô biến" hơn 2ha đất công thành đất tư

Phong Quang |

Tuyên Quang - 76 hộ dân thôn Khuân Khê, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) đồng thuận làm đơn kiến nghị gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội tố cáo những khuất tất trong quản lý đất đai của chính quyền. Một số cán bộ xã âm thầm biến hơn 2ha đất công của HTX Nông nghiệp thành đất sở hữu tư, cấp bìa đỏ và công khai chuyển nhượng.

Dự báo thời tiết hôm nay 10.6: Bắc Bộ nắng oi ả, Nam Bộ có mưa to

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.6, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng; Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều, tối mưa vừa, mưa to đến rất to.

Thời điểm vàng để Man City chấm dứt cơn ác mộng Champions League

Chi Trần |

Trận chung kết với Inter Milan là cơ hội tuyệt vời để kết thúc những thất bại đau đớn tại Champions League của Man City trong hơn một thập kỷ qua.

Tin 20h: Áp lực bủa vây, lao động rút BHXH 1 lần không muốn đóng tiếp

Linh Trang - Bắc Hà |

Tin 20h: Tina Dương bị tuyên 11 năm tù; Trường hợp xấu nhất khiến thuỷ điện Thác Bà có nguy cơ "tê liệt" hoàn toàn; Nguyên nhân lao động rút BHXH 1 lần không muốn đóng tiếp; Giảm 50% phí trước bạ, thị trường ô tô rục rịch ngóng chờ; Thí sinh thi vào lớp 10 không nên bỏ qua những điều này;..

Nam sinh bị đánh hội đồng đang được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đặc cách vào lớp 10

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến đề xuất của gia đình nam sinh bị đánh hội đồng về việc tạo điều kiện để em V được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng để có thể vào lớp 10, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình.

Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra EVN, làm việc trong 30 ngày, kể cả ngày nghỉ

Anh Tuấn |

Thanh tra về tình hình cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật.

Hô biến 3.000m2 đất công viên cây xanh thành bãi tập kết đá tại Ninh Bình

NHÓM PV |

Ninh Bình - Khu đất rộng 3.000m2 tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình được quy hoạch làm công viên cây xanh, vườn hoa để tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu đất này bỗng dưng trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng của doanh nghiệp.

Sẽ xử lý nghiêm vụ "hô biến" đất công thành đất tư ở Tuyên Quang

Phong Quang |

Tuyên Quang - Theo nhận định của ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, cần giao cho cơ quan điều tra nếu xét thấy có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời phải có cơ chế bảo vệ người tố cáo sai phạm.

Tuyên Quang: Âm thầm "hô biến" hơn 2ha đất công thành đất tư

Phong Quang |

Tuyên Quang - 76 hộ dân thôn Khuân Khê, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) đồng thuận làm đơn kiến nghị gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội tố cáo những khuất tất trong quản lý đất đai của chính quyền. Một số cán bộ xã âm thầm biến hơn 2ha đất công của HTX Nông nghiệp thành đất sở hữu tư, cấp bìa đỏ và công khai chuyển nhượng.