Gần 1,2ha đất công bị phù phép thành đất tư giữa TP Hà Giang

Việt Bắc |

Từ một khu đất được giao cho cơ quan Nhà nước để thực hiện dự án trồng khảo nghiệm nhãn lồng, sau nhiều năm, gần 1,2ha đất công ngay giữa TP Hà Giang đã được phù phép để biến thành sở hữu tư nhân.

Ngày 11.11, trao đổi với PV, ông Kiều Đức Thành - Chủ tịch UBND xã Ngọc Đường (TP Hà Giang) xác nhận, mới đây, Công an tỉnh Hà Giang đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại ngõ 91, thôn Sơn Hà (xã Ngọc Đường). Trước đó, cuối tháng 3.2023, vụ việc đã được tạm đình chỉ.

"Ngay từ khi Thanh tra tỉnh Hà Giang vào cuộc (tháng 5.2020) thì các hoạt động xây dựng, chuyển nhượng liên quan đến khu đất đã tạm dừng, từ đó đến nay khu đất giữ nguyên hiện trạng. Phía Công an tỉnh vẫn đang tiến hành thu thập tài liệu, xác minh liên quan đến khu đất để làm rõ các vi phạm.

Đối với ông Trần Đức Nhân, người liên quan trực tiếp đến khu đất thì chính quyền địa phương không nhận được thông báo ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú từ phía Công an", ông Thành thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, tháng 11.1998, UBND tỉnh Hà Giang đã thu hồi khu đất rộng 11.906 m2 tại xã Thái Hà và xã Ngọc Đường, thị xã Hà Giang (nay thuộc ngõ 91, thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường) của Công ty Xây dựng số I - Hà Giang để giao cho đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang trồng khảo nghiệm nhãn lồng giống ghép.

Khu đất công gần 1,2 ha bên trong ngõ 91, thôn Sơn Hà chỉ cách trục liên xã Ngọc Đường hơn hơn 200m.
Khu đất công gần 1,2ha bên trong ngõ 91, thôn Sơn Hà chỉ cách trục liên xã Ngọc Đường hơn hơn 200m.

Đến tháng 7.2001 thời hạn khảo nghiệm kết thúc, ông Trần Đức Nhân (trú tại thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường) công tác tại Công ty Xây dựng số I - Hà Giang xin được chuyển quyền sử dụng toàn bộ khu đất để tiếp tục chăm sóc.

Đến năm 2003 bằng một cách nào đó khu đất đã được UBND Thị xã Hà Giang (nay là TP Hà Giang) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ ông Trần Đức Nhân với diện tích 14.418 m2 (tăng thêm 2.512m2).

Đến tháng 10.2019, ông Nhân đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất cho một số cá nhân và tách thành nhiều thửa. Đồng thời thực hiện việc mua đi bán lại, gây khó khăn cho nhà nước trong việc thu hồi GCNQSDĐ đã cấp.

Tại Kết luận thanh tra số 231 ngày 23.12.2020 của Thanh tra tỉnh Hà Giang đã khẳng định, toàn bộ diện tích 11.906 m2 tại khu đất nói trên thuộc quản lý của Nhà nước. UBND Thị xã Hà Giang giao cho hộ ông Trần Đức Nhân là không đúng quy định của pháp luật. Trên thực tế, diện tích khu đất ngõ 91 phải thu hồi tại thời điểm thanh tra là 16.995,9 m2.

Nguyên nhân để xảy ra sai phạm nói trên là do UBND Thị xã Hà Giang (nay là TP Hà Giang) đã buông lỏng quản lý đất đai, thiếu kiểm tra, thanh, giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh Hà Giang đã kiến nghị thu hồi toàn bộ 16.995,9 m2 đã cấp sai quy định. Đồng thời, kiểm điểm, xử lý làm rõ trách nhiệm đối với 6 cá nhân trong đó có ông Trần Mạnh Lợi (nguyên Chủ tịch UBND Thị xã Hà Giang) hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang.

Ghi nhận của PV tại khu đất ngõ 91 đầu tháng 11.2023:

Trên khu đất hiện có nhiều công trình nhà ở, nhà xưởng của các hộ gia đình khác nhau.
Trên khu đất hiện có nhiều công trình nhà ở, nhà xưởng của các hộ gia đình khác nhau.
Bà Nguyễn Thị Đ. (có nhà canh khu đất) cho biết, từ năm 2018 khi bà chuyển về đây sinh sống đã thấy khu đất được xây dựng tường rào sau đó có việc mua bán, chuyển nhượng và xây dựng nhà của một số người. Đến đầu năm 2023 khi Công an vào cuộc tìm hiểu thì không thấy xây dựng nữa.
Bà Nguyễn Thị Đ (có nhà cạnh khu đất) cho biết, từ năm 2018 khi bà chuyển về đây sinh sống đã thấy khu đất được xây dựng tường rào, sau đó có việc mua bán, chuyển nhượng và xây dựng nhà của một số người. Đến đầu năm 2023 khi Công an vào cuộc tìm hiểu thì không thấy xây dựng nữa.
Nhà xưởng được dựng lên trên đất thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Giang.
Nhà xưởng được dựng lên trên đất thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Giang.
Ông Nguyễn Quốc Toản, người đã sống từ bé tại ngõ 91, thôn Sơn Hà cho biết: “Từ đời bố tôi đã sống ở đây, lịch sử khu đất này chúng tôi biết rõ. Đất của nhà nước chỉ giao để trồng cây nhãn khảo nghiệm mà sau lại phù phép kiểu gì thành đất tư nhân được. Nếu không có đơn thư của người dân thì chắc họ vẫn tiếp tục mua bán, chuyển nhượng cho nhiều người nữa“.
Ông Nguyễn Quốc Toản, người đã sống từ bé tại ngõ 91, thôn Sơn Hà cho biết: “Từ đời bố tôi đã sống ở đây, lịch sử khu đất này chúng tôi biết rõ. Đất của nhà nước chỉ giao để trồng cây nhãn khảo nghiệm mà sau lại phù phép kiểu gì thành đất tư nhân. Nếu không có đơn thư của người dân thì chắc họ vẫn tiếp tục mua bán, chuyển nhượng cho nhiều người nữa“.
Nhiều vì trị trí trong khu đất vẫn trống và được tận dụng để trồng cây.
Nhiều vị trí trong khu đất vẫn trống và được tận dụng để trồng cây.
Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Một hộ dân lấn chiếm hơn 190m2 đất công xây nhà, xã chậm trễ xử lý

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngang nhiên lấn chiếm hơn 190m3 đất công để làm nhà và sân, vườn, nhưng sau 1 năm bị xử phạt hành chính vẫn không chấp hành việc khắc phục hậu quả.

Nhiều doanh nghiệp tự ý xây nhà, xưởng sản xuất trên đất công ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa kiểm tra việc sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền.

Chuyển hồ sơ cho Công an vụ biến đất công sản thành đất tư nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 28.6, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho thuê khu đất công viên hồ Tân An (thị trấn Phước An) cho Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Người dân TPHCM phải trả tiền nước cao hơn nếu tính định mức theo đồng hồ

Huyền Trân |

TPHCM - Nếu chuyển từ phương thức tính định mức nước sinh hoạt theo nhân khẩu sang tính theo đồng hồ sẽ bất lợi với các gia đình đông người, dẫn đến tiền nước phải trả mỗi tháng sẽ cao hơn rất nhiều.

Bệnh nhân mang khối u mòn mỏi chờ cả tháng, phải xạ trị lúc nửa đêm ở Cần Thơ

Tạ Quang - Yến Phương |

Ghi nhận tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - nơi khám, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu cho người dân ở Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hiện đang quá tải nghiêm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp nặng nề. Đáng nói, bệnh viện chỉ có 1 máy xạ trị, do đó nhiều người phải mòn mỏi chờ đợi hàng tháng trời mới tới lượt xạ trị, thậm chí phải thức trắng đêm đợi xạ trị lúc 2 - 3 giờ sáng.

Phương tiện xếp hàng dài chờ qua điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Văn Trực |

Cao tốc La Sơn - Túy Loan sạt lở nghiêm trọng ở vị trí Km46+300 (thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khiến nhiều phương tiện khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.

Hoãn hạ cánh máy bay ở Đà Nẵng vì chó chạy vào đường băng

Văn Trực |

Chiều 14.11, đại diện lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa kịp xử lý vụ động vật chạy vào sân bay khiến một chuyến bay hạ cánh trễ.

Xe tải tông xe máy bể nát, người đàn ông tử vong tại chỗ

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 14.11, Công an Huyện Bình Chánh điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường Kênh C, xã Lê Minh Xuân. Hậu quả, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Một hộ dân lấn chiếm hơn 190m2 đất công xây nhà, xã chậm trễ xử lý

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngang nhiên lấn chiếm hơn 190m3 đất công để làm nhà và sân, vườn, nhưng sau 1 năm bị xử phạt hành chính vẫn không chấp hành việc khắc phục hậu quả.

Nhiều doanh nghiệp tự ý xây nhà, xưởng sản xuất trên đất công ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa kiểm tra việc sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền.

Chuyển hồ sơ cho Công an vụ biến đất công sản thành đất tư nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 28.6, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho thuê khu đất công viên hồ Tân An (thị trấn Phước An) cho Công an huyện để làm rõ vụ việc.