Pháp gửi Tượng Nữ thần Tự do thứ 2 đến Mỹ nhân Quốc khánh

Khánh Minh |

Pháp sẽ gửi bức tượng Nữ thần Tự do thứ hai tới Mỹ, 135 năm sau bức tượng đầu tiên, như một dấu hiệu cam kết tăng cường quan hệ Pháp-Mỹ.

Đại sứ Pháp tại Mỹ Philippe Etienne nói: “Bức tượng này là biểu tượng kép của tự do, nhưng cũng là lòng hiếu khách".

Theo báo Pháp Du Dimanche, bức tượng sẽ được gửi đi Mỹ vào ngày 7.6 và sẽ đến Mỹ đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4.7. Bức tượng sẽ ở lại Mỹ trong 10 năm.

Bức tượng mới nhỏ hơn nhiều so với nguyên bản, chỉ cao 2,83 mét và sẽ được đưa đến Mỹ bằng một con tàu mang cờ Pháp trong một chiếc container được trang bị đặc biệt với các cảm biến. Nó sẽ đến New York và sẽ được dựng trên Đảo Ellis, nhìn ra bức tượng đầu tiên đứng trên Đảo Liberty. Sau đó nó sẽ được vận chuyển đến tư dinh của Đại sứ Pháp ở Washington.

Tượng Nữ thần Tự do nguyên bản cao 93m. Ảnh: Wiki
Tượng Nữ thần Tự do nguyên bản cao 93m. Ảnh: Wiki

"Tôi đã nói với những người hàng xóm và thị trưởng của Washington rằng, mọi người trên phố đều có thể nhìn thấy bức tượng" - Đại sứ Etienne cho hay.

Ông nói thêm rằng, bức tượng Nữ thần Tự do thứ hai là để tưởng nhớ "tất cả những người ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương đã cho phép xây dựng Tượng Nữ thần Tự do và những người đã chiến đấu cho những gì nó tượng trưng trên toàn thế giới".

Bản gốc Tượng Nữ thần Tự do cao 93 mét được Pháp tặng cho Mỹ vào năm 1886. Ngày thông qua Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ được khắc ở mặt trước của bức tượng (4.7.1776). Năm 1984, Tượng Nữ thần Tự do được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh từ Los Angeles đến Tokyo chỉ 1h

Song Minh |

Một công ty khởi nghiệp ở Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh Mach 12 có thể bay từ Los Angeles đến Tokyo chỉ trong 1 giờ.

Mỹ trả Thái Lan cổ vật 1.000 năm tuổi bị "đánh cắp" sau 50 năm

Song Minh |

Cặp cổ vật tôn giáo 1.000 năm tuổi mà các nhà điều tra Mỹ cho rằng bị đưa đi bất hợp pháp từ Thái Lan, đã được trao trả sau hơn 5 thập kỷ.

Tổng thống Pháp uống cà phê ngoài trời trong ngày đầu bỏ giãn cách

BẢO NHUNG |

Ngày 19.5, ngày đầu tiên của giai đoạn 1 dỡ bỏ lệnh giới nghiêm do COVID-19 ở Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Jean Cartex cùng một số thành viên của Chính phủ Pháp đã bày tỏ sự lạc quan bằng việc dùng cà phê tại các quán cà phê ngoài trời ở thủ đô Paris.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh từ Los Angeles đến Tokyo chỉ 1h

Song Minh |

Một công ty khởi nghiệp ở Mỹ chế tạo máy bay siêu thanh Mach 12 có thể bay từ Los Angeles đến Tokyo chỉ trong 1 giờ.

Mỹ trả Thái Lan cổ vật 1.000 năm tuổi bị "đánh cắp" sau 50 năm

Song Minh |

Cặp cổ vật tôn giáo 1.000 năm tuổi mà các nhà điều tra Mỹ cho rằng bị đưa đi bất hợp pháp từ Thái Lan, đã được trao trả sau hơn 5 thập kỷ.

Tổng thống Pháp uống cà phê ngoài trời trong ngày đầu bỏ giãn cách

BẢO NHUNG |

Ngày 19.5, ngày đầu tiên của giai đoạn 1 dỡ bỏ lệnh giới nghiêm do COVID-19 ở Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Jean Cartex cùng một số thành viên của Chính phủ Pháp đã bày tỏ sự lạc quan bằng việc dùng cà phê tại các quán cà phê ngoài trời ở thủ đô Paris.