Ông Biden thực hiện lời hứa tranh cử, đảo ngược chính sách ông Trump

Phương Linh |

Tổng thống Joe Biden hôm 4.2 đã tuyên bố ý định tăng ồ ạt hạn mức tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ hàng năm.

Theo AFP, thực hiện lời hứa tranh cử, Tổng thống Mỹ Biden hôm 4.2 cho biết ông sẽ áp đặt mức trần cho phép tiếp nhận 125.000 người nhập cư vào Mỹ mỗi năm, như một phần của chương trình tái định cư cho người tị nạn ở nước này, tăng gấp hơn 8 lần so với mức 15.000 hiện tại từ thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Joe Biden nói: "Chúng tôi đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn bạo lực hoặc đàn áp" trong những năm trước, "đường lối mang tính nhân đạo về vấn đề người tị nạn" của Mỹ khuyến khích các quốc gia khác cũng nên mở cửa cho người tị nạn.

"Vì vậy, hôm nay tôi sẽ phê duyệt một sắc lệnh hành pháp để bắt đầu công việc khó khăn, khôi phục chương trình tiếp nhận người tị nạn của chúng tôi để giúp đáp ứng nhu cầu chưa từng có toàn cầu", ông nói thêm.

"Sẽ mất thời gian để xây dựng lại những gì đã bị hư hại nặng, nhưng đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm", Tổng thống Biden khẳng định.

Mỹ có lịch sử lâu đời chào đón người tị nạn và là một trong những quốc gia tái định cư lớn nhất thế giới.

Nhưng sau khi gần 79.000 người tị nạn kéo đến biên giới Mỹ vào năm 2016, con số này đã giảm xuống chỉ còn 6.740 người đến vào năm 2020, theo dữ liệu tái định cư của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Joe Biden cho biết, sắc lệnh hành pháp "sẽ tăng số người nhập cư được tiếp nhận lên tới 125.000 người trong năm tài chính đầu tiên của chính quyền Biden/Harris", bắt đầu từ ngày 1.10.

Thông báo của ông Biden nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi. Ông Grandi nói sẽ gửi một thông điệp đến các quốc gia khác thuyết phục họ làm theo.

"Hành động ngày hôm nay của Tổng thống Biden sẽ cứu sống nhiều người. Chỉ đơn giản như vậy", ông Grandi cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng việc mở rộng cho thấy "sức mạnh bắt nguồn từ lòng nhân ái".

Ông Grandi cũng nói, bất chấp những thách thức của đại dịch COVID-19, khiến hơn 2,2 triệu người thiệt mạng trên toàn thế giới, "chúng tôi nhắc nhở các quốc gia về những tin huống đe dọa tính mạng mà người tị nạn phải đối mặt và khuyến khích họ tiếp tục mở rộng các chương trình tái định cư".

Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 25,9 triệu người tị nạn trên toàn thế giới, hầu hết trong số họ hiện đang ở tại các nước đang phát triển.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden chính thức đề cử nhân sự đặc biệt làm Giám đốc CIA

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đề cử cựu Thứ trưởng Ngoại giao William Burns vào chức Giám đốc CIA.

Tòa đồng ý với ông Biden huỷ tranh luận về nhập cư thời ông Trump

Khánh Minh |

Theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, Tòa án Tối cao Mỹ hôm 3.2 đã hủy bỏ tranh luận miệng trong hai vụ việc liên quan đến chính sách nhập cư của chính quyền ông Donald Trump.

Chính sách nhập cư Mỹ thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Ngọc Vân |

Ngày 2.2, Tổng thống Joe Biden ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ quy trình nhập cư của Mỹ, hủy bỏ những chính sách trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ông Biden chính thức đề cử nhân sự đặc biệt làm Giám đốc CIA

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đề cử cựu Thứ trưởng Ngoại giao William Burns vào chức Giám đốc CIA.

Tòa đồng ý với ông Biden huỷ tranh luận về nhập cư thời ông Trump

Khánh Minh |

Theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, Tòa án Tối cao Mỹ hôm 3.2 đã hủy bỏ tranh luận miệng trong hai vụ việc liên quan đến chính sách nhập cư của chính quyền ông Donald Trump.

Chính sách nhập cư Mỹ thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Ngọc Vân |

Ngày 2.2, Tổng thống Joe Biden ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ quy trình nhập cư của Mỹ, hủy bỏ những chính sách trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump.