Chính sách nhập cư Mỹ thay đổi ra sao dưới thời Tổng thống Biden?

Ngọc Vân |

Ngày 2.2, Tổng thống Joe Biden ký một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ quy trình nhập cư của Mỹ, hủy bỏ những chính sách trước đó của người tiền nhiệm Donald Trump.

Theo AP, các sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden về nhập cư hợp pháp, an ninh biên giới và các gia đình di cư bị chia cắt nâng tổng số lên 9 sắc lệnh hành pháp về nhập cư trong 2 tuần đầu tiên ông nắm quyền.

Sắc lệnh mới sẽ trao tư cách pháp lý và con đường trở thành công dân Mỹ cho khoảng 11 triệu người chưa có quốc tịch ở nước này.

Với sắc lệnh mới, ông Joe Biden nhanh chóng đảo ngược các chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn nhập cư, cả hợp pháp và bất hợp pháp, đồng thời thiết lập một tầm nhìn có khả năng kéo dài hơn nhiệm kỳ của ông nếu ông có thể tập hợp đủ sự ủng hộ trong một Quốc hội đang bị chia rẽ sâu sắc. "Tôi không đưa ra luật mới. Tôi đang loại bỏ chính sách tồi" - ông Joe Biden nói trong lễ ký kết.

Thượng viện Mỹ ngày 2.2 đã xác nhận ông Alejandro Mayorkas là người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa, khiến ông trở thành người Latinh đầu tiên và cũng là người nhập cư đầu tiên nắm giữ vị trí này. Ông Mayorkas sẽ giám sát một bộ phận gồm 240.000 nhân viên chịu trách nhiệm về an ninh biên giới, thực thi nhập cư, an ninh mạng và sẵn sàng cứu trợ thảm họa, cùng các nhiệm vụ khác. Ông cũng sẽ đứng ở vị trí trung tâm trong các nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm đảo ngược nhiều chính sách hạn chế nhập cư do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sẽ chỉ đạo một nhóm chuyên trách có nhiệm vụ đoàn tụ các gia đình nhập cư bị chia cắt bởi chính sách "không khoan nhượng" của ông Donald Trump được đưa ra vào năm 2018. Chính sách này cho phép các quan chức truy tố và trục xuất những người trưởng thành nhập cư trái phép vào Mỹ. Con cái của họ sau đó sẽ do chính quyền liên bang quản thúc.

Không rõ chính xác có bao nhiêu trẻ em, nhưng khoảng 5.500 trẻ em đã được xác định trong các tài liệu của tòa án là đã bị chia tách khỏi gia đình mình trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump. Liên minh Tự do Dân sự Mỹ đã yêu cầu chính quyền cấp tư cách pháp nhân tại Mỹ cho tất cả hàng nghìn gia đình bị ly tán, cũng như bồi thường tài chính cho các gia đình và luật sư.

Sắc lệnh về an ninh biên giới bao gồm xem lại chính sách buộc những người xin tị nạn phải chờ đợi ở các thành phố biên giới Mexico để được điều trần tại tòa án nhập cư Mỹ. Đây là một bước đi thực hiện cam kết của ông Joe Biden trong chiến dịch tranh cử nhằm chấm dứt chính sách “Ở lại Mexico” - được gọi chính thức là Giao thức bảo vệ người di cư (MPP) - liên quan đến gần 70.000 người xin tị nạn kể từ khi bắt đầu vào tháng 1.2019. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu “chiến lược nhập cư an toàn và có trật tự vào Mỹ theo từng giai đoạn" đối với những người đã đăng ký và đang chờ ở Mexico.

Ông Biden cũng đã chấm dứt chính sách giam giữ những người xin tị nạn tại Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới mà hầu như không được tiếp cận với luật sư. Ông ra lệnh xem xét lại việc mở rộng thẩm quyền trục xuất nhanh trên toàn quốc và các thỏa thuận với Guatemala, El Salvador và Honduras.

Sắc lệnh của ông Joe Biden về nhập cư hợp pháp tìm cách giảm bớt các trở ngại và rào cản đối với nhập cư được đưa ra dưới thời ông Donald Trump. Tuy nhiên, ông Biden không giải quyết tình trạng đóng băng nhiều thị thực lao động tạm thời và thẻ xanh vào Mỹ trong khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, như một số dự kiến.

Greg Chen, giám đốc quan hệ chính phủ của Hiệp hội Luật sư Nhập cư Mỹ, nhận xét: "Chính quyền ông Biden chưa có hành động với những lệnh cấm thị thực đó vì tác động của chúng rất lớn". Theo ông Chen, làm việc này sẽ cần nhiều thay đổi từ các cơ quan như Bộ An ninh Nội địa chứ không phải Nhà Trắng.

Một quan chức cấp cao cho hay mục tiêu của Tổng thống Joe Biden khi đưa ra những sắc lệnh hành pháp nói trên là "khôi phục niềm tin vào hệ thống nhập cư hợp pháp của Mỹ và thúc đẩy quá trình hội nhập của người Mỹ".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden ký sắc lệnh hành pháp về tị nạn và nhập cư

Khánh Minh |

Ngày 2.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký 3 sắc lệnh hành pháp về tị nạn, nhập cư hợp pháp và đoàn tụ các gia đình ly tán.

Ông Biden đảo ngược thuế quan của ông Trump với đồng minh

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đảo ngược chính sách thương mại của người tiền nhiệm Donald Trump, áp thuế lại với đồng minh UAE.

Ông Biden yêu cầu Tòa án Tối cao hủy quy chế tị nạn của ông Trump

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ hủy tranh luận miệng sắp tới về chính sách tị nạn và bức tường biên giới dưới thời ông Donald Trump.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Biden ký sắc lệnh hành pháp về tị nạn và nhập cư

Khánh Minh |

Ngày 2.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký 3 sắc lệnh hành pháp về tị nạn, nhập cư hợp pháp và đoàn tụ các gia đình ly tán.

Ông Biden đảo ngược thuế quan của ông Trump với đồng minh

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đảo ngược chính sách thương mại của người tiền nhiệm Donald Trump, áp thuế lại với đồng minh UAE.

Ông Biden yêu cầu Tòa án Tối cao hủy quy chế tị nạn của ông Trump

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ hủy tranh luận miệng sắp tới về chính sách tị nạn và bức tường biên giới dưới thời ông Donald Trump.