Ông Biden chính thức đề cử nhân sự đặc biệt làm Giám đốc CIA

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức đề cử cựu Thứ trưởng Ngoại giao William Burns vào chức Giám đốc CIA.

"Các đề cử được gửi đến Thượng viện Mỹ: William Joseph Burns được đề cử làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA" - Sputnik dẫn một tuyên bố ngày 3.2 từ Nhà Trắng cho biết.

Việc chấp thuận ứng cử viên sau phiên điều trần sẽ tùy thuộc vào Thượng viện.

Nếu được Thượng viện xác nhận, ông William Burns sẽ là nhà ngoại giao đầu tiên giữ chức Giám đốc CIA.

Sau những báo cáo đầu tiên về sự lựa chọn bất ngờ nhà ngoại giao kỳ cựu cho vị trí Giám đốc CIA hồi tháng 1, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, ông Burns là ứng cử viên hoàn hảo để trở thành người đứng đầu cơ quan tình báo "phi chính trị".

Ông Burns từng là Giám đốc Cấp cao về Các vấn đề Cận Đông và Nam Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ năm 2001 đến 2005, và là một trong những quan chức đã cảnh báo Tổng thống George W. Bush về việc lật đổ chính phủ Iraq vào năm 2002.

Năm 2005, ông Burns trở thành Đại sứ Mỹ tại Nga, làm việc tại Mátxcơva cho đến năm 2008, và sau đó ông giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ từ năm 2011-2014.

Nhà ngoại giao này được cho là đang "cầm lái" các cuộc đàm phán của Mỹ với Tehran, liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

Ông Burns cũng là một trong những người tích cực đề xuất chính sách "tái thiết lập" năm 2009, cố gắng kiềm chế căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga.

Việc ông Joe Biden chọn Đại sứ William Burns làm người đứng đầu CIA, theo NBC News, đã nhận được sự ủng hộ của những nhà tình báo hàng đầu. Họ cho rằng, CIA sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm đối ngoại sâu sắc của ông Burns và mối quan hệ lâu dài của ông với Tổng thống Joe Biden.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền ông Biden yêu cầu thêm thời gian xem xét thuế của ông Trump

Khánh Minh |

Thẩm phán liên bang chấp nhận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden có thêm thời gian để xem xét vấn đề thuế của ông Donald Trump.

Tòa đồng ý với ông Biden huỷ tranh luận về nhập cư thời ông Trump

Khánh Minh |

Theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, Tòa án Tối cao Mỹ hôm 3.2 đã hủy bỏ tranh luận miệng trong hai vụ việc liên quan đến chính sách nhập cư của chính quyền ông Donald Trump.

Syria nêu điều kiện đàm phán với chính quyền ông Biden

Khánh Minh |

Syria tuyên bố sẵn sàng đàm phán với chính quyền Tổng thống Joe Biden nếu ông đảo ngược chính sách của những người tiền nhiệm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chính quyền ông Biden yêu cầu thêm thời gian xem xét thuế của ông Trump

Khánh Minh |

Thẩm phán liên bang chấp nhận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden có thêm thời gian để xem xét vấn đề thuế của ông Donald Trump.

Tòa đồng ý với ông Biden huỷ tranh luận về nhập cư thời ông Trump

Khánh Minh |

Theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden, Tòa án Tối cao Mỹ hôm 3.2 đã hủy bỏ tranh luận miệng trong hai vụ việc liên quan đến chính sách nhập cư của chính quyền ông Donald Trump.

Syria nêu điều kiện đàm phán với chính quyền ông Biden

Khánh Minh |

Syria tuyên bố sẵn sàng đàm phán với chính quyền Tổng thống Joe Biden nếu ông đảo ngược chính sách của những người tiền nhiệm.