Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên đi ra bên ngoài trạm vũ trụ Thiên Cung

Thanh Hà |

Phi hành gia Trung Quốc Trác Trí Cương và Vương Á Bình đã hoàn thành các hoạt động ngoài không gian (EVA) và trở lại module chính của trạm vũ trụ Thiên Cung, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) thông tin sáng 8.11.

Chuyến đi bộ ngoài không gian mới nhất của phi hành gia Trung Quốc là sứ mệnh ngoài tàu vũ trụ thứ 3 được thực hiện trong quá trình xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc, đồng thời là sứ mệnh đầu tiên của phi hành đoàn Thần Châu 13.

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho hay, hoạt động này cũng đánh dấu chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trong lịch sử vũ trụ Trung Quốc liên quan tới một phi hành gia nữ.

Đây là lần đi bộ ngoài không gian thứ 2 của phi hành gia Trung Quốc Trác Trí Cương. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đây là lần đi bộ ngoài không gian thứ 2 của phi hành gia Trung Quốc Trác Trí Cương. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, đây là lần thứ 2 phi hành gia Trác Trí Cương đi bộ ngoài không gian, sau khi hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của Trung Quốc cách đây 13 năm trong sứ mệnh Thần Châu 7.

Trong khi đó, phi hành gia Vương Á Bình trở thành nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian với hoạt động lần này.

Phi hành gia Trác Trí Cương và Vương Á Bình rời module lõi trạm vũ trụ Trung Quốc lúc 20h28 ngày 7.11, giờ Bắc Kinh. Hai phi hành gia mặc bộ đồ vũ trụ Feitian thế hệ mới do Trung Quốc phát triển.

Trong khi 2 phi hành gia thực hiện các hoạt động bên ngoài module lõi của trạm vũ trụ, phi hành gia còn lại trong sứ mệnh Thần Châu 13 Diệp Quang Phú ở lại trong module để hỗ trợ hoàn tất nhiệm vụ.

Hai phi hành gia Trung Quốc trở lại module chính của trạm vũ trụ lúc 1h16' sáng 8.11, giờ Bắc Kinh, sau 6,5 giờ hoạt động ngoài không gian.

Vương Á Bình là nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc đi bộ ngoài không gian. Nguồn: Tân Hoa Xã

Hai phi hành gia đã hoàn thành một loạt các nhiệm vụ trong thời gian ngoài module trạm vũ trụ. Phi hành gia Trác Trí Cương và Vương Á Bình đã kiểm tra thêm các chức năng của bộ trang phục vũ trụ ngoại vi thế hệ mới do Trung Quốc phát triển, sự phối hợp giữa các phi hành gia và cánh tay cơ khí cũng như thử nghiệm độ tin cậy và an toàn của các thiết bị hỗ trợ liên quan đến EVA, CMSA lưu ý.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 13 vào ngày 16.10, gửi 3 phi hành gia lên xây dựng trạm vũ trụ trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phi hành gia Trung Quốc thực hiện diễn tập quan trọng trên trạm vũ trụ

Phương Linh |

Phi hành gia sứ mệnh Thần Châu 13 ngày 7.11 đã thực hiện cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp đầu tiên trên trạm vũ trụ Trung Quốc.

Trung Quốc phát triển "toilet vũ trụ" cho các phi hành gia

Song Minh |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát phát triển "toilet vũ trụ" dành cho các phi hành gia trong không gian.

Xem phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc đi bộ ngoài không gian

Thanh Hà |

Phi hành gia ở trạm vũ trụ Trung Quốc đã đi bộ ngoài không gian vào ngày 20.8, theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phi hành gia Trung Quốc thực hiện diễn tập quan trọng trên trạm vũ trụ

Phương Linh |

Phi hành gia sứ mệnh Thần Châu 13 ngày 7.11 đã thực hiện cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp đầu tiên trên trạm vũ trụ Trung Quốc.

Trung Quốc phát triển "toilet vũ trụ" cho các phi hành gia

Song Minh |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát phát triển "toilet vũ trụ" dành cho các phi hành gia trong không gian.

Xem phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc đi bộ ngoài không gian

Thanh Hà |

Phi hành gia ở trạm vũ trụ Trung Quốc đã đi bộ ngoài không gian vào ngày 20.8, theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA).