Nhu cầu hỗ trợ tâm lý qua điện thoại ở Mỹ tăng 891%

Phương Linh |

Trong tháng 3, đường dây nóng hỗ trợ tâm lý liên bang Mỹ chứng kiến sự gia tăng 891% cuộc gọi so với cùng kì năm ngoái.

Hãng tin CNN đưa tin, người dân trên toàn nước Mỹ đang cố gắng thích nghi với những đảo lộn trong cuộc sống do đại dịch COVID-19. Trong số đó có rất nhiều người đang đối mặt với các vấn đề sức khỏe, thất nghiệp, đau buồn và tương lai mù mịt.

Đường dây tư vấn hỗ trợ 24/7 của chính quyền Liên bang Mỹ tăng vọt số cuộc gọi của người dân để tìm kiếm sự giúp đỡ thời gian gần đây.

Đường dây tư vấn quốc gia này được điều hành bởi Cơ quan Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Ma tuý (SAMHSA), hỗ trợ tư vấn cho những người phải đối mặt với tình trạng đau khổ do thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây ra.

Vào tháng 3, đường dây này đã chứng kiến ​số lượng cuộc gọi tăng 339% so với tháng 2, và 891% so với cùng kì năm ngoái.

Trong một cuộc họp báo gần đây, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm lý, nói rằng đó là một vấn đề lớn mà mọi người đang phải đối mặt.

Người lao động ở Mỹ đang bị thiệt hại nặng nề bởi nạn thất nghiệp, vào tuần trước có 6,6 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Hơn 16.000 người Mỹ tử vong vì dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều gia đình tang thương, đau buồn nhưng không thể đoàn tụ do phải duy trì khoảng cách xã hội.

"Căng thẳng, lo lắng và các triệu chứng giống như trầm cảm khác là những phản ứng phổ biến sau thảm họa", theo thông tin đăng tải trên trang web của đường dây tư vấn, nơi đang cung cấp tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bất kỳ ai gặp khó khăn về tâm lý do thảm họa. Các nhân viên tư vấn có thể đưa ra lời khuyên hữu ích về cách ứng phó với vấn đề đang gặp phải và cung cấp thông tin cần thiết, đồng thời có thể giới thiệu người gọi đến các trung tâm khủng hoảng địa phương để theo dõi và chăm sóc.

Đường dây tư vấn này đã được đưa vào hoạt động từ năm 2012 và hỗ trợ cư dân trong các thảm họa như bão, xả súng hàng loạt, cháy rừng và bây giờ là đại dịch COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.

Hàng trăm công nhân nhà máy đóng gói thịt ở Mỹ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có sự gia tăng đột biến về các ca mắc COVID-19 trong các nhà máy thịt ở Mỹ, với hàng trăm ca được ghi nhận chỉ trong tuần trước, Bloomberg thông tin.

Bác sĩ Mỹ ở tuyến đầu chống dịch hóa thân thành thỏ Phục sinh ngộ nghĩnh

HỒNG HẠNH |

Một bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Greenville, Nam Carolina, Mỹ đã hóa thân thành chú thỏ Phục sinh ngộ nghĩnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Diễn biến COVID-19 ngày 12.4: Mỹ có số tử vong cao nhất thế giới

Phương Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 1,77 triệu ca, trong đó có 108.737 ca tử vong. Mỹ vượt qua Italia, trở thành nước có con số tử vong cao nhất thế giới, vượt quá 20.555 người, theo số liệu từ trang Worldometers.info.

Hàng trăm công nhân nhà máy đóng gói thịt ở Mỹ mắc COVID-19

Thanh Hà |

Có sự gia tăng đột biến về các ca mắc COVID-19 trong các nhà máy thịt ở Mỹ, với hàng trăm ca được ghi nhận chỉ trong tuần trước, Bloomberg thông tin.

Bác sĩ Mỹ ở tuyến đầu chống dịch hóa thân thành thỏ Phục sinh ngộ nghĩnh

HỒNG HẠNH |

Một bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Greenville, Nam Carolina, Mỹ đã hóa thân thành chú thỏ Phục sinh ngộ nghĩnh.