Nhân sự ít tranh cãi suôn sẻ gia nhập nội các của ông Joe Biden

Hải Anh |

Thượng viện Mỹ ngày 1.3 xác nhận ông Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục nước này, phê duyệt đề cử của Tổng thống Joe Biden một cách nhanh chóng.

Đề cử của ông Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục Mỹ đã được Thượng viện chấp thuận trong một cuộc bỏ phiếu với 64 phiếu ủng hộ và 33 phiếu phản đối.

Tiến sĩ Cardona được Tổng thống Joe Biden đề cử để lãnh đạo Bộ Giáo dục từ vị trí ủy viên giáo dục của Connecticut. Ứng viên của ông Joe Biden, một nhà giáo dục thăng tiến trong hệ thống giáo dục của Connecticut, đã trải qua một phiên điều trần xác nhận từ tháng 2.

New York Times cho hay, ông Cardona đã thu hút sự ủng hộ của lưỡng đảng với sự thành công trong việc mở lại phần lớn các trường học ở Connecticut và có các quan điểm hòa giải về các vấn đề giáo dục gây chia rẽ.

Bối cảnh và sự nghiệp cá nhân của Tiến sĩ Cardona đã thu hút được nhiều lời khen ngợi.

Sinh trưởng trong gia đình có cha mẹ người Puerto Rico, ông lên trong nhà công vụ ở Meriden, Connecticut và theo học các trường công trong suốt quá trình học tâp.

Ông bắt đầu là một người gặp khó khăn khi học tiếng Anh, sau đó trở thành một giáo viên tiểu học, một hiệu trưởng từng đoạt giải thưởng, một trợ lý lãnh đạo trong hệ thống trường học và ủy viên giáo dục người Latinh đầu tiên của Connecticut.

Trong suốt quá trình xác nhận, Tiến sĩ Cardona đã khéo léo thể hiện năng lực, thường chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha khi xuất hiện trước công chúng.

Tiến sĩ Miguel Cardona cam kết sẽ giúp hướng dẫn các trường công ở Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế kỷ, khiến hàng triệu học sinh gián đoạn học tập trong gần một năm và các trường học đương đầu với vô số vấn đề về học thuật, sức khỏe tâm thần và ngân sách.

Tiến sĩ Cardona phát biểu trước các thượng nghị sĩ vào tháng trước rằng, ông sẽ “làm mọi thứ trong khả năng của tôi để đảm bảo mở lại các trường học một cách an toàn”.

Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona cũng ủng hộ mạnh mẽ hàng tỉ USD mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy để đảm bảo các trường học có đủ các biện pháp an toàn và đủ nhân sự để đảm nhận công việc này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hành động của vợ chồng ông Biden khiến nhân viên Nhà Trắng rơi nước mắt

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden và phu nhân chào hỏi các nhân viên khu nhà ở của Nhà Trắng khi bước vào tòa nhà trong ngày nhậm chức tổng thống Mỹ.

"Mục sở thị" thiệt hại cuộc tấn công quân sự đầu tiên dưới thời ông Biden

Khánh Minh |

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại sau cuộc tấn công quân sự đầu tiên của chính quyền ông Biden ở Syria.

Nhân vật mới nhất sẽ gia nhập nội các ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẵn sàng đề cử quan chức phụ trách giáo dục bang Connecticut Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục trong nội các của ông.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hành động của vợ chồng ông Biden khiến nhân viên Nhà Trắng rơi nước mắt

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden và phu nhân chào hỏi các nhân viên khu nhà ở của Nhà Trắng khi bước vào tòa nhà trong ngày nhậm chức tổng thống Mỹ.

"Mục sở thị" thiệt hại cuộc tấn công quân sự đầu tiên dưới thời ông Biden

Khánh Minh |

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại sau cuộc tấn công quân sự đầu tiên của chính quyền ông Biden ở Syria.

Nhân vật mới nhất sẽ gia nhập nội các ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẵn sàng đề cử quan chức phụ trách giáo dục bang Connecticut Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục trong nội các của ông.