"Mục sở thị" thiệt hại cuộc tấn công quân sự đầu tiên dưới thời ông Biden

Khánh Minh |

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại sau cuộc tấn công quân sự đầu tiên của chính quyền ông Biden ở Syria.

Vào lúc 1h30 sáng theo giờ địa phương ngày 22.2, một cư dân al-Bukamal, thành phố gần biên giới Syria - Iraq, bật dậy vì tiếng nổ bị chói tai. Người này nói với CNN, các vụ nổ không giống bất cứ điều gì ông đã nghe thấy trước đây.

Những gì người này có thể nghe thấy là âm thanh của 7 quả bom 500 pound (226 kg) dội xuống một khu nhà gần biên giới. Theo Lầu Năm Góc, khu vực này được sử dụng bởi hai nhóm dân quân Iraq có liên kết với Iran là Kata'ib Hezbollah và Kata'ib Sayyid Al-Shuhada.

Những hình ảnh vệ tinh trước và sau do công ty công nghệ không gian Maxar Technologies công bố cho thấy sức tàn phá của những quả bom một cách sống động.

Hình ảnh trước vụ tấn công cho thấy khu phức hợp nằm cách biên giới Iraq hơn 300 mét có khoảng chục tòa nhà lớn nhỏ khác nhau. Trong hình ảnh sau vụ không kích, hầu hết tất cả các tòa nhà đã bị phá hủy, bụi bẩn trong và xung quanh khu nhà bị cháy đen do các vụ nổ.

Không rõ có bao nhiêu dân quân bị giết. Kata'ib Hezbollah chỉ thừa nhận một người chết, mà không nói rõ người này chết ở đâu trên biên giới Iraq-Syria. Một quan chức Mỹ cho biết, "vài người" đã thiệt mạng, trong khi các báo cáo khác cho rằng, có khoảng 17-22 người chết.

Lầu Năm Góc tuyên bố, cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran ở Syria nhằm đáp trả một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và súng cối gần đây vào các căn cứ quân sự của Mỹ và liên quân ở Iraq.

Vào ngày 15.2, một loạt tên lửa rơi xuống gần sân bay quốc tế Erbil và các khu dân cư của thành phố, giết chết một nhà thầu và làm bị thương một số nhân viên Mỹ cùng dân thường Iraq. Vùng Xanh ở Baghdad, nơi đặt đại sứ quán Mỹ, là mục tiêu thường xuyên của súng cối và tên lửa. Kata'ib Hezbollah đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến các cuộc tấn công này và một lần nữa phủ nhận trong tuyên bố đưa ra hôm 26.2.

Các nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah và Kata'ib Sayyid Al-Shuhada chỉ là hai trong số vô số nhóm dân quân nổi lên trong cuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq, lấp đầy khoảng trống do quân đội Iraq để lại sau khi rút hết quân.

Cuộc không kích hôm 26.2 là hành động quân sự đầu tiên của chính quyền ông Biden, trở thành chính quyền Mỹ thứ 7 liên tiếp sử dụng vũ lực ở Trung Đông.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria

Song Minh |

Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria và coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được.

Giải mã hành động quân sự đầu tiên của ông Biden ở Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria để gửi đi thông điệp cứng rắn.

Được ông Biden chấp thuận, Mỹ bất ngờ không kích ở Syria

Khánh Minh |

Mỹ bất ngờ tiến hành cuộc không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria, sau khi được Tổng thống Joe Biden chấp thuận.

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Độc lạ làng nghề tạo tượng từ những cây cổ thụ đã chết, giá hàng trăm triệu

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Từ những khúc gỗ lũa vô tri, dưới bàn tay tài hoa người thợ đã thổi hồn vào từng tác phẩm, tạo nên bức tượng vô cùng độc đáo và sống động dưới hình hài của vạn vật.

Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria

Song Minh |

Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria và coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được.

Giải mã hành động quân sự đầu tiên của ông Biden ở Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden ra lệnh không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria để gửi đi thông điệp cứng rắn.

Được ông Biden chấp thuận, Mỹ bất ngờ không kích ở Syria

Khánh Minh |

Mỹ bất ngờ tiến hành cuộc không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria, sau khi được Tổng thống Joe Biden chấp thuận.