Nhân vật mới nhất sẽ gia nhập nội các ông Joe Biden

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẵn sàng đề cử quan chức phụ trách giáo dục bang Connecticut Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục trong nội các của ông.

Thông tin do 2 nguồn tin nắm rõ vấn đề tiết lộ với CNN. Quyết định chọn ông Miguel Cardona làm Bộ trưởng Giáo dục có thể là lựa chọn cuối cùng của nội các ông Joe Biden trước giáng sinh.

Ông Joe Biden đặt mục tiêu mở cửa trở lại hầu hết các trường học trong vòng 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. Trong khi đó, ông Miguel Cardona là một trong những nhân vật hàng đầu đề xuất cho trẻ em trở lại trường học, với lập luận rằng có quá nhiều học sinh bị bỏ lại phía sau trong quá trình học tập trực tuyến giữa đại dịch COVID-19.

Trước đó, ông Joe Biden cũng đã cam kết chọn một giáo viên làm Bộ trưởng Giáo dục. Ông Cardona phù hợp với dự định này khi từng bắt đầu sự nghiệp trong gần 2 thập kỷ trước trong vai trò giáo viên tiểu học ở Connecticut sau đó trở thành hiệu trưởng. Ông được chọn là quan chức giáo dục hàng đầu của bang vào tháng 8.2019.

Ông Cardona, có cha mẹ chuyển từ Puerto Rico đến Connecticut, sẽ là một người gốc Latin cấp cao khác trong nội các của ông Joe Biden nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Thông báo chính thức về việc bổ nhiệm này của ông Joe Biden dự kiến được công bố sớm nhất trong ngày 23.12.

Sau bộ trưởng giáo dục, ông Joe Biden còn 5 chức vụ cấp nội các khác chưa được công bố, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Nguồn tin của CNN cho hay, quyết định về cương vị này dự kiến sẽ không được công bố trước giáng sinh bởi ông Biden vẫn đang trong quá trình cân nhắc.

Thông tin từ website của chính quyền bang Connecticut, ông Cardona được Thống đốc Đảng Dân chủ Ned Lamont bổ nhiệm làm ủy viên phụ trách giáo dục của Connecticut vào tháng 8.2019. Trước đó, ông có 2 thập kỷ kinh nghiệm là nhà giáo dục trường công ở thành phố Meriden. Ứng viên được ông Joe Biden lựa chọn cho cương vị Bộ trưởng Giáo dục Mỹ bắt đầu sự nghiệp là giáo viên tiểu học sau đó giữ chức vụ hiệu trưởng trong vòng 10 năm. Năm 2013, ông Cardona trở thành trợ lý giám sát phụ trách giảng dạy và học tập.

Việc đề cử diễn ra trong bối cảnh ông Joe Biden đối mặt với sức ép phải tuân theo cam kết đề cử một nội các phản ánh sự đa dạng của nước Mỹ.

Theo CNN, ngoài ông Cardona, các ứng viên được tổng thống Mỹ đắc cử cân nhắc cho vị trí đứng đầu cơ quan giáo dục liên bang là Lily Eskelsen García, cựu chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Quốc gia; Leslie Fenwick, hiệu trưởng danh dự Trường Giáo dục Đại học Howard và là giáo sư về chính sách giáo dục; và Sharon Contreras, quan chức giám sát các trường học ở hạt Guilford, Bắc Carolina.

Tổng thống đắc cử thường ca ngợi các nhà giáo dục và nhắc tới nền tảng giáo dục của phu nhân. Bà Jill Biden có bằng tiến sĩ giáo dục và có kế hoạch tiếp tục làm giáo sư khi ông Joe Biden chính thức vào Nhà Trắng. Bà dạy tiếng Anh tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia trong suốt 8 năm làm Đệ nhị phu nhân Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21.12 tại bang Delaware, quê hương của ông trong sự kiện được phát trên truyền hình.

Chuyển giao quyền lực ông Trump - Biden ở Lầu Năm Góc bị ngừng đột ngột

Thanh Hà |

Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Joe Biden bày tỏ sự thất vọng với mức độ hợp tác của một số cá nhân tại Bộ Quốc phòng, nói rằng đã xảy ra "ngừng đột ngột" trong sự "hợp tác hạn chế" ở đây.

Thêm lựa chọn lịch sử của ông Joe Biden cho vị trí trong nội các

Thanh Hà |

Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland đã được chọn để lãnh đạo Bộ Nội vụ Mỹ trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Joe Biden tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên hôm 21.12 tại bang Delaware, quê hương của ông trong sự kiện được phát trên truyền hình.

Chuyển giao quyền lực ông Trump - Biden ở Lầu Năm Góc bị ngừng đột ngột

Thanh Hà |

Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Joe Biden bày tỏ sự thất vọng với mức độ hợp tác của một số cá nhân tại Bộ Quốc phòng, nói rằng đã xảy ra "ngừng đột ngột" trong sự "hợp tác hạn chế" ở đây.

Thêm lựa chọn lịch sử của ông Joe Biden cho vị trí trong nội các

Thanh Hà |

Hạ nghị sĩ gốc thổ dân Deb Haaland đã được chọn để lãnh đạo Bộ Nội vụ Mỹ trong chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden.