Nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới quyết bám trụ tại Nga

Thanh Hà |

SLB - công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới - không có ý định từ bỏ hoạt động kinh doanh tại Nga, Giám đốc điều hành Olivier Le Peuch chia sẻ với Financial Times.

"Khi quyết định, chúng tôi sẽ công bố nếu cần. Nhưng hiện vẫn chưa có quyết định nào" - Giám đốc điều hành SLB Le Peuch chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Financial Times đăng ngày 25.3.

Ông cho biết, nhân sự của SLB tại Nga đang hoạt động tự chủ. "Chúng tôi đang bảo vệ tài sản của mình, đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi” - Giám đốc điều hành SLB nói thêm.

Các doanh nghiệp trong ngành dầu khí đặc biệt chịu áp lực lớn về việc rút khỏi Nga sau khi xung đột nổ ra ở Ukraina vào tháng 2.2022.

Nhiều công ty năng lượng và dịch vụ mỏ dầu - trong đó có Exxon, Shell, BP, Baker Hughes và Halliburton - đã công bố kế hoạch rời khỏi Nga hoặc có kế hoạch rời Nga ngay khi các quy định hiện hành cho phép.

Nghiên cứu của Trường Kinh tế Kiev nhận thấy, có 1.651 công ty nước ngoài tiếp tục hoạt động ở Nga sau khi xung đột nổ ra ở Ukraina. Trong khi đó, chỉ có 372 công ty đã rút lui hoàn toàn.

SLB nằm trong nhóm tiếp tục hoạt động ở Nga. Năm ngoái, công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới đã bị Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraina (NACP) đưa vào danh sách nhà tài trợ chiến tranh quốc tế.

Khi đó, SLB ra tuyên bố kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc công ty "ủng hộ bạo lực chống lại người dân Ukraina dưới bất kỳ hình thức nào”.

Mùa hè năm ngoái, SLB cho biết đã tạm dừng tất cả các chuyến chở hàng hóa và công nghệ cao từ tất cả các cơ sở của SLB trên toàn thế giới vào Nga.

Ông Le Peuch chỉ ra, những biện pháp này của SLB về lâu dài sẽ làm giảm khả năng phát triển một số mỏ dầu ngoài khơi của Nga.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đang được áp đặt với Nga khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời Nga, SLB chỉ đưa ra “các biện pháp tự nguyện nhằm hạn chế hoạt động ở Nga đồng thời tuyên bố sẽ không đầu tư mới vào Nga và không triển khai công nghệ mới dùng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty".

Để so sánh, hai đối thủ lớn nhất của SLB là Baker Hughes và Halliburton - những công ty dịch vụ dầu mỏ lớn thứ 2 và thứ 3 của phương Tây - đã bán các doanh nghiệp tại Nga vào năm 2022.

Tháng 8.2022, Baker Hughes ký thỏa thuận bán hoạt động kinh doanh dịch vụ mỏ dầu ở Nga cho đội ngũ quản lý địa phương.

Một tháng sau, Halliburton tuyên bố đã hoàn tất việc bán các hoạt động tại Nga cho đội ngũ quản lý có trụ sở tại Nga gồm các nhân viên cũ của Halliburton.

Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, SLB, trước đây là Schlumberger, đã xây dựng một doanh nghiệp lớn ở Nga, tuyển dụng khoảng 9.000 nhân viên. Chi nhánh của SLB tại Nga tạo ra khoảng 5% trong tổng doanh thu 33,1 tỉ USD của tập đoàn trong năm ngoái.

Các nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu đảm nhận hầu hết những công việc nặng nhọc trong ngành dầu khí toàn cầu: Chịu trách nhiệm về mọi việc từ xây dựng đường sá, đặt đường ống đến khoan giếng và bơm dầu thô.

Những doanh nghiệp này cũng có thể cấp quyền tiếp cận với những công nghệ phức tạp có vai trò quan trọng để hỗ trợ thăm dò và phát triển các hoạt động khoan dầu khí phức tạp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mông lung số phận đường ống dẫn dầu Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq

Thanh Hà |

Đường ống xuất khẩu dầu lớn nhất Iraq vẫn chưa được nối lại. Chia rẽ nội bộ có thể khiến đường ống đưa dầu thô từ Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa lâu hơn nữa.

Mỹ bất ngờ phản đối Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga

Khánh Minh |

Mỹ lo ngại rằng, việc Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Nga tăng gấp đôi xuất khẩu dầu mỏ sang châu Phi

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga đã tăng gấp đôi xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các nước châu Phi trong những năm gần đây.

Đề nghị CSGT tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan đề nghị, khi áp dụng, các cơ quan chức năng cần tránh lạm dụng quy định của luật để kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng.

Sở Y tế Thanh Hóa vào cuộc sau bài điều tra về khám sức khỏe của Báo Lao Động

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Quan Hóa, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến báo cáo giải trình sự việc.

Xe bồn cháy trên đường, thông báo người dân di chuyển xa hiện trường

Phương Linh |

Một chiếc xe bồn bốc cháy khi đang chở khí hóa lỏng di chuyển trên đường đèo Khánh Lê (đoạn qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Các phương tiện lưu thông từ Nha Trang đi Đà Lạt phải tạm dừng qua lại.

Thu hồi hơn 46 tỉ đồng và nhiều tài sản có liên quan đại án đăng kiểm

Anh Tú |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM chuyển Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Theo đó, quá trình điều tra, các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỉ đồng và 118.800 USD cùng nhiều tài sản khác có liên quan.

Tạm giữ đối tượng lái ôtô tông gãy chân bạn đánh bida vì mâu thuẫn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hai ngày qua lan truyền 1 clip đối tượng lái ôtô bất ngờ tông gãy chân người đi đường. Công an đã làm việc và tạm giữ 1 tài xế để điều tra làm rõ vụ việc.

Mông lung số phận đường ống dẫn dầu Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq

Thanh Hà |

Đường ống xuất khẩu dầu lớn nhất Iraq vẫn chưa được nối lại. Chia rẽ nội bộ có thể khiến đường ống đưa dầu thô từ Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa lâu hơn nữa.

Mỹ bất ngờ phản đối Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga

Khánh Minh |

Mỹ lo ngại rằng, việc Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Nga tăng gấp đôi xuất khẩu dầu mỏ sang châu Phi

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga đã tăng gấp đôi xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các nước châu Phi trong những năm gần đây.