Reuters đưa tin, nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ Reliance đã ngừng mua dầu thô vận chuyển trên các tàu chở dầu thuộc sở hữu của hãng vận tải Nga Sovcomflot, do Mỹ thắt chặt thực thi chế tài trừng phạt.
Sovcomflot nằm trong số các thực thể Nga bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng trước.
Vòng trừng phạt Nga mới nhất của Mỹ đã gây lo lắng cho các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, vì các hạn chế mới khiến việc vận chuyển dầu từ Nga trở nên khó khăn hơn, sẽ làm tăng chi phí vận chuyển và ăn vào lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu.
Ngay cả trước vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ, biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu quốc doanh lớn nhất Ấn Độ đã giảm trong bối cảnh việc tiếp cận dầu thô của Nga ngày càng khó khăn hơn và giá cước vận chuyển tăng cao do sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ, theo các nhà phân tích.
Do Mỹ tăng cường thực thi trừng phạt, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang có xu hướng chuyển sang mua dầu thô của Mỹ - Bloomberg đưa tin. Kể từ đầu tháng 3, Reliance và hai nhà máy lọc dầu quốc doanh lớn nhất là Bharat Petroleum và Indian Oil Corp đã mua khoảng 7 triệu thùng dầu thô của Mỹ. Đây là khối lượng nhập khẩu dầu thô Mỹ hàng tháng lớn nhất của Ấn Độ kể từ tháng 5 năm ngoái.
Một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Ấn Độ nói với Reuters: “Chúng tôi ưu tiên mua dầu từ các tàu không bị trừng phạt”.
Vì sự thay đổi này, Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều dầu thô hơn nữa của Nga, bao gồm cả dầu do tàu Sovcomflot vận chuyển. Dữ liệu Kpler được Bloomberg trích dẫn cho thấy nhập khẩu dầu thô của Nga vào Trung Quốc trong tháng này sẽ đạt trung bình 1,7 triệu thùng mỗi ngày.