Tiết lộ sốc về hiệu quả của trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina

Thanh Hà |

Trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina bằng hệ thống đường ống dẫn khí của Kiev để đưa tới châu Âu không mang lại lợi nhuận.

Thông tin được người đứng đầu công ty dầu khí Ukraina Naftogaz (NJSC) Oleksii Chernyshov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Figaro.

"Ukraina luôn tuyên bố mong muốn trở thành đối tác tin cậy của châu Âu. Lý do duy nhất để tiếp tục hợp đồng với Gazprom là để đảm bảo an ninh năng lượng cho các nước Trung Âu vốn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt Nga. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục cung cấp khí đốt Nga cho Slovakia. Bạn sẽ bất ngờ nếu tôi cho bạn biết số tiền mà Naftogaz nhận được cho việc trung chuyển khí đốt Nga ít hơn cả chi phí vận chuyển" - ông nói.

Ông Chernyshov nhấn mạnh, hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina sẽ hết hạn ngày 31.12.2024 và Ukraina không có ý định ký hợp đồng mới.

Ông chỉ ra, việc quá cảnh khí đốt Nga qua Ukraina là 14 tỉ mét khối mỗi năm trong khi châu Âu tiêu thụ khoảng 350 tỉ mét khối. Ông cũng cho rằng châu Âu năm 2025 sẽ không thiếu nhiên liệu xanh trong khi LNG và các loại khí đốt sẽ có giá cả phải chăng hơn.

Hồi tháng 3, thông tấn xã Ukraina (Ukrainian News Agency) đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko cho biết, Ukraina không có kế hoạch gia hạn hợp đồng quá cảnh với Gazprom của Nga sau ngày 31.12.2024.

Trước đó, Thủ tướng Denys Shmyhal cũng xác nhận, Ukraina không có kế hoạch đàm phán với Nga để gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt sau khi hợp đồng hiện hành hết hạn. Tuy nhiên, nếu các đối tác châu Âu quan tâm, Kiev sẵn sàng xem xét các phương án trung chuyển khí đốt Nga.

Tháng 12.2019, Naftogaz của Ukraina, nhà điều hành GTS của Ukraina và Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận về việc trung chuyển khí đốt Nga tới châu Âu. Hợp đồng có hiệu lực từ năm 2020.

Ukraina và Nga nhất trí rằng, theo hợp đồng trung chuyển khí đốt thời hạn 5 năm, có thể gia hạn sau năm 2024, lượng khí đốt vận chuyển năm 2020 là 65 tỉ mét khối và giai đoạn 2021-2024 là 40 tỉ mét khối mỗi năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Siêu dự án khí đốt của Trung Quốc bắt đầu vận hành

Thanh Hà |

Siêu dự án trạm xử lý khí đốt ở biển Bột Hải do Bohai Oilfield xây dựng đã chính thức đi vào vận hành, cung cấp khí đốt cho khu vực lân cận.

Gã khổng lồ năng lượng cung cấp khí đốt Nga khắp châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ TotalEnergies của Pháp vẫn đưa khí đốt Nga đến các khách hàng khắp châu Âu.

Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Vì sao trạm BOT đường nối cao tốc đi Sa Pa lúc thu phí, lúc không?

Bảo Nguyên |

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lào Cai, Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa sẽ dừng thu phí vào khoảng thời gian tối, đêm về sáng, còn ban ngày vẫn hoạt động bình thường.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Siêu dự án khí đốt của Trung Quốc bắt đầu vận hành

Thanh Hà |

Siêu dự án trạm xử lý khí đốt ở biển Bột Hải do Bohai Oilfield xây dựng đã chính thức đi vào vận hành, cung cấp khí đốt cho khu vực lân cận.

Gã khổng lồ năng lượng cung cấp khí đốt Nga khắp châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ TotalEnergies của Pháp vẫn đưa khí đốt Nga đến các khách hàng khắp châu Âu.

Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.