Nga tăng gấp đôi xuất khẩu dầu mỏ sang châu Phi

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga đã tăng gấp đôi xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các nước châu Phi trong những năm gần đây.

Thông tin được ông Lavrov nêu trong cuộc phỏng vấn cho dự án phim tài liệu về dầu mỏ được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21.3.

"Chúng tôi đã tăng gấp đôi lượng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang châu Phi trong một năm rưỡi qua" - nhà ngoại giao Nga nói khi trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có cạnh tranh với các nước khác, đặc biệt là Iran, trên thị trường dầu mỏ hay không.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, “không có gì lo ngại” về việc Iran đã “khôi phục các quyền hợp pháp” trong việc buôn bán dầu và đầu tư vào phát triển kinh tế.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA), Tehran sản xuất 2,99 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2023, nhiều hơn 440.000 thùng so với năm trước.

“Trong khuôn khổ OPEC+ mà cả Iran và Nga đều là thành viên, có sự hiểu biết rõ ràng về cách đàm phán và thỏa hiệp. Kế hoạch này đã được thực hiện trong nhiều năm. Không ai thua thiệt, không ai bị mất lòng” - ông Lavrov nói thêm.

Nga tăng mạnh xuất khẩu năng lượng sang châu Á và châu Phi từ năm 2023 sau khi EU ngừng nhập dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển. EU vốn chiếm hơn 60% xuất khẩu năng lượng của Mátxcơva trước xung đột ở Ukraina.

Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành những khách hàng lớn mua dầu thô của Nga sau khi Mátxcơva chuyển hướng hàng hóa từ châu Âu sang phía đông.

Tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov ước tính, tới cuối năm 2023, Mátxcơva sẽ cung cấp khoảng 20 triệu tấn dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho các nước châu Phi.

Đầu năm nay, Reuters đưa tin, Ghana, Libya, Tunisia và Togo đều có mức tăng trưởng nhập khẩu dầu hàng năm từ Nga hơn 100% trong năm 2023. Morocco, Senegal và Nigeria đều tăng đáng kể nhập khẩu dầu của Nga, theo dữ liệu của Kpler. Đáng chú ý, Nigeria là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu hàng đầu châu Phi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ sốc về hiệu quả của trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina

Thanh Hà |

Trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina bằng hệ thống đường ống dẫn khí của Kiev để đưa tới châu Âu không mang lại lợi nhuận.

Mỹ ép ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga bỏ thỏa thuận tỉ USD

Song Minh |

Reuters đưa tin, Mỹ đang gây áp lực buộc Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen của Áo, ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga từ bỏ kế hoạch mua cổ phần công nghiệp trị giá 1,5 tỉ euro (1,6 tỉ USD) của nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Nhiều hình thức cờ bạc bủa vây tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Thơm Cao |

Tại các quán nước ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có nhiều loại hình cờ bạc ăn tiền với những thủ đoạn rất tinh vi.

Lời bào chữa cho ông Troussier nhỏ dần

Tam Nguyên |

Tỉ lệ người nỗ lực tìm cách bào chữa cho huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ nhỏ dần và không còn nếu chính ông nhấn nút… “tự hủy”.

Tiết lộ sốc về hiệu quả của trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina

Thanh Hà |

Trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina bằng hệ thống đường ống dẫn khí của Kiev để đưa tới châu Âu không mang lại lợi nhuận.

Mỹ ép ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga bỏ thỏa thuận tỉ USD

Song Minh |

Reuters đưa tin, Mỹ đang gây áp lực buộc Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen của Áo, ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga từ bỏ kế hoạch mua cổ phần công nghiệp trị giá 1,5 tỉ euro (1,6 tỉ USD) của nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.