ExxonMobil công bố phát hiện trữ lượng dầu khí lớn đầu tiên trong năm 2024

Thanh Hà |


Tập đoàn ExxonMobil thông báo phát hiện giếng dầu khí lớn ở vùng biển ngoài khơi Guyana - quốc gia Nam Mỹ láng giềng Venezuela.

Giếng dầu khí mới do ExxonMobil phát hiện là Bluefin, thuộc lô Stabroek ngoài khơi Guyana.

Bluefin là phát hiện mới đầu tiên của ExxonMobil trong năm 2024.

Lô Stabroek là khu vực sản xuất chính trong đợt phát hiện của ExxonMobil ngoài khơi Guyana năm 2015.

Stabroek được cho là có trữ lượng 11 tỉ thùng, và kế hoạch phát triển nhanh chóng của ExxonMobil có nghĩa là sản lượng ở đây sẽ tăng gấp đôi lên 1,2 triệu thùng/ngày vào năm 2027, đưa Guyana ngang hàng với Angola - thành viên OPEC.

Giếng Bluefin dài khoảng 60 mét và được khoan ở độ sâu 1.294 mét.

Như vậy, Bluefin trở thành 1 trong hơn 30 giếng dầu khí được phát hiện tại lô Stabroek kể từ năm 2015.

ExxonMobil có 45% cổ phần trong dự án dầu khí của Guyana và là nhà điều hành. Các đối tác là Hess và CNOOC cũng nắm cổ phần trong dự án này.

Gần đây, ExxonMobil đã đệ đơn lên tòa trọng tài để duy trì quyền ưu tiên với các mỏ đầu của Guyana, ngăn chặn nỗ lực mua cổ phần của Chevron thông qua giao dịch tiếp quản Hess trị giá 53 tỉ USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina nhắm mục tiêu vào dầu khí Nga

Thanh Hà |

Chiến dịch tấn công của Ukraina hiện tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tấn công các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Công ty dầu khí Gazprom Nga thắng kiện công ty năng lượng Đức Uniper

Song Minh |

Tòa án Nga ra phán quyết cấm các công ty con của công ty năng lượng Đức Uniper kiện công ty Gazprom Export ở nước ngoài.

Phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ ngoài khơi châu Phi

Thanh Hà |

Một mỏ dầu khí lớn vừa phát hiện dự kiến đưa Côte d'Ivoire trở thành một trong 10 nhà sản xuất lớn nhất châu Phi.

Vĩnh Phúc có tân Bí thư Tỉnh ủy

Nhóm PV |

Bộ Chính trị quyết định điều động ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Cục Hàng không lên tiếng về hãng hàng không trả hết máy bay để xóa nợ

Hiếu Anh |

Xác nhận với Báo Lao Động chiều 18.3, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được báo cáo của hãng hàng không Pacific Airlines về việc trả hết máy bay để xóa nợ.

Ông Lê Ngọc Sơn làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

ANH HUY |

Ngày 18.3, Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

2 khu đô thị của Tập đoàn Phúc Sơn ở Nha Trang bỏ hoang, bò vào gặm cỏ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hai khu đô thị có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng của Tập đoàn Phúc Sơn bỏ hoang, không triển khai trong nhiều năm nay. Vì đất dự án không ai trông coi nên người dân địa phương thường xuyên cho trâu bò vào gặm cỏ.

Nỗi buồn khi là “con ghẻ” của ngành Giáo dục, “con rơi” của ngành Nội vụ

Mai Anh (nhân viên văn thư trường học) |

Một bạn đọc đại diện cho một số nhân viên văn thư vừa có thư gửi tới Báo Lao Động chia sẻ các kiến nghị về chế độ chính sách đãi ngộ với người lao động - đặc biệt đối với các nhân viên văn thư trong trường học. Báo Lao Động xin lược trích nội dung trong tâm thư này.

Ukraina nhắm mục tiêu vào dầu khí Nga

Thanh Hà |

Chiến dịch tấn công của Ukraina hiện tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tấn công các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Công ty dầu khí Gazprom Nga thắng kiện công ty năng lượng Đức Uniper

Song Minh |

Tòa án Nga ra phán quyết cấm các công ty con của công ty năng lượng Đức Uniper kiện công ty Gazprom Export ở nước ngoài.

Phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ ngoài khơi châu Phi

Thanh Hà |

Một mỏ dầu khí lớn vừa phát hiện dự kiến đưa Côte d'Ivoire trở thành một trong 10 nhà sản xuất lớn nhất châu Phi.