Người dẫn chương trình tại Thụy Sĩ bị chỉ trích vì trò đùa mất vệ sinh

Minh Thảo |

Lea Inderbitz - người dẫn chương trình phát thanh tại Thụy Sĩ đang bị chỉ trích gay gắt vì những hành động “quái dị” giữa dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở Châu Âu.

Trong đoạn video được đăng tải trên Youtube, Lea Inderbitz bắt đầu với hành động liếm tay Hazel Brugger - nữ diễn viên hài người Thụy Sĩ tại Giải thưởng Âm nhạc Thụy Sĩ năm nay.

Để tiếp tục trò đùa “điên rồ”, cô gái này đến những địa điểm công cộng và bắt đầu liếm máy bán vé, các nút bấm và tay cầm trên xe buýt công cộng, thậm chí là thùng rác. Người dẫn chương trình “3Fach” phải hứng chịu cơn bão chỉ trích khi tuyên bố cô thực sự muốn bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2, theo Daily Star.

Cũng theo Daily Star, khi bị chỉ trích vì những hành động mất vệ sinh, Inderbitz cho biết điều này nhằm mục đích giải trí. Tuy nhiên, nhiều người không nhận thấy yếu tố hài hước của việc làm này. "Cô thực sự làm tôi ghê tởm! Tôi hy vọng cô và và đài phát thanh của cô phải chịu các trừng phạt nghiêm khắc", một người bình luận trên YouTube.

Một người khác nói: "Ngoài virus này ra thì những gì cô làm hoàn toàn kinh tởm và cũng thật ghê tởm cho những người chạm vào các bề mặt đó”.

Cô gái liếm màn hình của máy bán vé… Ảnh: CEN
Cô gái liếm màn hình của máy bán vé… Ảnh: CEN
Và liếm cả thùng rác. Ảnh: CEN
Và liếm cả thùng rác. Ảnh: CEN

David Largeier - người điều khiển Chương trình 3Fach đã lên tiếng bảo vệ Inderbitz trước cơn phẫn nộ của dư luận. Người này cho rằng, mục đích của video giúp mọi người thư giãn một chút vào thời điểm hiện tại, nhưng ông nhấn mạnh: “Dù trong hoàn cảnh nào mọi người cũng đừng bao giờ bắt chước việc làm này”.

Ngoài ra, Inderbitz tiết lộ rằng cô đã bí mật khử trùng tất cả các bề mặt trước khi liếm. “Tất cả đã được vệ sinh và đảm bảo an toàn”, cô gái nói.

Tuy nhiên, việc lên tiếng thanh minh của Inderbitz không được chấp nhận. Vì trong thời điểm Chính phủ Thụy Sĩ đang thực hiện các chiến dịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch SARS-CoV-2 thì hành động nguy hiểm của cô gái này làm dấy lên nhiều lo ngại, đặc biệt vấn đề làm sạch những đồ vật tại các điểm công cộng trước và sau khi liếm.

Các chính trị gia cũng tức giận vì trò đùa nguy hiểm của Inderbitz. Không những vậy, hành động của cô gái trẻ bị nhiều người khiếu nại đến thanh tra đài phát thanh Thụy Sĩ. Một thanh tra viên xác nhận họ sẽ điều tra và có biện pháp xử phạt với người dẫn chương trình này.

Minh Thảo
TIN LIÊN QUAN

COVID-19, showbiz, rich kid và “cái thái độ”

Anh Đào |

Với khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 8 tỉ đồng, gia đình bệnh nhân số 32  (trước đó 16 người đã được điều trị khỏi) đã thuê máy bay riêng chở con gái về Việt Nam và ngay lập tức được cách ly. Với họ, sự an toàn của con gái cũng như cộng đồng còn quan trọng hơn tiền rất nhiều.

Robot ra tay ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19 ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19, chuyên gia Chung Nam Sơn cùng các cộng sự Trung Quốc phát triển hệ thống robot lấy mẫu bệnh phẩm ở họng với tỉ lệ thành công trên 95%.

Chiến đấu với SARS-CoV-2, đừng quên những "chiến sĩ tạp dề"

Cường Ngô - Tùng Lê - Tạ Quang |

Từng suất ăn được chuẩn bị chu đáo từ 3h sáng, đảm bảo dinh dưỡng cho hàng trăm công dân trở về từ Hàn Quốc và một số quốc gia khác - đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19, showbiz, rich kid và “cái thái độ”

Anh Đào |

Với khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 8 tỉ đồng, gia đình bệnh nhân số 32  (trước đó 16 người đã được điều trị khỏi) đã thuê máy bay riêng chở con gái về Việt Nam và ngay lập tức được cách ly. Với họ, sự an toàn của con gái cũng như cộng đồng còn quan trọng hơn tiền rất nhiều.

Robot ra tay ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19 ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19, chuyên gia Chung Nam Sơn cùng các cộng sự Trung Quốc phát triển hệ thống robot lấy mẫu bệnh phẩm ở họng với tỉ lệ thành công trên 95%.

Chiến đấu với SARS-CoV-2, đừng quên những "chiến sĩ tạp dề"

Cường Ngô - Tùng Lê - Tạ Quang |

Từng suất ăn được chuẩn bị chu đáo từ 3h sáng, đảm bảo dinh dưỡng cho hàng trăm công dân trở về từ Hàn Quốc và một số quốc gia khác - đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để phòng dịch COVID-19.