Sức khoẻ của bệnh nhân thứ 32 nhiễm virus SARS-CoV-2 giờ ra sao?

Anh Nhàn |

Sau khi xác định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành về Truyền nhiễm - Hồi sức - Hô hấp - Chẩn đoán hình ảnh.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, ngày 10.3, thành phố xác định thêm một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trao đổi với Lao Động, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) xác nhận, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân mới dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây cũng là trường hợp thứ 32 nhiễm virus SARS-CoV-2 tính đến thời điểm này tại Việt Nam.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, bệnh nhân thứ 32 được làm xét nghiệm PCR tại khoa Xét nghiệm (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) và 19h30 ngày 9.3 được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa vào phòng cách ly áp lực âm của khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Trong đêm cùng ngày, bệnh nhân có sốt, ho nhiều, đau tức ngực, X-quang phổi có tổn thương dạng thâm nhiễm, mô kẻ lan toả khắp hai phế trường.

Chiều 10.3, bệnh viện sẽ tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành về Truyền nhiễm - Hồi sức - Hô hấp - Chẩn đoán hình ảnh về ca bệnh này.

Đây là bệnh nhân nữ, 24 tuổi, khởi bệnh ho từ ngày 2.3. Trước đó, bệnh nhân có qua Milan (Italia) dự tuần lễ thời trang từ 21-23.2. Bệnh nhân có ăn tiệc và dạo chơi một lần với bệnh nhân thứ 17 và nhiều người Anh khác vào đêm ngày 27.2 tại Luân Đôn. 

Tại Anh, bệnh nhân có đi khám bệnh vào ngày 2.3, đến ngày 7.3 được yêu cầu cách ly tại nhà do có tiền sử tiếp xúc với ca bệnh thứ 17 của Việt Nam nhưng không được xét nghiệm.

Bệnh nhân từ Luân Đôn về TPHCM sáng ngày 9.3, trên chuyên cơ riêng của Anh. Ngay khi nhập cảnh, bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cấp cứu đến trực tiếp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm được viện Pasteur khẳng định cho thấy bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Như vậy, bệnh nhân đã được cách ly tuyệt đối trên chuyên cơ và trong suốt hành trình về Việt Nam. Hệ thống phòng dịch thành phố đã chủ động tiếp cận và đưa trực tiếp bệnh nhân từ sân bay đến khu cách ly. Bệnh nhân đã không tiếp xúc trực tiếp với bất cứ người nào trong suốt quá trình di chuyển. Chuyên cơ, xe vận chuyển bệnh nhân và khu vực cách ly được khử trùng theo quy định.

Về 23 trường hợp (đi chung chuyến bay VN0054 với Bệnh nhân thứ 17) đang cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, sức khoẻ của những người này hiện bình thường, đã được xét nghiệm âm tính lần 1 và sẽ được tiến hành xét nghiệm lần 2 vào ngày 10.3 để đánh giá nguy cơ.

Như vậy, tính đến nay, toàn TPHCM đã có 4 trường hợp xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số này đã có 3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện.

Hiện nay, thành phố có 27 khu cách ly tập trung với tổng số 1245 giường, trong đó có gần 500 giường thuộc các khu cách ly tập trung của thành phố (chưa tính đến 300 giường thuộc bệnh viện Dã chiến Củ Chi).

Thành phố đang tiếp tục phối hợp với quân đội chuẩn bị triển khai thêm nhiều khu cách ly. Song song đó, các quận huyện tiếp tục tăng quy mô cách ly của quận/huyện mình để có thể tiếp nhận các trường hợp khi số lượng người cách ly tăng lên.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 20 người bay cùng bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 đều âm tính

Anh Nhàn |

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, đến 16h ngày 8.3, kết quả xét nghiệm COVID-19 7 trường hợp cách ly, đi cùng chuyến bay VN0054 với ca nhiễm COVID-19 thứ 17, đã có kết quả âm tính.

TPHCM: 13 người bay cùng ca nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính

Anh Nhàn |

13 người ngồi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) đều có kết quả âm tính. 7 trường hợp còn lại tiếp tục chờ kết quả.

TPHCM: Cách ly 11 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Anh Nhàn |

11 người gồm 2 người Việt Nam và 9 khách nước ngoài vào TPHCM đi cùng chuyến bay với cô gái nhiễm COVID-19 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: 20 người bay cùng bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 đều âm tính

Anh Nhàn |

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, đến 16h ngày 8.3, kết quả xét nghiệm COVID-19 7 trường hợp cách ly, đi cùng chuyến bay VN0054 với ca nhiễm COVID-19 thứ 17, đã có kết quả âm tính.

TPHCM: 13 người bay cùng ca nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính

Anh Nhàn |

13 người ngồi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2) đều có kết quả âm tính. 7 trường hợp còn lại tiếp tục chờ kết quả.

TPHCM: Cách ly 11 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Anh Nhàn |

11 người gồm 2 người Việt Nam và 9 khách nước ngoài vào TPHCM đi cùng chuyến bay với cô gái nhiễm COVID-19 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.