Thêm nhóm bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do virus SARS-CoV-2

Hải Anh |

Bệnh nhân cao huyết áp dường như có nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm virus SARS-CoV-2, một bác sĩ điều trị đặc biệt hàng đầu Trung Quốc đã tham gia chữa trị cho các bệnh nhân dịch COVID-19 nguy kịch từ giữa tháng 1 cho biết.

Dù chưa có nghiên cứu nào công bố lý giải nguyên nhân về vấn đề này nhưng các bác sĩ Trung Quốc làm việc tại Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 bùng phát cuối năm ngoái, đã nhận thấy rằng, những bệnh nhân có bệnh tiềm ẩn có nguy cơ rơi vào tình trạng nghiêm trọng và tử vong.

Trong số 170 bệnh nhân do dịch COVID-19 tử vong hồi tháng 1 ở Vũ Hán có gần một nửa bị cao huyết áp.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, bác sĩ Du Bin - Giám đốc đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện đại học y Liên minh Bắc Kinh cho biết: "Đó là tỉ lệ rất cao". Ông Du Bin trong nhóm bác sĩ hàng đầu được điều tới thành phố Vũ Hán 2 tháng trước để giúp điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở đây.

"Từ những chia sẻ của các bác sĩ khác và dữ liệu tôi tự quan sát được, trong số tất cả những người có bệnh tiềm ẩn, cao huyết áp là một yếu tố nguy hiểm chủ đạo.

Dù chưa có nghiên cứu công bố về vấn đề này chúng tôi tin rằng cao huyết áp có thể là nhân tố quan trọng khiến bệnh nhân chuyển biến xấu, dẫn tới tiên lượng xấu" - bác sĩ Du Bin nói.

Dịch COVID-19 bùng phát nhanh ở châu Âu và Mỹ, khiến nhiều quốc gia trong đó có Italia rơi vào khủng hoảng, các bác sĩ phải nỗ lực để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao vốn lây nhiễm cho hơn 110.000 người trên toàn cầu chỉ trong vòng 3 tháng.

Hiểu được tiến trình của bệnh tật và xác định các cá nhân có nguy cơ cao nhất là điều rất quan trọng để tối ưu hóa việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhiễm dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.700 người kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

Câu trả lời có thể nằm ở việc nghiên cứu nhóm lớn bệnh nhân ở Trung Quốc, nơi hiện có hơn 15.000 người vẫn đang nhập viện dù các ca nhiễm mới đã giảm đáng kể. Bệnh chuyển sang nguy kịch ở khoảng 6% và tình trạng có thể chuyển biến xấu rất nhanh.

"Chúng tôi sẽ theo dõi những người già và những người bị huyết áp cao. Họ là trọng tâm chủ đạo" - bác sĩ Du Bin nói.

Một nghiên cứu công bố năm 2019 từng liên kết các bệnh về đường hô hấp với vấn đề tăng huyết áp ở phổi. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Missouri-Columbia đã xem xét cho các bệnh nhân tăng huyết áp phổi, một loại huyết áp cao ảnh hưởng tới phổi.

Tình trạng này xảy ra khi các mạch máu nhỏ ở phổi bị thu hẹp hoặc bị chặn lại - tình trạng có thể xấu hơn với các bệnh về đường hô hấp như dịch COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

3 kịch bản dịch COVID-19 thế giới phải đối mặt

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2020, theo dự báo của giới chuyên gia.

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc dự báo thời gian dịch COVID-19 chấm dứt

Lê Thanh Hà |

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn dự đoán dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ kéo dài ít nhất tới tháng 6.

Thời điểm bước ngoặt định đoạt số phận bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2

Hải Anh |

Virus SARS-CoV-2 ít gây ra ho hơn nếu lưu trú ở trong mũi và cổ họng, điều này xảy ra với phần lớn những người không may nhiễm virus. Mối nguy bắt đầu khi virus xâm nhập tới phổi của người nhiễm virus. Đây được cho là thời điểm bước ngoặt định đoạt số phận bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

3 kịch bản dịch COVID-19 thế giới phải đối mặt

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2020, theo dự báo của giới chuyên gia.

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc dự báo thời gian dịch COVID-19 chấm dứt

Lê Thanh Hà |

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn dự đoán dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ kéo dài ít nhất tới tháng 6.

Thời điểm bước ngoặt định đoạt số phận bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2

Hải Anh |

Virus SARS-CoV-2 ít gây ra ho hơn nếu lưu trú ở trong mũi và cổ họng, điều này xảy ra với phần lớn những người không may nhiễm virus. Mối nguy bắt đầu khi virus xâm nhập tới phổi của người nhiễm virus. Đây được cho là thời điểm bước ngoặt định đoạt số phận bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.