Hàn Quốc cách ly thêm nhiều bệnh viện, cơ sở y tế tránh lây nhiễm chéo

Lê Thanh Hà |

Ngày càng nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế tại Hàn Quốc phải chịu cách ly do chính phủ lo ngại số ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng tại các nơi này, Yonhap đưa tin.

Theo thống kê mới nhất, 169 trường hợp được xác nhận dương tính hôm 26.2 đã nâng tổng số ca lây nhiễm tại Hàn Quốc lên 1.146. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Hàn Quốc buộc phải cách ly thêm nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế có nguy cơ cao do lo ngại lây nhiễm chéo.

Trước đó, bệnh viện Daenam ở thành phố Cheongdo đã bị cách ly từ hôm 22.2 sau khi 110 bệnh nhân và các nhân viên y tế tại khoa tâm thần được xác nhận nhiễm bệnh. Ngoài ra, bệnh viện này còn là nơi điều trị cho 7 trong số 12 ca tử vong do COVID-19.

Theo Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), có 114 người, gồm cả 10 nhân viên y tế đã mắc COVID-19 tại bệnh viện Daenam. Việc kịp thời cách ly là điều cực kỳ cần thiết trong bối cảnh số lượng ca dương tính được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tương tự, một bệnh viện điều dưỡng tại thành phố cảng phía nam Busan đã bị cách ly sau khi một nhân viên được phát hiện nhiễm bệnh, KCDC cho biết.

Một bệnh viện khác ở Changwon, cách Seoul khoảng 400 km về phía nam, đã phải đóng cửa 14 ngày kể từ 26.2 sau khi có 4 nhân viên y tế dương tính với COVID-19.

Ngoài ra, có ít nhất 21 trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận tại một cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở Chilgok, cách Seoul 280 km về phía nam.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất - mức màu đỏ, đồng thời khuyên người dân nên tránh lui tới những nơi đông người.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc thêm ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc báo cáo thêm ca tử vong mới do nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca và 169 trường hợp nhiễm mới được xác nhận vào ngày 26.2.

Hàn Quốc bước vào cuộc chiến kép chống COVID-19 và sụt giảm kinh tế

Ngọc Vân |

Ngày 24.2, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi người dân Hàn Quốc tin tưởng vào các biện pháp kiểm dịch của chính phủ và tham gia vào cuộc chiến “kép” chống lại COVID-19 và tác động kinh tế của dịch bệnh, trong bối cảnh Hàn Quốc đã có hơn 833 ca nhiễm mới, tăng hơn 230 ca so với 1 ngày trước đó.

Hàn Quốc tạo điều kiện để người lao động ở nhà trông con phòng COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng mặt, việc trông con do trường học đóng cửa hai tuần đã trở thành nỗi lo không nhỏ với các bậc cha mẹ tại Hàn Quốc, Yonhap đưa tin.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Hàn Quốc thêm ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc báo cáo thêm ca tử vong mới do nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 12 ca và 169 trường hợp nhiễm mới được xác nhận vào ngày 26.2.

Hàn Quốc bước vào cuộc chiến kép chống COVID-19 và sụt giảm kinh tế

Ngọc Vân |

Ngày 24.2, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi người dân Hàn Quốc tin tưởng vào các biện pháp kiểm dịch của chính phủ và tham gia vào cuộc chiến “kép” chống lại COVID-19 và tác động kinh tế của dịch bệnh, trong bối cảnh Hàn Quốc đã có hơn 833 ca nhiễm mới, tăng hơn 230 ca so với 1 ngày trước đó.

Hàn Quốc tạo điều kiện để người lao động ở nhà trông con phòng COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh chóng mặt, việc trông con do trường học đóng cửa hai tuần đã trở thành nỗi lo không nhỏ với các bậc cha mẹ tại Hàn Quốc, Yonhap đưa tin.