Ngăn virus Corona phát tán, sinh viên đi đổ rác cũng phải đo thân nhiệt

Đặng Chung |

Để ngăn chặn việc lây lan virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp, các trường học ở Trung Quốc đã trang bị máy đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên, đặc biệt là những lưu học sinh đang ở lại trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thông tin mới nhất liên quan đến tình hình bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, các trường học ở Trung Quốc đã thông báo lùi lịch khai giảng kỳ học mùa xuân cho tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Các du học sinh người Việt học tập tại Trung Quốc cũng đã nhận được các thông báo này để hoãn việc đặt vé quay trở lại trường trong những ngày tới.

Ngoài việc thông báo hoãn lịch học sau tết, nhiều trường học ở Trung Quốc cũng đang tích cực phòng chống dịch bệnh do virus Corona. Rất nhiều biện pháp được các trường áp dụng nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, như phun thuốc khử trùng trong khuôn viên trường, trang bị máy đo thân nhiệt, kiểm soát sự ra-vào và phát khẩu trang cho sinh viên.

 
Người dân Trung Quốc cũng như sinh viên được khuyến cáo đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người. Ảnh: Getty

K.T - một du học sinh tại Trường Đại học Kinh tế – Tài chính (Tứ Xuyên, Trung Quốc) - cho biết, hiện trường đã đặt máy đo thân nhiệt ngay tại cổng trường. Tất cả sinh viên ra-vào trường đều được tiến hành đo thân nhiệt. Kể cả sinh viên ra ngoài cổng đổ rác cũng phải đi qua nơi đặt máy đo thân nhiệt để theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên không nên gọi đồ ăn sẵn ở ngoài vì không kiểm soát được thực phẩm, cũng như sức khỏe của người nấu ăn.

 
Hằng ngày, giảng viên Trường Đại học Vũ Hán tiến hành cấp pháp miễn phí suất ăn cho sinh viên còn ở lại trường. Ảnh: Lưu học sinh người Việt tại Vũ Hán cung cấp

Một du học sinh người Việt khác tại Tứ Xuyên cũng cho biết, các trường học tại đây đã thông báo hạn chế sinh viên đang lưu trú tại trường ra ngoài đường. Nhà trường tiến hành phát khẩu trang và đo thân nhiệt miễn phí cho tất cả sinh viên vào mỗi ngày.

Văn Duy - lưu học sinh người Việt tại Đại học Địa chất, cơ sở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) năm nay ở lại Vũ Hán để ăn Tết. Trước những thông tin về dịch bệnh viêm phổi do virus Corona đang diễn biến phức tạp tại Vũ Hán, Văn Duy cho hay đã liên tục cập nhật tình hình và khuyên người nhà ở Việt Nam không nên quá lo lắng cho anh.

Theo Văn Duy, khi đóng cửa thành phố, cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nhưng không có chuyện người chết như ngả ngoài đường hay Vũ Hán hỗn loạn vì dịch bệnh như các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Anh nói rằng, các lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán vẫn ổn và được khuyến cáo đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm virus.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, có gần 30 lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc). Sức khỏe của lưu học sinh và người nhà đều tốt, tâm lý ổn định.

Trong khi đó, tối 27.1, Hãng hàng không Vietjet cho hay sẵn sàng bay đến Vũ Hán để đón công dân Việt Nam về nhà. Quy trình khai thác những chuyến bay này sẽ tuân thủ những chuẩn mực quốc tế về y tế và hàng không trong tình huống có dịch bệnh và những hướng dẫn chỉ đạo của nhà chức trách hàng không hai nước, đảm bảo phòng ngừa lây lan, an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thuốc chống virus Corona dạng xịt được sử dụng tại Thượng Hải

Hải Anh |

Các bác sĩ ở Thượng Hải, Trung Quốc tuyên bố đã phát triển được một loại thuốc xịt có khả năng bảo vệ khỏi virus Vũ Hán. 

13 du học sinh Việt kẹt lại ở "điểm nóng" của bệnh viêm phổi lạ

Đặng Chung |

Hiện còn 13  du học sinh Việt Nam và 2 trẻ em còn ở lại Vũ Hán, không thể về Việt Nam ăn Tết do Trung Quốc đã phát lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng rời khỏi Vũ Hán, trong bối cảnh thành phố này đang trở thành tâm điểm bùng phát bệnh viêm phổi do virus corona (nCoV).

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thuốc chống virus Corona dạng xịt được sử dụng tại Thượng Hải

Hải Anh |

Các bác sĩ ở Thượng Hải, Trung Quốc tuyên bố đã phát triển được một loại thuốc xịt có khả năng bảo vệ khỏi virus Vũ Hán. 

13 du học sinh Việt kẹt lại ở "điểm nóng" của bệnh viêm phổi lạ

Đặng Chung |

Hiện còn 13  du học sinh Việt Nam và 2 trẻ em còn ở lại Vũ Hán, không thể về Việt Nam ăn Tết do Trung Quốc đã phát lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng rời khỏi Vũ Hán, trong bối cảnh thành phố này đang trở thành tâm điểm bùng phát bệnh viêm phổi do virus corona (nCoV).

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.