Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.

Những ngày qua, truyền thông quốc tế và trong nước liên tục cảnh báo về bệnh viêm phổi bí ẩn bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trước đó, một người đàn ông 61 tuổi đã tử vong vì viêm phổi, sau khi xét nghiệm dương tính với dòng virus này.

Trong số 41 trường hợp viêm phổi được ghi nhận tại Vũ Hán, qua xét nghiệm cho thấy một loại virus corona (coronavirus) mới gây ra các bệnh cảm thông thường cho đến Hội chứng suy hô hấp cấp tính (SARS).

Theo cơ quan y tế Vũ Hán, tổng cộng có 763 người được theo dõi nghiêm ngặt sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân trên. Đã có 644 người xuất viện và số còn lại đang được kiểm tra sức khỏe.

Hiện giới chức y tế Trung Quốc hết sức tăng cường cảnh giác trước dịch bệnh bí ẩn, đặc biệt là thời điểm trước Tết Nguyên đán, khi 1,4 tỉ lượt người dân nước này di chuyển về quê đón tết.

 
Các chuyên gia đang tìm nguyên nhân gây ra các triệu chứng viêm phổi bí ẩn của một phụ nữ Trung Quốc . Ảnh: EPA-EFE.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các du học sinh Việt Nam tại Vũ Hán có bị ảnh hưởng? Trao đổi với Lao Động, ông Võ Hải Anh - Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán – cho biết, tại Vũ Hán hiện có khoảng 400 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn. Rất may trong đợt bùng phát bệnh viêm phổi lạ, các du học sinh đã về quê ăn tết.

“Bắt đầu từ Tết Dương lịch năm 2020, sinh viên nhiều trường đại học ở Vũ Hán đã được cho phép về nghỉ Tết. Trong số 400 sinh viên Việt Nam học tập tại đây, phần lớn đã về nước ăn Tết từ sau Tết Dương lịch nên không bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát bệnh viêm phổi lạ.

Hiện có khoảng 3-4 người còn ở lại Vũ Hán và sẽ về nước trong 1 đến 2 ngày tới. Khoảng 16.2, du học sinh Việt sẽ quay trở lại Vũ Hán để tiếp tục học tập”- Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán cho biết.

Những ngày qua, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán cũng có nhiều thông tin cảnh báo, tuyên truyền với sinh viên Việt Nam về bệnh viêm phổi lạ, cũng như cách phòng tránh. Đặc biệt, một số người sẽ về nước trong những ngày tới cần chủ động theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện sốt cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám.

“Nhà trường và chính quyền địa phương cũng có nhiều cảnh báo về tình hình dịch bệnh và khuyến nghị cần đeo khẩu trang, tránh những nơi tập trung đông người để phòng ngừa lây bệnh”- ông Võ Hải Anh thông tin.

Theo thống kê từ Bộ Y tế Việt Nam, bệnh nhân viêm phổi lạ đầu tiên được ghi nhận tại chợ hải sản thuộc thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12.2019. Số ca bệnh tăng dần, đỉnh điểm là đến cuối tháng 12.2019, sang tháng 1.2020, nhà chức trách Trung Quốc đã đóng cửa chợ, khi số ca mắc tăng lên và hầu hết bệnh nhân là chủ các quầy hàng tại chợ. Hiện đã có 2 người tử vong có dương tính với coronavirus.

Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo để phòng bệnh viêm phổi lạ và các bệnh lây qua đường hô hấp, cần hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc (khoảng cách tối thiểu là 2m), hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.

Cục cũng yêu cầu những người trở về từ thành phố Vũ Hán hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại Vũ Hán, hoặc có sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn sức khỏe.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cách ly 2 người nghi nhiễm “viêm phổi lạ” nhập cảnh từ Trung Quốc

thuỳ linh |

Ngày 14.1.2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam phát hiện hai trường hợp, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa và đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Mỹ cảnh báo công dân trước nguy cơ bùng phát bệnh viêm phổi lạ

HỒNG HẠNH |

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân Mỹ ở Trung Quốc về sự bùng phát bệnh viêm phổi được cho là do một chủng coronavirus mới gây ra.

Việt Nam phát hiện 2 hành khách Trung Quốc nghi nhiễm bệnh viêm phổi

L.Hà |

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã phát hiện 2 trường hợp (quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam) có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cách ly 2 người nghi nhiễm “viêm phổi lạ” nhập cảnh từ Trung Quốc

thuỳ linh |

Ngày 14.1.2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam phát hiện hai trường hợp, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa và đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Mỹ cảnh báo công dân trước nguy cơ bùng phát bệnh viêm phổi lạ

HỒNG HẠNH |

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân Mỹ ở Trung Quốc về sự bùng phát bệnh viêm phổi được cho là do một chủng coronavirus mới gây ra.

Việt Nam phát hiện 2 hành khách Trung Quốc nghi nhiễm bệnh viêm phổi

L.Hà |

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã phát hiện 2 trường hợp (quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam) có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng.