Giới chức y tế Vũ Hán hôm 11.1 thông tin về trường hợp tử vong do dịch viêm phổi bí ẩn này.
Nạn nhân thiệt mạng được xác định là nam giới 61 tuổi, nạn nhân đầu tiên trong đợt bùng phát dịch viêm phổi lạ hồi tháng 12 năm ngoái. Ông là người thường xuyên mua thức ăn từ một chợ hải sản mà phần lớn các bệnh nhân bị nhiễm bệnh lạ có liên quan.
Trước đó, ông này được chẩn đoán là có khối u ở bụng và mắc bệnh gan mãn tính, thông cáo cho biết. Bệnh nhân này không có tiến triển trong quá trình điều trị sau khi nhập viện vì chứng viêm phổi lạ và đã qua đời tối 9.1.
Trong số 41 người được chẩn đoán nhiễm virus, 7 người trong tình trạng nguy kịch, 2 người đã được xuất viện còn các bệnh nhân còn lại trong tình trạng ổn định, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán thông tin.
Ủy ban thông tin thêm rằng không phát hiện trường hợp mới nào mắc chứng viêm phổi lạ kể từ ngày 3.1.
Giới chức y tế Vũ Hán cũng cho biết, bệnh nhân mắc dịch viêm phổi lạ chủ yếu là các tiểu thương và người mua hàng tại chợ hải sản của thành phố. Đến nay không có nhân viên y tế nào bị lây nhiễm. Cũng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy có sự lây truyền từ người sang người.
Một ngày trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin, các kết quả xét nghiệm sơ bộ do các chuyên gia tiến hành cho thấy mầm bệnh là một loại mới của coronavirus.
Kể từ cuối năm 2019, các bệnh viện công ở Hong Kong (Trung Quốc) đã báo cáo có 38 bệnh nhân bị sốt, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc viêm phổi sau khi di chuyển tới Vũ Hán trong thời gian gần đây. 21 trong số những bệnh nhân này đã được xuất viện. Không có ca bệnh nghiêm trọng nào được phát hiện có liên quan tới các trường hợp ở Vũ Hán, người đứng đầu cơ quan y tế Hong Kong Sophia Chan cho hay.
Không ai trong số các bệnh nhân ở Hong Kong từng tới chợ hải sản ở Vũ Hán. Chợ hải sản này cũng đã bị ngừng hoạt động để điều tra.
Một phụ nữ Trung Quốc làm việc cho một công ty ở Hàn Quốc được chẩn đoán mắc viêm phổi hôm 7.1, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thông tin.
Trong khi đó, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đang cách ly một bệnh nhân với các triệu chứng cúm vào ngày 6.1, hơn hai tuần sau khi người này trở về từ Vũ Hán.