13 du học sinh Việt kẹt lại ở "điểm nóng" của bệnh viêm phổi lạ

Đặng Chung |

Hiện còn 13  du học sinh Việt Nam và 2 trẻ em còn ở lại Vũ Hán, không thể về Việt Nam ăn Tết do Trung Quốc đã phát lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng rời khỏi Vũ Hán, trong bối cảnh thành phố này đang trở thành tâm điểm bùng phát bệnh viêm phổi do virus corona (nCoV).

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang ghi nhận có số ca mắc viêm đường hô hấp cấp do nCoV tăng nhanh chóng. Đây là virus biến chủng của SARS, hiện chưa có phác đồ điều trị chuẩn. Những ca bệnh nghi ngờ phải được cách ly và điều trị đặc biệt.

Các cơ sở y tế ở Vũ Hán đang vật lộn để đối phó với tình trạng các ca có triệu chứng viêm phổi tăng vọt. Tính đến ngày 24.1, số ca tử vong vì loại virus lạ phát tán từ thành phố Vũ Hán đã lên đến 25, trong khi số ca nhiễm bệnh là 830.

Hiện các phương tiện xe bus, tàu điện ngầm, phà và các mạng lưới giao thông chở khách đường dài từ Vũ Hán bị đình chỉ hoạt động. Tất cả các chuyến bay ra - vào thành phố đều bị hủy, cư dân bị cấm rời khỏi thành phố, tạo nên khung cảnh hỗn loạn khi các gia đình tranh giành nguồn cung thực phẩm. Thành phố Hoàng Cương ở lân cận cũng thông báo các biện pháp tương tự.

 
Cơ quan chức năng tại Vũ Hán đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn virus lây lan sau khi Bộ Y tế Trung Quốc xác nhận virus Corona - nguyên nhân gây viêm phổi ở Vũ Hán - có thể lây truyền giữa người.

Tại “điểm nóng” Vũ Hán có khoảng 400 du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập. Trước tình hình dịch bệnh, theo ông Võ Hải Anh - Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán, rất may là phần lớn du học sinh người Việt đã về quê để ăn Tết Nguyên đán trước thời điểm dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên hiện vẫn còn 13 người lớn và 2 trẻ nhỏ còn ở lại Vũ Hán do thành phố này đã ban hành lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng rời khỏi nơi đây.

“Tất cả các anh chị em còn ở lại Vũ Hán vẫn an toàn và được khuyến cáo hạn chế ra ngoài đường. Lúc đầu có lo lắng nhưng hiện tại du học sinh đã chuẩn bị tâm lý ăn Tết trong điểm nóng và mua lương thực để tích trữ"-  ông Hải Anh cho biết.

Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán cũng có nhiều thông tin cảnh báo, tuyên truyền với sinh viên Việt Nam về tình hình dịch bệnh. Đồng thời yêu cầu những người đã về nước ăn tết chủ động theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện sốt cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám. Hiện khí hậu Việt Nam đang nồm ẩm, vì thay đổi khí hậu nên dễ khiến du học sinh bị ốm, sốt.

Một du học sinh trở về tại Vũ Hán là L.P.T (20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) có biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân, đau rát họng, ho khan. Sau khi vào khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán: Sốt chưa rõ nguyên nhân (chưa loại trừ nhiễm corona virus). Hiện T được cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán vắng vẻ do bị phong tỏa bởi dịch viêm phổi lạ trước Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Ga tàu hỏa Vũ Hán yên tĩnh chưa từng thấy trong dịp lễ hội mùa xuân, cao điểm di chuyển trước Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Họp khẩn về dịch viêm phổi cấp: WHO tin tưởng năng lực ứng phó của Việt Nam

Thuỳ Linh |

9h sáng 30 tết, cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch được triệu tập do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. 10h30’ cuộc họp được mở rộng, cung cấp thông tin cho báo chí về dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Coronavirus đang diễn biến rất phức tạp.

Rùng mình cảnh ăn súp dơi - nguồn nghi gây dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Đoạn video cho thấy cảnh một phụ nữ Trung Quốc ăn cả một con dơi tại một nhà hàng sang trọng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội trong bối cảnh nước này đang đối phó với dịch virus gây chết người mới được cho là có nguồn gốc từ loài động vật này. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vũ Hán vắng vẻ do bị phong tỏa bởi dịch viêm phổi lạ trước Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Ga tàu hỏa Vũ Hán yên tĩnh chưa từng thấy trong dịp lễ hội mùa xuân, cao điểm di chuyển trước Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Họp khẩn về dịch viêm phổi cấp: WHO tin tưởng năng lực ứng phó của Việt Nam

Thuỳ Linh |

9h sáng 30 tết, cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch được triệu tập do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. 10h30’ cuộc họp được mở rộng, cung cấp thông tin cho báo chí về dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Coronavirus đang diễn biến rất phức tạp.

Rùng mình cảnh ăn súp dơi - nguồn nghi gây dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Đoạn video cho thấy cảnh một phụ nữ Trung Quốc ăn cả một con dơi tại một nhà hàng sang trọng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội trong bối cảnh nước này đang đối phó với dịch virus gây chết người mới được cho là có nguồn gốc từ loài động vật này.