Ngân hàng lớn của EU nấn ná không muốn rời Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn ngân hàng lớn của EU không vội vã rút khỏi Nga, trong khi các quan chức ở Áo bảo vệ mối quan hệ lâu dài với Nga.

Reuters đưa tin, tập đoàn ngân hàng Áo Raiffeisen - một trong những ngân hàng phương Tây lớn cuối cùng ở Nga - đang trì hoãn việc rút khỏi Nga bất chấp áp lực từ các nhà quản lý EU, trong bối cảnh giới chức ở Vienna bảo vệ mối quan hệ lâu dài với Mátxcơva.

Raiffeisen được coi là có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga, cung cấp huyết mạch cho các khoản thanh toán bằng đồng euro đến và đi từ nước này.

Đây là một trong hai ngân hàng nước ngoài duy nhất trong danh sách 13 tổ chức tín dụng quan trọng của ngân hàng trung ương Nga; ngân hàng còn lại là UniCredit của Italy.

Vào tháng 3, ngân hàng Áo công bố kế hoạch ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga kể từ tháng 9 năm nay, sau áp lực ngày càng tăng từ giới chức phương Tây.

RBI - tập đoàn sở hữu ngân hàng - đã phản đối yêu cầu của Mỹ và EU đẩy nhanh việc rút khỏi Nga, trong khi các quan chức Áo bày tỏ hy vọng khôi phục quan hệ với Mátxcơva sau khi cuộc xung đột ở Ukraina kết thúc, theo Reuters.

“Mặc dù Áo công khai ủng hộ Ukraina, một số quan chức cho biết không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ đã tồn tại hàng thập kỷ với Nga, vì nghĩ rằng vẫn có thể khôi phục quan hệ” - Reuters viết.

Tổ chức tín dụng lớn thứ hai của Áo đã chịu áp lực ngày càng tăng từ các quan chức và nhà đầu tư phương Tây trong những tháng gần đây. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được cho là đã kêu gọi Raiffeisen rời khỏi thị trường Nga, trong khi tập đoàn RBI phải đối mặt với sự giám sát ở Mỹ và EU về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây.

Dưới áp lực từ Washington, Raiffeisen đã chuyển dữ liệu về các giao dịch của Nga cho cơ quan trừng phạt của Mỹ là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức Áo tuyên bố, ngân hàng bị đối xử không công bằng. Người phát ngôn của Bộ Tài chính Áo cho hay, các ngân hàng EU khác cũng đang hoạt động ở Nga. “Một ngân hàng không thể rời khỏi một đất nước như thế chỉ trong một đêm” - người phát ngôn nói.

RBI vẫn chưa thông báo kế hoạch cho ECB, khiến việc rút khỏi Nga khó có thể xảy ra vào tháng 9, theo Reuters.

“Sự hiện diện của RBI nhấn mạnh chiều sâu của mối quan hệ giữa Áo và Nga, hai nước duy trì mối quan hệ chặt chẽ thông qua hợp tác tài chính và các đường ống dẫn khí đốt của Nga, với Vienna là trung tâm thu tiền từ Nga và các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ” - Reuters lưu ý.

Raiffeisen trước đó đã cảnh báo rằng quyết định rút khỏi hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao ở Nga sẽ dẫn đến “sự sụt giảm thu nhập do Ngân hàng Raiffeisen Nga tạo ra” và ảnh hưởng đến khách hàng của RBI.

Các giám đốc điều hành cấp cao của Raiffeisen trước đây nhấn mạnh, bất kỳ đợt chia tách nào cũng sẽ mất từ 4 đến 7 tháng.

RBI có khoảng 2.600 khách hàng doanh nghiệp, 4 triệu chủ tài khoản địa phương và 10.000 nhân viên ở Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trừng phạt gây tác dụng ngược với nhà sản xuất lớn nhất của EU

Song Minh |

Một trong những nhà sản xuất phân bón lớn nhất của EU có thể bị đóng cửa do các lệnh trừng phạt của chính Liên minh châu Âu.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

EU cân nhắc thỏa hiệp với Nga về SWIFT

Ngọc Vân |

EU đang xem xét kết nối lại một ngân hàng Nga bị trừng phạt với mạng lưới tài chính toàn cầu SWIFT.

Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

Tin sáng: Tình tiết mới vụ công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát hiện hàng tấn nguyên liệu giả làm trà sữa; Tình tiết mới vụ hàng trăm công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13; Cầu Vĩnh Tuy được trải thảm nhựa, hoàn thiện để thông xe...

Nghi vấn huy động nhân sự trái luật tại nhiều dự án do FSI trúng thầu

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động đã phản ánh các dấu hiệu bất thường liên quan đến các gói thầu chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước (do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI triển khai). Cùng vấn đề này, PV tiếp tục phát hiện thêm những bất thường liên quan đến việc điều động nhân sự giữa các dự án.

Điền cửu vạn: Tôi nuôi tóc dài, ăn mặc lôi thôi để tham gia "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Mai Anh |

Tô Dũng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động về Điền cửu vạn - vai diễn đặc biệt nhất từ trước đến giờ của nam diễn viên trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Hà Nội: Công viên độc đáo hoàn thiện 3 năm nhưng vẫn chặn mọi lối vào

KHÁNH AN |

Công viên Thiên văn học (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) dù đã hoàn thiện vào năm 2020 nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang, cỏ mọc quá đầu người.

Trừng phạt gây tác dụng ngược với nhà sản xuất lớn nhất của EU

Song Minh |

Một trong những nhà sản xuất phân bón lớn nhất của EU có thể bị đóng cửa do các lệnh trừng phạt của chính Liên minh châu Âu.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

EU cân nhắc thỏa hiệp với Nga về SWIFT

Ngọc Vân |

EU đang xem xét kết nối lại một ngân hàng Nga bị trừng phạt với mạng lưới tài chính toàn cầu SWIFT.