Gazprom kiện hai đại gia ngân hàng Đức

Song Minh |

Liên doanh do Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom sở hữu đâm đơn kiện hai ngân hàng lớn của Đức.

RusChemAlliance (RCA) - liên doanh do Gazprom của Nga sở hữu một nửa - đã có hành động pháp lý chống lại một số ngân hàng lớn của Đức về hợp đồng năm 2021 không được thực hiện do lệnh trừng phạt.

Ngày 5.7, hãng tin Interfax trích dẫn hồ sơ tòa án trọng tài cho biết, RCA đệ đơn kiện ngân hàng Deutsche Bank lên Tòa án Trọng tài Khu vực St. Petersburg và Leningrad vào ngày 27.6 về hợp đồng chưa thực hiện trị giá 244,5 triệu USD.

Một đơn kiện khác về hợp đồng 96 triệu USD, đã được đệ trình chống lại ngân hàng Commerzbank AG vào ngày 29.6.

RCA - do Gazprom và công ty sản xuất khí đốt RusGazDobycha đồng sở hữu - đã ký hợp đồng với tập đoàn công nghiệp nặng Linde và Renaissance vào tháng 7.2021 để xây dựng một nhà máy xử lý khí đốt ở Vùng Leningrad.

RCA đã tạm ứng thanh toán cho Linde, nhưng công ty Đức đã đình chỉ công việc vào tháng 6.2022 do các lệnh trừng phạt của EU.

RCA cho biết, các ngân hàng bảo lãnh từ chối thực hiện nghĩa vụ của họ, với lý do bị trừng phạt.

Tuy nhiên, RCA tin rằng, công việc theo hợp đồng không nằm trong lệnh trừng phạt của EU và đã đệ đơn kiện Linde đòi bồi thường khoảng 1 tỉ euro vào đầu năm nay.

Tòa án Trọng tài Vùng St. Petersburg và Leningrad đã ra phán quyết tịch thu tài sản của Linde ở Nga như một biện pháp tạm thời.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Áo bán đấu giá tài sản của Gazprom Nga

Khánh Minh |

Tài sản của công ty dầu khí Gazprom Nga tại Áo sẽ được bán đấu giá.

Gã khổng lồ khí đốt Nga Gazprom mở cơ sở mới ở Trung Đông

Thanh Hà |

Gazprom - gã khổng lồ khí đốt Nga - đang thành lập một đơn vị ở Trung Đông.

Gazprom Nga dự đoán tình cảnh khí đốt khó khăn của châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom dự đoán châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dự trữ đủ khí đốt trước mùa đông tới.

Bắt 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm về hành vi nhận hối lộ.

Chuyện về giải bóng đá nữ VĐQG vắng khán giả, hơn 10 năm chưa tìm được nhà tài trợ mới

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa và chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Nhưng chúng ta phải đối diện với nghịch lí khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia những năm qua luôn trong tình trạng vắng khán giả và hơn 10 năm vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Góc nhìn thể thao số 118 cùng Nhà báo Minh Tiến - người có hơn 20 năm tác nghiệp, theo dõi bóng đá nữ, có những góc nhìn về vấn đề này.

Làng chài cổ đẹp như tranh giữa vịnh Hạ Long chờ cứu

Nguyễn Hùng |

Hầu hết hạng mục các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long - một trong những làng chài đẹp nhất thế giới - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng các cơ quan liên quan hiện vẫn tiếp tục… bàn và phát văn bản.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Blackpink đến Việt Nam có phải vì tiền?

Hào Hoa (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Tiến sĩ Văn hóa Đặng Thiếu Ngân – chuyên gia hàng đầu về Hallyu cho rằng, thị trường biểu diễn tại Việt Nam đã được Kpop nhắm đến từ lâu.

Áo bán đấu giá tài sản của Gazprom Nga

Khánh Minh |

Tài sản của công ty dầu khí Gazprom Nga tại Áo sẽ được bán đấu giá.

Gã khổng lồ khí đốt Nga Gazprom mở cơ sở mới ở Trung Đông

Thanh Hà |

Gazprom - gã khổng lồ khí đốt Nga - đang thành lập một đơn vị ở Trung Đông.

Gazprom Nga dự đoán tình cảnh khí đốt khó khăn của châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom dự đoán châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dự trữ đủ khí đốt trước mùa đông tới.